nhìn thấy là không có cơ sở và không chính xác rồi, giá bán ra co thể đúng (vì đầy rẫy thông tin), còn chi phí là chi phí gì? có bao gồm giá vốn? lợi nhuận gộp thường sẽ bao gồm chi phí vậy lợi nhuận (lãi) này là lợi nhuận gì đữ trừ chi phí chưa (chi phí quản lý, chi phí marketing, chi phí các kiểu...)
@killerman2005
Bên thứ 3 phân tích, chứ không đời nào Apple công bố nên mọi thông tin chỉ là tương đối nhưng là có cơ sở đấy bạn. Cộng tổng giá linh kiện với ước tính các chi phí phụ khác
@killerman2005
Theo chủ quan mình, giá trị vật chất của 1 sản phẩm thường chỉ 25-30% giá bán cho người dùng cuối. Chi phí nghiên cứu, sản xuất, logistic, hoa hồng, hậu mãi,... chiếm khoản 25-45% giá trị tuỳ theo món hàng. Nếu hiểu kịch khung chi phí thì apple lãi ròng khoản 25% giá bán. Một chỉ số trong mơ với đa số ngành sản xuất rồi!
Bác đã bao giờ tự tạo ra một cái gì đó và sản xuất nó chưa nhĩ. Với mình thì số lượng sp thời trang mà mình làm ra khá nhiều vậy để mình nói cho bạn biết
- nghiên cứu mẫu mã
- thiết kế
- làm rập ( ứng với việc làm sao để có thể sx hàng loạt )
- liên hệ bên bán vải( cung ứng nguyên liệu đầu vào)
- nếu nguyên liệu là loại không có sẵn trên thị trường thì mình phải đặt hàng để bên cung ứng sx nó theo yêu cầu của mình
- cắt các loại nguyên liệu theo rập và sơ đồ TK mẫu đó
- đưa liên chuyền may , lắp ráp sp
- hoàn thiện sp ( đính nút , đính cườm , nơ...)
- kcs sp cuối cùng
- ủi
- đóng gói
- giao hàng
- thực hiện chế độ hậu mãi với sp nếu có lỗi
- sau cùng mới được đếm tiền
- chưa kể là phải thuê một số người nổi tiếng mặc sp của mình thì mới bán được
Vậy khâu lắp ráp chỉ ứng với công đoạn may thôi , còn rất nhiều việc cần làm
@thanh phuoc
nói như bạn apple để tồn kho à?? 😁 bạn ko hiểu timcook rồi, dưới thời của ông ấy, không hề để tồn kho nhiều đến vậy, và cac nhà cung ứng phải thieo kế hoạch của apple nên mắc gì apple để tồn kho, nếu trường hợp apple cần, 1 công điện từ apple gửi qua thì các nhà cung ứng tíu tít sản xuất ngay theo yêu cầu chứ ở đó mà nhập tồn kho cả đống như ở VN này à. Đặt linh kiện để thay thế, thì chỉ để bảo hành hoặc tính phí, apple đặt số lượng lớn thì giá rẻ, nhưng nếu tính các chi phí này nọ thì không đến nổi đội lên đến 10 lần, giá là do apple định nên không có cái quy luật gì ở đây để nói, quan trọng là thương hiệu apple thôi. nên nói apple hút máu và chặt chém không ngoa. Nói cho cùng bạn vẫn bao biện cho cái tính lợi nhuận cắt cổ của apple thôi. một vốn tám lời, trung bình là 4 lời. Một doanh nghiệp mà định được lợi nhuận dưới 50% sau khi trừ các chi phí cơ bản thì doanh nghiệp đó sớm muộn cũng phá sản. lãi ròng phải cỡ trên 30%. apple bán 1 cái phone 1000 trum thì ít nhất nó phải lãi ròng cỡ 300 trum tức hơn 6 triệu. Còn riêng nhưng tiệm bán quần áo phải thuê mặt bằng ở đường nguyễn trãi, bình quân 1 tháng từ 100 đến 200 triệu thì một món đồ nó phải lời đến 5 lần mới đủ trang trải chi phí mặt bằng, nhân công, quản trị, điện nước, thuế vv.v giá một cái quần 50k nó phải bán 250 đến 300k.
