Chia sẻ một cách thật lòng. Ai cảm thấy nhột thì mình xin lỗi trước. Nhưng mình nghĩ, việc đọc sách không phải vấn đề ở chuyện đọc sách điện tử hay đọc sách giấy, mà là từ việc đọc sách để làm gì. Mình đọc sách là vì nội dung của sách, không phải hình thức của sách.
Nên việc đọc bằng sách giấy hay sách điện tử, không quan trọng. Còn những tư tưởng kiểu: "Cầm sách giấy có cảm giác hơn" hay "Sách điện tử thua sách giấy" bla..bla. Đối với mình, thực sự mà nói thì rất là buồn cười.
Không nên đọc một cuốn sách chỉ vì cái bìa, cái tựa. Càng không nên so sánh chuyện đọc sách giấy hay sách điện tử.
Đọc sách, là vì kiến thức, không phải vì hình thức.
@tommyadw
Đồng ý với bác, vì thế nên mình quan tâm nó tiện là được, vì vậy cứ điện thoại mà phang (đối với mình), lúc nào muốn cũng có thể đọc được mà không cần mang vác nhiều, trưa nghỉ tý thì lôi ra đọc cho đỡ chán.
@tommyadw
Cũng ăn cơm, nhưng ngồi nhà hàng 5 sao cảm giác nó khác, ngồi nhà ăn cơm rau với ba mẹ nó lại khác. Cũng là ăn cho no thôi mà tại sao hình thức lại “ quan trọng “ . Cuộc đời muôn màu muôn sắc như vậy mới hứng thú chứ. Thêm nữa là đọc sách ngoài vì kiến thức , còn có thể vì sở thích, thư giản, giết thời gian .... Khi đọc nhiều sách, nhiều thể loại rồi thì đáng lẻ bạn sẽ không phát biểu như vậy nữa, vì bạn là bạn, tôi là tôi, ABC là XYZ . Thế méo nào giống nhau được
@tommyadw
Chúc mừng bác đã quán triệt tinh thần đọc sách. Tuy nhiên có cái thứ gọi là thói quen lâu ngày trở thành sự yêu thích, hoặc là cái gọi là trải nghiệm người dùng ấy bác ợ.
@bienlyber
Người đọc nhiều mới bỏ qua hình thức chứ nhỉ, tùy vào mục đích bạn ơi. Đọc vì cần thiết nội dung hay đọc vì thích ôm cuốn sách cũng khác nhau. Thực tế có ko ít người chơi sách mua tán loạn nhưng đọc ko mấy, như thế thì ko ưa kindle là đương nhiên.
Cùng 1 món rau ăn ở đâu thì nó vẫn là rau, bạn thích ăn ở nhà hàng 5 sao vì bạn thích những dịch vụ phụ của nó chứ ko phải chính món rau đó. Với người thích rau thực sự thì họ quan tâm rau có ngon ko chứ ko phải cái đĩa đẹp như thế nào.
Đọc sách giấy ngoài ra có 1 điều này cũng khá hay. Đó là khi đọc xong 1 quyển sách, nhìn vào nó mình sẽ có đc cảm giác vừa hoàn thành đc 1 điều, 1 việc 😁 Sách điện tử thì cảm giác đó ko có bằng sách giấy :D
Sách giấy cầm trên tay. Thơm mùi giấy. Lúc nào cũng thú vị hơn. Tuy nhiên sách điện tử cũng rất tiện dụng với rất nhiều đầu sách. Thích hợp cho việc thường xuyên di chuyển và đọc sách trong thời gian có thể rãnh rỗi.
Rất tiện và đã. Đang dùng voyage nhưng vẫn ghiền Oasis.
Ps: Bản 3G của kindle có thể dùng worldwide. http://client0.cellmaps.com/viewer.html?cov=1.
Vietnam mình chỉ hiển 2G nhưng vẫn có sóng 3G bình thường nhé.
Sách giấy.
Trước mình có dùng Kindle PPW.
Lý do: Mình thường đọc từ mục lục để nắm bố cục sách. Điều này mình thấy nhà xuất bản làm tốt với sách giấy, còn trên kindle màn hình bé quá, ko thể hiện rõ. Làm cho mình nhiều lúc bố rối.
Trước mình hay dùng kindle để đọc truyện, thấy tiện, nhưng sau này ít đọc thể loại đó.
_ Chơi điện thoại và laptop ạ, sách giấy đọc sướng nhưng mang đi không tiện, kindle hay các máy đọc sách tốn tiền quá nên thôi. Tiếp là em đọc toàn tài liệu tiếng anh và sách "ebook" không có bản quyền nên chơi lầy vậy 😁
cằm sách đọc cho người ta thấy tri thức. cằm máy đọc sách tưởng đọc báo hay chơi game. nói chơi thôi chứ mình vẫn thích đọc sách giấy hơn.nhưng cũng muốn đọc sách điện tử vì tiện lợi nhưng mình không đọc đc ở những chổ đông người.
@Tminh3232
phải gõ thôi 😁, hoặc dựa vào ông tác giả, đa phần tác giả thời nay đều sáng tác trên máy tính hết rôi, mua bản quyền thì xin ông đấy file word rồi in ra hoặc xuất ra các file khác làm ebook :D (em đoán thế :D)
@Tminh3232
Đường nào thì muốn xuất bản sách thì bên nhà xuất bản cũng phải có file mềm rồi mới gửi qua nhà in mà. Sách điện tử thì từ file mềm xuất qua dạng điện tử thôi.
@Nguyễn Tùng Dương
Bậy bác 😆, cái bản ông tác giả gõ hay viết đều là phôi thôi, biên tập viên về còn phải ngồi dàn trang, xếp chữ lại nữa bác ợ. Sách ebook lậu là mấy bạn tình nguyện viên bỏ công đánh cho a e mình coi đó.