Trong đoạn video bên dưới, hai anh chàng này cùng một anh nữa ở Viện công nghệ California (Caltech) đã dùng máy quay siêu chậm để ghi hình lại đường di chuyển của ánh sáng. Đây là một công việc khó khắn nếu không muốn nói là rào cản với các máy quay chậm bởi tốc độ ánh sáng là rất nhanh, theo Wikipedia thì ánh sáng có tốc độ (trong chân không) lên tới 300 ngàn km/giây.
Để ghi hình đường di chuyển của ánh sáng, họ phải dùng một máy quay siêu chậm. Họ dùng một chai nhựa và quay lại ánh sáng khi di chuyển từ đầu này qua đầu kia, được biết tốc độ để ánh sáng đi xuyên qua chai nhựa trong đoạn video được tính bằng pico giây (1 pico = 0,000000000001 giây), mất khoảng 2000 pico giây. Ngoài ra, người ta còn thực hiện một số thí nghiệm để ghi lại tốc độ của ánh sáng khác mà bạn có thể xem chi tiết ở video bên dưới. Chiếc máy quay được sử dụng có thể ghi hình ở 10 trillion fps (10.000.000.000.000).
Để ghi hình đường di chuyển của ánh sáng, họ phải dùng một máy quay siêu chậm. Họ dùng một chai nhựa và quay lại ánh sáng khi di chuyển từ đầu này qua đầu kia, được biết tốc độ để ánh sáng đi xuyên qua chai nhựa trong đoạn video được tính bằng pico giây (1 pico = 0,000000000001 giây), mất khoảng 2000 pico giây. Ngoài ra, người ta còn thực hiện một số thí nghiệm để ghi lại tốc độ của ánh sáng khác mà bạn có thể xem chi tiết ở video bên dưới. Chiếc máy quay được sử dụng có thể ghi hình ở 10 trillion fps (10.000.000.000.000).
Nguồn: Mashable