Apple bác bỏ thông tin hệ thống bị cấy chip của Trung Quốc, những gì Bloomberg nói là sai

Duy Luân
5/10/2018 7:33Phản hồi: 261
Apple bác bỏ thông tin hệ thống bị cấy chip của Trung Quốc, những gì Bloomberg nói là sai
Hôm qua có tin Trung Quốc đã âm thầm cài chip theo dõi vào nhiều server của hãng Supermicro, hãng này lại bán server cho nhiều khách hàng trong đó có Apple, Amazon và có thể một số bí mật kinh doanh đã bị lấy cắp. Phản hồi lại thông tin trên, Apple nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ tìm thấy các chip mã độc, can thiệp phần cứng hay các lỗ hổng được cố tình khai thác trên bất kì server nào. Apple nói họ đã chia sẻ thông tin này với Bloomberg nhiều lần trong 1 năm qua nhưng Bloomberg vẫn lên bài nhắc về Apple trong đó.

Bài viết của Bloomberg cũng đề cập rằng Apple biết server bị cấy chip nhưng không cho phép FBI điều tra các server bị lỗi, Apple cũng nói rằng họ không hề có liên lạc nào với FBI cũng như bất kì cơ quan nào khác liên quan tới sự việc.

Apple nói thêm: Siri chưa bao giờ được triển khai trên các server được bán bởi Supermicro, còn dữ liệu của Topsy, một công ty mà Apple mua lại chuyên làm thu thập data trên Internet, chỉ được lưu trên 2000 server do Supermicro cung cấp chứ không phải 7000 như Bloomberg nói. Và tất cả 2000 server này đều không hề bị cấy chip.

Apple khẳng định mọi server trước khi được triển khai đều được đưa qua kiểm tra lỗ hổng bảo mật, đồng thời update firmware lên bản mới nhất. Apple không tìm thấy bất kì lỗ hổng nào trên các server họ mua của Supermicro.

"Chúng tôi rất thất vọng vì người viết của Bloomberg đã không cho chấp nhận rằng nguồn tin của họ đã sai hoặc đưa thiếu thông tin. Apple đoán rằng Bloomberg đã nhầm lẫn thông tin này với sự việc năm 2016 khi chúng tôi phát hiện thấy một driver bị nhiễm mã độc trong 1 server mà Supermicro gửi tới phòng lab của Apple. Việc này chỉ diễn ra 1 lần duy nhất và đó là sự cố, không phải một vụ tấn công cố tình nhắm vào Apple".

Chốt lại, Apple nói rằng người dùng hãy yên tâm, và những gì Bloomberg nói về Apple là sai. Apple cũng không bị buộc phải từ chối sự việc hay có thỏa thuận giữ bí mật gì liên quan đến chính phủ cả.

4443978_hack_chip_quy_trinh.jpg

Nguồn: Apple
261 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

anhđtr
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thừa nhận cái thì công ty mất mấy tỏi trump chứ đùa à, trường hợp công ty của mấy bác thì mấy bác có nhận k
@vndkh Làm sao tin dc những gì sheeple chém gió 😃
@vndkh em cũng cùng thắc mắc, seeder là gì vậy mấy bác?
Ối dồi Apple bảo mật nhất quả đất, làm gì có chuyện bị cấy chíp theo dõi ăn trộm dữ liệu người dùng. Nếu có bị thì ... tại người dùng tự vào các data center cấy thôi.
Lần nào cũng vậy, trước giờ vẫn thế mà.
inviet
TÍCH CỰC
6 năm
@bamboovn1 Vậy mới nói, xóm tao cũng đầy
ragefighler
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Google [bot] Viết bài theo doanh số cmt nha bạn 😃))
@Google [bot] Cứ cmt kiểu này nhiều vào thế nào cuối tháng cũng có thêm tí thưởng khuyến khích 😁
@bamboovn1 mình có nuôi và xích 1 con =)))
Dám mà thừa nhận, thừa nhận phát mất khách liền. Mà apple trước giờ toàn trùm chối cải mà? Ip4 mất sóng thì nói do người dùng cầm sai, xong âm thầm sửa.
ip6 plus bị cong thì nói không có xong âm thầm sửa.
nên nếu bị cấy chip thì 100% chối ngay.
anti-fan
TÍCH CỰC
6 năm
@ragefighter Theo tin mới nhất của Bloomberg thì mỗi iPhone bị cấy một con chip gián điệp.

