[Ảnh] Con người sử dụng điện thoại ở khắp nơi & mọi lúc

vitaminSea
17/11/2018 11:49Phản hồi: 41
[Ảnh] Con người sử dụng điện thoại ở khắp nơi & mọi lúc
Tổng số người dùng điện thoại thông minh trên toàn cầu là 3 tỷ người trong năm nay. Đó là con số dựa trên những báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường, cụ thể là Forrester Research. Điện thoại thông minh ngày nay đã trở thành một trong những công cụ không thể thiếu để phục vụ cho việc kết nối giữa con người với nhau, hoặc dùng cho các mục đích khác như là giải trí, kinh doanh, mua sắm, tin tức, giáo dục và nhiều hơn thế nữa. Điện thoại trở nên càng đa dạng và hữu dụng để đáp ứng được cho hầu như tất thảy mọi đối tượng người dùng, khiến cho cảnh tượng sử dụng điện thoại trở nên phổ biến và dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu và bất cứ sự kiện nào.

Dưới đây là loạt ảnh được thu thập để thể hiện những câu chuyện về cách sử dụng điện thoại của con người, cũng như tính phổ biến của điện thoại ngày nay, mời anh em xem :

main_900.jpg
1. Hầu như tất cả mọi người đều sử dụng điện thoại thông minh của mình để chụp ảnh trong buổi trình diễn thời trang L'Oreal trên đại lộ Champs Elysee - Pháp, vào ngày 1 tháng 10 năm 2017. Photo : Charles Platiau / Reuters

main_900 (1).jpg
2. Một người phụ nữ Palestine chụp ảnh thành viên của lực lượng an ninh Israel khi ông cũng đang chụp hình người phụ nữ này trên một con phố ở Jerusalem vào ngày 16 tháng 12 năm 2017, trong lúc các cuộc biểu tình tiếp tục bùng phát ở Trung Đông và các nơi khác trong một tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ về Thủ đô của Israel là Jerusalem. Photo : Ahmad Gharabli / AFP / Getty



main_900 (2).jpg
3. 2 người phụ nữ trẻ đang vui vẻ chụp ảnh selfie trong nhà banh tên là Supercandy trong bảo tàng Pop-Up ở Đức vào ngày 5 tháng 10 năm 2018. Photo : Michael Gottschalk / Getty

main_900 (3).jpg
4. Kỹ sư nghiên cứu rừng - Inna Salmine (27 tuổi ) đang sử dụng điện thoại của mình để kiểm tra và giám sát khu rừng thông qua một ứng dụng tích hợp trên điện thoại, sau đó lên kế hoạch bảo trì và đảm bảo cho sự bảo tồn của khu rừng.Photo : Alessandro Rampazzo / AFP / Getty

main_900 (4).jpg
5. Qiao Xi 21 tuổi, hiện là nữ live-streamer đang sử dụng điện thoại của mình để chụp ảnh trong một phòng thu trực tuyến ở Bắc Kinh, ngày 7 tháng 11 năm 2018. Photo : Nicolas Asfouri / AFP / Getty

main_900 (5).jpg
6. Một người đàn ông chụp ảnh tự sướng với chiếc xe đạp của mình với hiện tượng nguyệt thực, xảy ra ở Thổ Nhỹ Kỳ, ngày 27 tháng 7 năm 2018. Photo : Ozkan Bilgin / Anadolu Agency / Getty

main_900 (6).jpg
7. Được biết tới với biệt danh "ông lão pokemon" ở tuổi 70, Chen San-Yuan đang nói chuyện điện thoại trong khi đang chơi game Pokemon Go, có thể thấy rất nhiều chiếc điện thoại được ông gắn trên chiếc xe đạp của mình để tham gia trò chơi này. Ảnh được chụp ở Đài Loan vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Photo : Tyrone Siu / Reuters.