@vtb center
Đầu tư làm ăn ai cũng muốn lời hết bạn . Nhưng bạn lời mà khách hàng của bạn vui vẻ là thành công
Còn lợi mình thiệt người thì không tồn tại được lâu đâu
Cho nên Apple nó có kề dao lên cổ bắt bạn mua đâu . Và nó cũng đã thành công ti giá trị nhất tg chứng tỏ là nó thành công trong việc đầu tư mà khách hàng vẫn hài lòng . Nếu bạn nên coi vào đó để học hỏi thì hơn nếu muốn thành một nhà đầu tư giỏi
@thanh phuoc
nhưng bạn nghe những cảm nghĩ của khách hàng apple xem như thế nào khi đi thay linh kiện?? và vì thói quen dùng ios nên họ bấm bụng mua thôi chứ ai mà tự nguyện đâu, Giờ apple bán cái iphone x chừng 20 triệu thôi là người dùng sẽ vui ngay thôi nha. mang tiếng có chức năng sạc nhanh nhưng bán cục sạc giá 1 triệu thì có phải là cắt cổ người dùng không? trong khi cục sạc hãng khác max 200k. Còn riêng tôi thì bạn khỏi phải dạy. tôi hiểu rõ nhưng cách của apple làm là hơi bóc lột đàn cừu của mình thôi. Vụ âm thầm giảm hiệu năng để khách hàng ngộ nhận đổi điện thoại mới là thấy không vui rồi nha.
Vậy chắc Samsung, Sony, HTC... họ bán máy lỗ cho mấy ông xài, xàm l.
Mà video bác làm nội dung thì cũ mà phần nhìn thì xấu không tả nổi, không kéo view lấy tiền quảng cáo nổi đâu 😁
@dangkhoa_2808
Công nghệ + nghiên cứu mà chia cho 70 triệu máy, mỗi máy bỏ ra 50 trum thôi thì cân hết các chí phí đó thím, tình ra chi phí nó bỏ ra trên doanh số là ít thôi. Lợi nhuận vẫn khủng.
@vtb center
Xem báo cáo tài chính là biết nó lãi bao nhiêu trên đầu máy ngay mà. Lấy lợi nhuận của việc bán ip chia cho số máy bán ra. Như vậy thì đã bao gồm tất cả chi phí vào đó rồi. Và theo như mình biết thì nó vào khoảng hơn 30%. 1 con số quá khủng.
Tính giá bán trừ đi giá linh kiện, và sau khi trừ thêm đi các chi phí khác thì Apple vẫn là thằng lãi nhất trên mỗi sản phẩm, hơn nhiều lần các thằng khác.
chi phí tốn kém là nghiên cứ r&d nhưng cái kinh khủng nhất là hàng tồn kho ko báo được như hồi xưa thằng blacberry và moto ra con q10 z10 các kiểu gì gì rồi chó nó mua bị verizon trả lại là mất toi 1 tỉ usd rồi bán chả ai mua, áp lực tồn kho mới là cái kinh khủng nhất của doanh nghiệp sản xuất mà cái này táo quá đỉnh luôn thà tốn chút vào tiền vận chuyển chứ ko chịu tồn kho lắm 😆)
@thangxavi
Bạn nên ghi chú thêm là các phiên dung lượng lớn hơn thì giá cao hơn. Có khi chi phí tăng thêm 6 USD nhưng giá bán cao hơn tới 200 USD so với bản thưởng. Mình toàn mua lại max dung lượng iPhone, iPad nên hiểu. Hoe hoe.