Kinh dị quá.
@anti-fan ngẫn
Vụ này vui vẻ ta 😁 thôi apple bị thì nhận đi, mình vẫn ủng hộ apple mà, quan trọng là sản phẩm tốt thôi, chứ sao mà tránh đc mấy thằng chơi đánh lén.
@Fibbo ko có đám sheeple đó thì ihiep hít không khí để sống mất :D
@lucifer009 Đâu phải nói ihiep, đang nói ku Cupertino kìa 😁
peterh
CAO CẤP
6 năm
@Naga.Baamboo Chứ trông chờ gì vô đám ăn hại bên bạn đúng không? Được cái ”am hiểu công nghệ” nên có ai ăn được đồng cắc nào.
@peterh Nếu nói về độ ăn hại thì ko bằng đám sheeple bên bạn đâu mà tỏ ra nguy hiểm 😁
nguyendata
TÍCH CỰC
6 năm
mình cũng nghĩ vậy các bác ạk. táo nhà ta mà bị cấy chíp. đúng thật trắc ko ai dùng táo nhà nữa quá.
@cuonguyenkt mọi người đang hiểu sai vấn đề thì phải. ko phải cấy chíp vào đt bác nhé. mà vào các máy chủ thì phải
@cuonguyenkt bạn này hiểu sai quá sai chắc cũng chẳng chịu đọc bài nào dây mà , nó cấy chip vào dt hồi nào , cấy vào vi mạch máy chủ. Apple nói cũng không sai , vì nó phát hiện trc và dọn sạch rác trc khi bị phanh phui thì thời điểm hiện tại nó nói không bị cấy chip là đúng còn gì.
nguyendata
TÍCH CỰC
6 năm
@Gabriel le bác nguyenmanh287, bác Gabriel le.
bác xem bài mình viết có nói đến 2 từ dt ko.
tiêu đề và bài viết nó nói sãn rồi mà. cái chính là nó nghe lén và đánh cắp thông tin mà các bác.
@vndkh tào lao vãi. cấy chíp vào bo mạch đt thì có mà dẹp cty luôn.
vythanh
CAO CẤP
6 năm
Thừa nhận phát là cổ phiếu đi xuống.
@vythanh bố thằng nào dám thừa nhận bác nhỉ. nhận thì có mà thành mẹ cty 100 tỷ như chơi
vythanh
CAO CẤP
6 năm
@nguyenmanh287 Không riêng gì Apple, mấy hãng kia đố dám thừa nhận.
@vythanh chuẩn luôn. cái này thì xác nhận là có chết ko khai
@vythanh Mình tưởng có mỗi nhà ta là bưng bít, che giấu thông tin, chứ hóa ra cứ đụng đến lợi ích là giấu giếm hết nhỉ @hl80
@sskkb Các cụ nhà ta nói: "Đập chuột vỡ bình.." thôi để chuột cho Mèo ăn .... Mèo cũng là phe ta cả..
Có thể là bài để tẩy chay hàng tàu.và tất cả mọi thứ. Hàng tàu trước giờ đã k có thiện cảm an toàn.nay còn bị những vụ ntn thì tự cô lập mình thôi....mỹ đã nói tránh thì toàn thế giới họ tự biết phải làm gì ...tàu trăm năm vẫn là tàu
@holale Khựa được cái lợi thế 1.4 dân số, vị trí và diện tích nhất Viễn Đông.
holale
TÍCH CỰC
6 năm
@Lương Vỹ Cường Nhìn qua ấn độ mà xem. Ấn cũng tỉ. 3 chứ ít gì. Nhưng cơ bản kinh tế ấn tại sao chưa lọt vào top 3?
Cái hay và cái nguy hiểm của bọn trung cẩu là vậy.
peterh
CAO CẤP
6 năm
@baotuan Nguồn đâu 12 ngàn tỉ vậy bạn? Cho cái hình mở mang tầm mắt coi.
@peterh https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
GDP thường ở con số danh nghĩa thôi, vì k có phép đo nào là chính xác cả. Nhưng nhìn chung thì cũng vẫn loanh quanh cái số đấy chứ k thấp hơn nhiều cũng k cao hơn nhiều
Chừng khoán các cty công nghệ hôm nay đỏ lè luôn 😁
2B66647F-C448-4175-A988-8B798B406A8C.png
@cuhiep Đây có lẽ là Khẳng định đúng của các nhà đầu tư vào Apple, Amazon qua vụ lỗ hổng chip tàu.

