Trong bài này mình muốn chia sẻ lại với anh em về con màn hình LG 27" 4K (mã LG 27UD88) mà mình đã xài 4 năm nay, giờ vẫn còn ngon, cũng như nói về tiêu chí mà mình chọn màn hình cho công việc của mình nhé.
Màn hình là cái chúng ta thường xuyên nhìn vào, và cũng là cái đầu tiên bạn ngó đến mỗi sáng thức dậy ngồi vô bàn làm việc. Vậy nên với mình thì màn hình đẹp là cái quan trọng, và viền mỏng là một trong những yếu tố giúp điều đó thành hiện thực. Chiếc màn hình đầu tiên của mình, con Dell U2414H, cũng là một cái màn hình viền mỏng. Sau đó mình lên Dell 2K, rồi lên con LG này thì đều viền mỏng cả. Thời này mà viền dày thì nhìn rất chán, không có cảm hứng làm việc luôn chứ đừng nói đến là ngồi sáng tạo hay đạt hiệu quả cao.
Giờ nếu có đi mua màn hình mới thì đây vẫn là yếu tố được mình đặt lên đầu tiên. Như con iMac M1 chẳng hạn, viền vẫn còn dày nên mình cũng chưa muốn mua nó lắm dù rất là thích. Không lẽ giờ đi mua Apple Pro XDR Display 😆 Có điều không có tiền nên chưa mua được huhu.
Màn hình viền mỏng là yếu tố quan trọng
Màn hình là cái chúng ta thường xuyên nhìn vào, và cũng là cái đầu tiên bạn ngó đến mỗi sáng thức dậy ngồi vô bàn làm việc. Vậy nên với mình thì màn hình đẹp là cái quan trọng, và viền mỏng là một trong những yếu tố giúp điều đó thành hiện thực. Chiếc màn hình đầu tiên của mình, con Dell U2414H, cũng là một cái màn hình viền mỏng. Sau đó mình lên Dell 2K, rồi lên con LG này thì đều viền mỏng cả. Thời này mà viền dày thì nhìn rất chán, không có cảm hứng làm việc luôn chứ đừng nói đến là ngồi sáng tạo hay đạt hiệu quả cao.
Giờ nếu có đi mua màn hình mới thì đây vẫn là yếu tố được mình đặt lên đầu tiên. Như con iMac M1 chẳng hạn, viền vẫn còn dày nên mình cũng chưa muốn mua nó lắm dù rất là thích. Không lẽ giờ đi mua Apple Pro XDR Display 😆 Có điều không có tiền nên chưa mua được huhu.
Độ phân giải 4K rất ngon
4K với macOS thì nó tận dụng diện tích khá tốt và cách hiển thị cũng đẹp nên mình xài không có gì phàn nàn. Diện tích thực tế thì tương đương với một màn hình 2560 x 1440, nhưng nhờ chế độ HiDPI (gom 4 điểm ảnh vật lý thành 1 điểm ảnh logic) mà hình ảnh sẽ mịn màng hơn, nhìn đẹp hơn, không hề bị rỗ pixel chút nào luôn. Xài màn hình độ phân giải cao riết là hư người đấy, bạn sẽ không bao giờ có thể quay về dùng màn hình 2K, Full-HD nữa đâu hahaha.
Riêng trên macOS, mình cực kì thích cách hệ điều hành render chữ, nó mịn hơn Windows nhiều, dù Windows 10 đã cố gắng bổ sung các chế độ mới nhưng vẫn chưa mượt được như macOS ở khúc render chữ. Và trên màn hình to 27" như của con LG này thì bạn sẽ càng thấy sự khác biệt đó rõ ràng hơn.
Chất lượng hiển thị tốt
Mình không quá rành về mấy cái màu sắc này nọ, mình thấy nhìn đẹp là mình ưng thôi, và cái mình nhìn thấy nó giống với cái mình xuất ra (video, hình ảnh) khi đem sang nhiều website, nhiều nền tảng online khác nhau là được. Với các yêu cầu như trên thì con 27UD88 đáp ứng đầy đủ, mình không có gì để than phiền về nó cả. Màn hình này cũng được cân chỉnh màu tại nhà máy, nhưng thú thật với anh em là lúc đi mua thì mình chẳng quan tâm các điều này, vì mình tin rằng các màn hình trên 10 triệu VND thì những yếu tố này đều tốt cả. Mình lại chẳng phải làm việc gì về in ấn cần độ chính xác màu cao.
Chỉ cần một cổng USB-C là đủ chơi
Nhiều con màn hình 4K khác có giá rẻ hơn con LG này khá nhiều ở thời điểm mình mua. Hiện tại cũng thế, nhiều model màn hình 4K giá rẻ hơn kha khá, nhưng không có cổng USB-C để mình có thể dùng 1 sợi cáp duy nhất nối vô con MacBook. Mình không thích dây nhợ nhiều trên bàn, nên việc có 1 sợi USB-C là quan trọng.
Quảng cáo
Thời mình mua 27UD88, không nhiều model hỗ trợ điều này đâu. Cũng đúng thôi, vì năm 2015 - 2016 thì cổng USB-C mới bắt đầu được phổ biến thông qua MacBook, giờ thì nhiều laptop có cổng USB-C rồi nên lựa chọn cũng đa dạng hơn nhiều.
Giờ nếu cần mua màn hình mới, mình vẫn sẽ chỉ mua những màn hình nào có USB-C, không có thì không chơi.
Thực ra trên màn hình này cũng có cổng USB 3.0 mở rộng nữa, mình hay gắn receiver của con chuột Logitech của mình vô đây. Và nếu bạn muốn dùng các hub mở rộng của màn hình mà không có USB-C thì bạn phải thêm 1 sợi USB-C nữa, rườm rà lắm. Còn 1 sợi USB-C thì đã có cả data, hình ảnh, âm thanh và nguồn sạc luôn rồi, khỏe re.
Thiết kế phải đẹp, đương nhiên rồi
Tổng thể cái màn hình này đẹp, nếu mà nó không đẹp thì chán lắm, đặt lên bàn làm việc không ngon xíu nào. Thiết kế đơn giản, không màu mè là điểm mình thích ở LG 27UD88. Và cái viền mỏng càng làm cho thiết kế tổng quan càng quyến rũ hơn.
Quảng cáo
Hiện nay chiếc LG 27UD88 đã không còn sản xuất nữa, nếu bạn thích kiểu này thì có thể mua con LG 27UL850, nó là model thay thế cho cái mình giới thiệu trong bài này. Giá của một con 27UL850 hiện chỉ khoảng 10-11 triệu thôi tùy chỗ bán và tùy bạn có tìm được mã giảm giá nào hay không. Xung quanh mình cũng nhiều anh em dùng 27UL850 lắm. Mình thì chưa dùng nên không biết gì để mà chia sẻ hehe.
Chúc anh em vui vẻ. Anh em muốn mình làm thêm về món đồ gì thì hãy comment nhé. Nếu bài hay nhớ cho mình 5 sao để cuối tháng có tiền nuôi vợ nha =))