Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Anh sẽ cấm kinh doanh xe hơi chạy xăng dầu từ năm 2040

MinhTriND
26/7/2017 10:22Phản hồi: 30
Anh sẽ cấm kinh doanh xe hơi chạy xăng dầu từ năm 2040
Chính phủ Anh dự định sẽ cấm bán tất cả các loại xe sử dụng động cơ xăng và dầu từ năm 2040, theo The Guardian. Kế hoạch này được xem là một phần trong chiến dịch của nhà chức trách quốc gia nhằm nâng cao chất lượng không khí. Bộ trưởng bộ Môi trường Michael Gove dự kiến sẽ công bố kế hoạch chi tiết của dự án làm sạch không khí với số tiền đầu tue có thể lên đến 3,9 tỷ USD vào thứ tư tuần này theo giờ địa phương.

Ngoài lệnh cấm kinh doanh các phương tiện sử dụng xăng hay dầu, đề xuất sắp tới cũng sẽ bao gồm lập một quỹ trị giá 255 triệu bảng Anh (~332 triệu USD) nhằm giúp chính quyền của các địa phương giảm phát thải thông qua một số biện pháp như trang bị hệ thống xe buýt, lập trình lại đèn giao thông thông minh hơn và quy hoạch lại đường xá sao cho khoa học hơn.

Kế hoạch của Anh được đưa ra không lâu sau khi Pháp cũng công bố một dự án tương tự vào đầu tháng này, cho biết họ sẽ cấm tất cả các loại xe sử dụng năng lượng hoá thạch từ năm 2040. Các lệnh cấm tương tự hiện đang được xem xét thực hiện ở Hà Lan và Đức, mặc dù cơ quan quản lý ô tô của EU từng cảnh báo việc ban hành lệnh cấm như vậy có thể cản trở những nỗ lực trước giờ của các nhà sản xuất xe hơi trong việc đầu tư vào các loại xe có lượng phát thải thấp.

"Chất lượng không khí kém là nguy cơ môi trường lớn nhất tác động đến sức khoẻ của người dân ở Anh và chính phủ nước này quyết tâm hành động mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất có thể", phát ngôn viên của chính phủ Anh nói với The Guardian. Một báo cáo năm 2016 từng cho thấy ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời là nguyên nhân gây ra cái chết của ít nhất 40.000 người ở Anh mỗi năm.

Trong đề án của chính phủ Anh cũng bao gồm một quỹ trị giá 1 tỷ bảng đầu tư vào các loại xe ít phát thải, trong đó gần 100 triệu bảng sẽ được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng sạc điện. David Bailey, một chuyên gia về ô tô tại Đại học Aston cho rằng kế hoạch "có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sử dụng xe điện", tuy một số tổ chức môi trường cho biết từ giờ cho đến thời điểm đó vẫn có rất xa.

Tham khảo: The Guardian, Ảnh: Vox
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Người ta có lộ trình huy hoạch rõ ràng. Không phải nước nào đó thích thì cấm, đường xá thì nhỏ, lỗ gà lỗ vịt như mặt trăng.
kosmyn
ĐẠI BÀNG
7 năm
@#JK thế nước nào đó xây metro phương tiện công cộng chuẩn bị lộ trình cấm xe 2 bánh từ năm bao nhiêu bạn biết không ? không la ó lên như cái nước nào cấm xe xăng đâu nhé
@kosmyn Chắc cái metro thần thánh đó sẽ giải quyết được hết mọi thứ 😆 thần thánh hoá vừa thôi. Nước người ta có từ đời nào rồi. Metro vô địch, metro muôn năm 😃)
@kosmyn
Bên đó tàu điện ngầm chạy khắp lòng đất của thành phố còn muốn quá tải, nghĩ sao 1 đoạn trên cao mấy chục km mà giải quyết dc
legiondark
TÍCH CỰC
7 năm
@kosmyn Rất nhiều chuyên gia đã phân tích, thời hạn 13 năm cấm xe máy và xây dựng hết các tuyến Metro là ảo tưởng, đặt ra cho vui. Riêng tuyến Cát linh hà đông gần 8 năm chưa xong, đòi 13 năm làm hết 9 tuyến kia ??😁??
@kosmyn Sao thấy giống vụ đến năm 2020 thanh niên VN sẽ cao lên thêm 5cm để đạt chiều cao trung bình thế =)))
TmouseQ
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nước người ta 😔:(
caphi
TÍCH CỰC
7 năm
Cấm bán thôi, các xe đã bán vẫn lưu hành được. Khi nào cấm lưu hành toàn bộ thì mới mong môi trường có cải thiện
@caphi cấm bán => giảm lượng xe lưu hành => giảm nhu cầu xăng dầu => giảm số cây xăng => tiếp tục giảm lượng xe lưu hành
n014latoi
ĐẠI BÀNG
7 năm
@caphi nghĩ sâu ra chứ.. cái xe chạy đc 10 năm là hết giá trị, người ta sẽ ko cấp phép lưu hành nũa lúc đó chỉ còn mua xe điện mà chạy thôi.
Tự dưng ngờ ngợ cái thuế bảo vệ môi trường xăng dầu. 😃
Còn có chừng 20 năm nữa mà sao thấy tốc độ sx xe điện còn ỳ sèo quá v
chienfz
TÍCH CỰC
7 năm
Nước nào đó là nước nào ?
anhutsg
CAO CẤP
7 năm
Có cấm xe máy vào LonDon năm 2050 không ?
Lúc ấy khỏi cấm cũng chắc gì còn xăng mà chạy 😁
vythanh
CAO CẤP
7 năm
Cấm vậy thì sao bán xăng? Ngân sách lấy gì thu :rolleyes:
1 là Việt Nam mình mai mốt làm bước "nhảy cóc" cấm luôn, khỏi cần khuyến khích có ôtô riêng nữa. 2 là Việt Nam là nơi tiêu thụ oto của mấy nước Cấm.
Lúc Nước ngoài người ta cấm kinh doanh ôtô là lúc Việt Nam mình mới cấm kinh doanh xe máy. Lúc Nước ngoài cấm kinh doanh phi cơ riêng thì lúc đó Vietnam mình mới cấm tới ôtô.
Người ta cấm bán ô tô chạy xăng rồi. Việt Nam! Vẫn lẹt đẹt mãi ntn sao?
hgduong1233
ĐẠI BÀNG
7 năm
@cuong_pham 208 "người ta cấm bán oto chạy xăng rồi " là cấm chưa ?
Hay bác muốn VN m cấm bán xe chạy xăng như người ta thì mới là văn minh là hiện đại , dm tay nhanh hơn não
@hgduong1233 Dm mạnh dạn mà cấm đc thì đá tốt nhé.
hgduong1233
ĐẠI BÀNG
7 năm
@cuong_pham 208 E nghĩ người văn minh như bác không cần cấm thì cũng tự nguyện ko chạy xe xăng mà đi bộ hay đạp xe đạp j đó cho văn mình nhỉ. LOL 😁:D
Hy vọng anh em sống đến ngày đó để chứng kiến
luckyboy71
TÍCH CỰC
7 năm
Anh Elon Musk khoái tin này... đó cũng là lý do trùm Trump muốn rút khỏi hiệp định Paris để bán tống bán tháo bớt lượng dầu khổng lồ của Mỹ trước năm 2040.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019