Quảng cáo




main_900 (7).jpg
8. Một người đàn ông Algeria 36 tuổi tên là Reda Zerrouki, là một trong số hàng ngàn người đang di cư và băng qua Balkans với hy vọng đến được châu Âu, đang giải thích tầm quan trọng của chiếc điện thoại của mình bên trước nhà ga xe lửa chính ở Sarajevo ( 7/11/2018 ) . Với Zerrouki thì điện thoại thông minh không chỉ sử dụng để liên lạc với gia đình và bạn bè, mà còn là công cụ quan trọng để sử dụng cho việc tìm kiếm lộ trình để vượt qua vùng Balkan, giúp tránh cảnh sát tuần tra bên biên giới trong khi những nhóm người này đang di cư bất hợp pháp để vào Croatia. Photo : Elvis Barukcic / AFP / Getty


main_900 (8).jpg
9. Những người hâm mộ đang quay phim, ghi âm tiết mục biểu diễn trực tiếp của một nhóm nhạc trẻ tên là Morden Brothers ở Trung Quốc ( 30/06/2018 ). Được biết nhóm nhạc này có hơn 20 triệu người theo dõi trên ứng dụng TikTok rất phổ biến ở Trung Quốc.

main_900 (9).jpg
10. Một thành viên trẻ của trại hè "Temper of Will" đang sử dụng điện thoại để gọi cho bố mẹ anh ở một ngôi làng gần Ternopil, Ukraina ( 28/7/2018). Photo : Felipe Dana / AP

Quảng cáo


main_900 (10).jpg
11. Nhà lai tạo gia súc người Ý, Pỉer Domenico Dotta đang sử dụng điện thoại của mình để kiểm tra ứng dụng lai tạo gia súc trong một trang trại ở Villafalletto, Ý ( 25/10/2018). Ứng dụng này sẽ giúp kiểm tra được thể chất, và những điều kiện sức khoẻ của từng cá thể bò. Những con bò này sẽ được mặc một loại vòng cổ có gắn chip để kết nối giữa bò và ứng dụng. Photo : Marco Bertorello / AFP / Getty


main_900 (11).jpg
12. Một người phụ nữ đang sử dụng điện thoại trước một quán Bar ở thủ đô Thimphu, Bhutan ( 11/12/2017 ). Photo : Cathal McNaughton / Reuters

main_900 (12).jpg
13. Những người ủng hộ Selahattin Demirtaş, ứng cử viên tổng thống bị bỏ tù của Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP), cầm cờ HDP và điện thoại di động của họ trong không khí một chiến dịch bầu cử ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 17 tháng 6 năm 2018. Photo : Yasin Akgul / AFP / Getty

main_900 (13).jpg
14. Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban phước cho bức ảnh của một đứa trẻ, được bày trên điện thoại di động, trên bàn tay của một khán giả đặc biệt là các thành viên Phong trào Công nhân Kitô giáo tại Hội trường Paul VI tại Vatican vào ngày 16 tháng 1 năm 2016. Photo : Alessandra Tarantino / AP

main_900 (14).jpg
15. Imelda Mumbi, 13 tuổi, sử dụng điện thoại của mình để học trực tuyến bằng qua một ứng dụng, trong khu vực chung của một căn hộ bên cạnh nhà của cô ở ngoại ô Riruta Nairobi, Kenya ( 08/11/2018). Mumbi đã học bốn năm trên nền tảng này với sự hướng dẫn dựa trên web được phát triển bởi Eneza Education. Nền tảng này nhằm cung cấp các cơ hội giáo dục, đặc biệt là cho các khu vực nông thôn ở châu Phi, thông qua SMS hoặc internet cho 10 shilling Kenya (10 cent Mỹ) mỗi tuần. Khoảng năm triệu học viên được đăng ký ở Kenya, Ghana và Bờ Biển Ngà. Photo : Tony Karumba / AFP / Getty

main_900 (15).jpg
16. Mặt trời lặn trên đường 42th Street, khi mọi người đứng trên cầu Pershing Square Bridge trên đại lộ Park để chụp ảnh vào 13/7/2018, tại thành phố New York. Photo : Gary Hershorn / Getty

main_900 (16).jpg
17. Phụ nữ sử dụng điện thoại di động của họ để chụp ảnh tại Quảng trường Duomo ở trung tâm Milan, Ý, vào ngày 25 tháng 2 năm 2016. Photo : Stefano Rellandini / Reuters

main_900 (17).jpg
18. Muhammad Noshad, một nhân viên của Công ty cung cấp điện Islamabad (IESCO), đã dùng điện thoại để đọc những con số trên đồng hồ tại một tòa nhà thương mại ở Islamabad vào ngày 7 tháng 11 năm 2018. Noshad, người đã làm việc với IESCO trong 23 năm, nói sự ra đời của điện thoại thông minh đã ảnh hưởng đến công việc của mình bằng cách làm cho nó dễ dàng hơn nhờ chụp ảnh của đồng hồ và ghi lại thông tin của họ để chuẩn bị hóa đơn hàng tháng cho khách hàng. Photo : Aamir Qureshi / AFP / Getty