Các công ty này đương nhiên là từ chối, nếu không còn bị tội che dấu khách hàng cá nhân nữa :D
dual1
CAO CẤP
6 năm
@cuhiep Chứng khoán của aapl không dành cho dân lướt sóng nên có đỏ cũng không có gì lạ cả.
apple bị ăn cặp thông tin và toàn bao biện thôi
nguyendata
TÍCH CỰC
6 năm
tin mới lên thì cổ phiếu táo nhà sắc đỏ liền các bác ạk. thật ko thể tin nổi..
6D7653D5-F2EF-4AD9-9098-ADFD3E19E114.png
Đại đế thì khó tránh khỏi bị kẻ tiểu nhân dòm ngó, chơi đểu sau lưng...
Mới lên được nghìn tỷ, sao dám thừa nhận được, âm thầm sửa lỗi thôi 😁
sakuza199x
TÍCH CỰC
6 năm
@nuhuta cái này đâu phải là LỖI đâu mà sửa???
Tommy297
TÍCH CỰC
6 năm
@sakuza199x Nó có đọc đâu mà biết cái này lỗi gì kkkk
@nuhuta Nó cấy phần cứng ngay đến amazon và mấy công ty quốc phòng mỹ còn không biết thì đừng nói đến update phần mềm.1 vi mạch nhỏ hơn đầu bút chì nhìn lòi mắt mới ra chứ đừng nói nó nằm trong 1 bo mạch chi chít linh kiện . cũng may amazon nhờ đơn vị khác kiểm tra và vô tình phát hiện chứ không giờ mỹ có cái gì Trung Quốc có cái đó hết rồi
có khối người mất tiền vì bài báo này. 😁 . Tới tháng ruồi. Đỏ lòm,
KevinBui1111
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tin bịa đặt từ Bloomberg nhằm hạ uy tín doanh nghiệp thôi. Chứ Amazon bảo mật vậy làm gì có cửa qua mặt được.
lampadati
ĐẠI BÀNG
6 năm
@KevinBui1111 Cừu đây rồi :rolleyes:
@KevinBui1111 Thế từ từ Apple nó sẽ kiện Bloomberg thôi bạn 😆 lo gì
@KevinBui1111 Vậy mà quan chức chính phủ tình báo các kiểu xác nhận. Chắc bọn quan chức đó ăn tiền của hãng tin kia nói khoét hả cừu em
@KevinBui1111 Hóa ra muốn hạ uy tín 1 cty nào đó thì cứ bịa đại cái tin vớ vẫn nào là xong à? Suy nghĩ ngây thơ quá đấy 😃. Bạn thử bịa 1 tin nào đó nhằm hạ uy tín thử 1 cty ở VN xem coi CA có đến mời bạn về phường uống trà ko 😃
NoSheeple
TÍCH CỰC
6 năm
cổ phiếu tụt mất mấy đô nên phải đăng đàn trấn an các nhà đầu tư ngay 😁
chúng ta nhìn thấy cừu đêm ngày quỳ lạy cứ tưởng Táo là tối cao ai ngờ Táo còn phải quỳ lạy trước đám tài phiệt :D
Mỹ: chỉ chúng tôi được phép ngh.e l.én thôi 😁
Vậy hôm qua ông nào dịch nói apple bỏ 7000 server để đảm bảo an ninh như đúng rồi vậy?

Ai chẳng biết các anh dịch, nhưng nên tôn trọng nguyên tác. Không nên tự suy diễn thêm để tâng bốc apple.
NoSheeple
TÍCH CỰC
6 năm
@hoa su nha nang truyền thống của Táo là tát vào mặt lũ cừu mà 😁
@NoSheeple Là các mod, thay vì mỗi sáng thức dậy suy nghĩ "hôm nay ta sẽ tìm chủ để gì hay để viết đây?" thì họ lại nghĩ "hôm nay ta phải viết gì để nâng bi apple nhỉ?". Cho nên giờ không ai goin tinhte là diễn đàn công nghệ mà họ gọi là diễn đàn tâng bốc apple.
@hoa su nha nang Và người ta hay gọi ngắn gọn là itinhte dc điều hành bởi ihiep 😁
Anh Tàu chơi chiêu này bẩn bựa thật. Nhưng Mỹ không cũng phải dạng vừa. Có khi lại tương kế tựu kế lại.
vythanh
CAO CẤP
6 năm
@supernova2112 Mỹ có chương trình nghe lén Prism của N.S.A bị anh Edward Snowden phanh phui năm 2013 đó. Chính quyền Mỹ nghe lén, theo dõi điện thoại kể cả các nguyên thủ quốc gia đồng minh mình.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019