Galaxy A51 là chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung trang bị Camera chuyên chụp Macro và có thể coi đây là điểm nổi bật nhất mỗi khi nhắc tới A51. Cụ thể thì camera macro giúp chụp cận cảnh, chụp các vật có chi tiết nhỏ với khoảng cách rất gần trong khoảng từ 3-5cm, camera này cũng có độ phân giải 5MP, tiêu cự 25mm góc rộng với khẩu độ mở lớn f/2.4.
Trong lúc cuộc thi ảnh chụp Macro bằng điện thoại vẫn đang diễn ra tại LINK, chia sẻ với anh em loạt ảnh chụp macro vui vẻ bằng chiếc A51 này. Mình tập trung chụp những chi tiết nhỏ xíu để phóng đại nó lên hoặc chụp cận cảnh bộ phận của vật thể để ảnh trông lạ mắt thôi, còn khi muốn chụp lấy toàn bộ vật thể với khoảng cách xa hơn thì không nên dùng camera macro mà nên chuyển qua camera chính thì phù hợp hơn. Điều quan trọng vẫn là anh em có được nhiều lựa chọn và chọn được cái phù hợp để chụp đúng ý thôi.
Ảnh này mình chụp bằng camera chính và lấy nét ở mức gần nhất để anh em mường tượng được hiệu quả hình ảnh khi dùng camera macro so với camera chính. Cái chùm hoa này có bông hoa rất nhỏ khi nhìn thực tế.
Camera macro riêng tích hợp trên điện thoại sẽ có được tốc độ chụp nhanh hơn, chụp được nhiều khung hình liên tiếp hơn, khoảng cách lấy nét gần để phóng đại các chi tiết nhỏ hơn nếu so với việc chụp ảnh macro bằng thuật toán trên camera chính ( chỉ lợi về chất lượng hình ảnh sau khi được xử lý- nhưng mất nhiều thời gian và dễ bị rung nhoè)
Trong lúc cuộc thi ảnh chụp Macro bằng điện thoại vẫn đang diễn ra tại LINK, chia sẻ với anh em loạt ảnh chụp macro vui vẻ bằng chiếc A51 này. Mình tập trung chụp những chi tiết nhỏ xíu để phóng đại nó lên hoặc chụp cận cảnh bộ phận của vật thể để ảnh trông lạ mắt thôi, còn khi muốn chụp lấy toàn bộ vật thể với khoảng cách xa hơn thì không nên dùng camera macro mà nên chuyển qua camera chính thì phù hợp hơn. Điều quan trọng vẫn là anh em có được nhiều lựa chọn và chọn được cái phù hợp để chụp đúng ý thôi.
Ảnh này mình chụp bằng camera chính và lấy nét ở mức gần nhất để anh em mường tượng được hiệu quả hình ảnh khi dùng camera macro so với camera chính. Cái chùm hoa này có bông hoa rất nhỏ khi nhìn thực tế.
Dùng camera Macro để chụp đặc tả từng bông hoa với khoảng cách nét trong vùng từ 3-5cm.
Tương tự, ảnh này là chụp bằng góc rộng 1X và chọn điểm lấy nét gần nhất rồi.
Dùng camera macro, dễ dàng thấy con bọ và chùm hoa được phóng lớn ra.
Dùng camera macro, dễ dàng thấy con bọ và chùm hoa được phóng lớn ra.
Camera macro riêng tích hợp trên điện thoại sẽ có được tốc độ chụp nhanh hơn, chụp được nhiều khung hình liên tiếp hơn, khoảng cách lấy nét gần để phóng đại các chi tiết nhỏ hơn nếu so với việc chụp ảnh macro bằng thuật toán trên camera chính ( chỉ lợi về chất lượng hình ảnh sau khi được xử lý- nhưng mất nhiều thời gian và dễ bị rung nhoè)
Ảnh này mình bật flash để chụp liên tục trong môi trường ánh sáng yếu.