main_900 (18).jpg
19. Một người nhập cư Trung Mỹ, đang di chuyển trong một đoàn caravan qua Mexico, sử dụng điện thoại di động của mình khi cô đang trên một chiếc xe chở hàng trống, sau đó dừng lại ở bang Guanajuato, Mexico, vào ngày 14 tháng 4 năm 2018. Photo : Edgard Garrido / Reuters

main_900 (19).jpg
20. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jeff Flake nói chuyện với các phóng viên sau một cuộc họp với thượng nghị sĩ Mitch McConnell về việc đề cử Brett Kavanaugh, ở Capitol Hill vào ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại Washington, DC. Photo : Brendan Smialowski / AFP / Getty

main_900 (20).jpg
21. Nhiếp ảnh gia và nhà báo người Bulgaria, Vera Gotseva chụp ảnh sinh viên của mình trong một khóa học nhiếp ảnh tại làng Sarnitsa vào ngày 3 tháng 11 năm 2018. Photo : Dimitar Dilkoff / AFP / Getty

main_900 (21).jpg
22. Người tị nạn Nigeria, Aicha Younoussa đang tạo dáng với một chiếc điện thoại trước lều của cô ở Bol vào ngày 8 tháng 11 năm 2018. Do mối đe dọa của Boko Haram, Aicha và gia đình rời Nigeria cách đây bốn năm, tìm nơi trú ẩn trong trại tị nạn Baga Sola ở miền nam Chad . Photo : Michele Cattani / AFP / Getty

main_900 (22).jpg
23. Du khách chụp ảnh trong buổi trình diễn thời trang Addition Elle tại Tuần lễ thời trang New York ở thành phố New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2017. Photo : Angela Weiss / AFP / Getty

main_900 (23).jpg
24. Một du khách Trung Quốc tạo dáng chụp ảnh selfie trước nhà hát Old Opera ở Frankfurt, Đức vào ngày 2 tháng 3 năm 2017. Photo : Michael Probst / AP


main_900 (24).jpg
25. Những người di cư Honduras tham gia vào một đoàn caravan đến Mỹ đang sạc điện thoại di động tại một nơi tạm trú ở Juchitan de Zaragoza, bang Oaxaca, Mexico, vào ngày 30 tháng 10 năm 2018. Photo : Guillermo Arias / AFP / Getty.


main_900 (25).jpg
26. Các tín hữu đang cầm gậy chụp ảnh tự sướng và chụp ảnh Đức Giáo hoàng Francis khi ông đến gặp các con chiên của mình hằng tuần tại Paul VI Hall, Vatican ngày 22 tháng 8 năm 2018. Photo : Vincenzo Pinto / AFP / Getty

main_900 (26).jpg
27. Một phụ nữ sử dụng điện thoại tại nhà cô ở San Salvador vào ngày 7 tháng 10 năm 2018. Photo : Marvin Recinos / AFP / Getty

main_900 (27).jpg
28. Sangeeta Agnes Hosea (ở giữa), là ca sĩ chính của ban nhạc Ấn Độ Midnight Poppies, sử dụng điện thoại để ghi lại các bài hát của mình và quảng cáo cho ban nhạc trên phương tiện truyền thông xã hội trong một chương trình âm nhạc ở Bangalore vào ngày 10 tháng 11 năm 2018. Photo : Manjunath Kiran / AFP / Getty

main_900 (28).jpg
29. Bà Ngô Thị Phở 75 tuổi, bán thực phẩm ven đường đang sử dụng điện thoại trong lúc chờ khách, Hà Giang ( 28/10/2018). Photo : Nhac Nguyen / AFP / Getty.

main_900 (29).jpg
30. Một cậu bé đang sử dụng chiếc iPhone mẫu tại cửa hàng Apple chính thức đầu tiên của Thái Lan tại IconSiam, một khu phức hợp bán lẻ và dân cư cao cấp trị giá 54 tỷ Baht (1,65 tỷ USD) trên sông Chao Praya, trong thời gian khai trương tại Bangkok, ngày 9/11/2018. Photo : Lillian Suwanrumpha / AFP / Getty

main_900 (30).jpg
31. Những người tham dự đang chụp ảnh và quay video Tổng thống Donald Trump khi ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ năm 2018 tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington, ngày 25 tháng 10 năm 2018. Photo : Cathal McNaughton / Reuters

main_900 (31).jpg
32. Một người đàn ông mặc phục trang đang chờ đợi khách du lịch chụp ảnh chung với anh, dưới cơn mưa tuyết ở quảng trường Thời đại trong một cơn bão mùa đông vào ngày 7 tháng 1 năm 2017, ở New York. Photo : Eduardo Munoz Alvarez / AFP / Getty

main_900 (32).jpg
33. Người phụ nữ đang sử dụng điện thoại trong khi ngọn lửa Holy Fire bùng nổ tại Rừng Quốc gia Cleveland ở Hồ Elsinore, California, vào ngày 8 tháng 8 năm 2018. Photo : Mario Tama / Getty

Nguồn : Theatlantic.com
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

smartphone thay thế cho nhiều thứ đc mà, từ ví tiền, thẻ cho đến số tay, nhật kí , máy ảnh, máy ghi âm.
Hiepsitemple
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tobe2405 Chỉ máy ảnh và ghi âm tạm thôi nhé, cho người ko chuyên. Sổ hay notes thì trên ipad hoặc máy tính vẫn hơn
Hero Bn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Hiepsitemple Ngta ghi chú vào đt rồi đi đâu cũng đọc đc chứ bác,chẳng lẽ vác máy tính theo
12minhduc.
TÍCH CỰC
5 năm
@tobe2405 Không dùng nó thì dùng cái gì
Phải thay đổi theo thời đại . Ngày xưa ra quán cafe hay công viên thấy nhiều người ngồi xem báo , đọc sách... nhưng ngày nay đã thay thế bằng đt . Kể cả đi dự tiệc, gặp gỡ nhiều người cũng ko màng nc chỉ cần ngồi 1 chỗ và cắm đầu vào smp .
Đúng thật con người giờ dán mắt vào điện thoại nhiều thật. Đi đâu cũng cầm bấm
Minh thì cố gắn hạn chế và rang cầm kindle nhiều hơn
hình 2 là đang lai chym mà bảo chụp hình
có vẻ tuy xa về địa lý nhưng ta và Israel rất gần về hành vi 😆
Bin điệu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không thấy ảnh đang sd điện thoại trong toilet nhỉ 😃
đi xem sự kiện thấy người ta thích nhìn vào màn hình nhỏ hơn là xem trực tiếp 😁
smartphone bây giờ tiện thật
Hiện thực mà
Chuẩn rồi.
Nắm được mọi thông tin về nhau, nhưng lại làm cho nhau ngày càng xa cách.
Go!
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ông lão pokemon làm mình sốc quá :V
Con người giờ đã bị phụ thuộc vô điện thoại rùi, đã ko còn đường quay lại 😁 ko theo thì sẽ bị đào thải thôi
labillnet
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cái thời đẹp nhất của mình là ngày xưa gái gọi điện thoại bàn đến tìm và 8 trên đt bàn, và mỗi lần đi kiếm bạn bè chả cần di động cũng biết chúng nó tụ tập ở đâu! Kk.. Giờ đi cà phê hay hẹn hò thì mỗi đứa ôm 1 điện thoại!
Người dùng SMP có nguy cơ SML rất cao.
Giờ ra đường hoặc đi đâu mà kg cầm điện thoại lại thấy vui, thấy thoải mái dễ chịu và cảm nhận được nhiều điều hơn.
đi vệ sinh nhà tắm
Đúng thật tất cả thế giới, trong tầm tay của bạn...
nha luu
TÍCH CỰC
5 năm
Đỉnh cao là đi ỉa mang theo điện thoại
@nha luu Kinh ngạc hơn nhiều người còn vụ xem sex, porn khi đi toilet → chứng tỏ smartphone giúp người ta thoát khỏi sự hôi thối của thực tại, giúp nghĩ về những điều tươi sáng trong tủ lại 😆
@nha luu Kinh ngạc hơn nhiều người còn vụ xem sẽ x khi đi toilet → chứng tỏ smartphone giúp người ta thoát khỏi sự hôi thối của thực tại, giúp nghĩ về những điều tươi sáng trong tủ lại 😆
lmao, khi titanic xảy ra vào năm 2018
FB_IMG_15425236727881541.jpg
bustalyme
TÍCH CỰC
5 năm
@suacogaihalan haha, hài hước quá - mình download về chia sẻ lại bạn nhé

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019