Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple bị tố 'giấu nhẹm' lời xin lỗi Samsung trên website

saobang3886
10/11/2012 1:46Phản hồi: 3
Apple bị tố 'giấu nhẹm' lời xin lỗi Samsung trên website
Hàng loạt người dùng của trang Reddit vừa phát hiện Apple đã sử dụng một đoạn mã trên website ở Anh nhằm buộc người dùng phải kéo trang xuống phía dưới mới thấy được lời xin lỗi.

Người dùng phải chỉnh độ zoom rất nhỏ hoặc kéo trang web xuống một đoạn mới có thể thấy được
lời xin lỗi của Apple nằm ở cuối website. Ảnh: Cnet.
Trong khi đó, theo lệnh của toà án, Apple phải chỉnh sửa lại kích thước của các ảnh quảng cáo trên trang chủ của mình sao cho người dùng có thể nhìn thấy lời xin lỗi Samsung. Thời hạn sớm nhất để nhà sản xuất iPad có thể gỡ thông báo này khỏi trang web của mình là ngày 14/12.
Ngay sau khi bị phát hiện, nhà sản xuất iPad đã lập tức vô hiệu hoá mã lệnh này trên trang chủ của mình. Tuy nhiên, "vật chứng" vẫn được lưu trên server của Apple (xem tại đây). Ngoài ra, những người dùng trên trang Reddit còn lưu lại đoạn mã tố cáo lên một website chia sẻ có tên Pastebin nhằm đề phòng trường hợp hãng này "chối tội".
Hiện tại, theo Cnet, mặc dù mã lệnh trên website của Apple đã không còn hoạt động nữa nhưng kích thước ảnh vẫn còn quá lớn. Do đó, người dùng khó có thể thấy ngay được lời xin lỗi Samsung khi đăng nhập vào trang chủ của nhà sản xuất iPad.

Apple đã phải hai lần xin lỗi Samsung theo lệnh của toà án Anh. Vào giữa tháng 10, nhà sản xuất iPad đã bị buộc phải thông báo trên nhiều mặt báo nhưT3, Financial Times, Daily Mail... và website của mình rằng các mẫu Galaxy Tab của hãng Hàn Quốc không vi phạm thiết kế của iPad.
Tuy vậy, Apple thay vì thực hiện phán quyết của toà án một cách "thành khẩn" thì lại mỉa mai rằng "Sự tối giản trong thiết kế của Apple rất thu hút. Đó là sản phẩm mượt mà và đơn giản. Đó là thiết kế ấn tượng (cool design). Còn sản phẩm của Samsung không có sự tự chủ và đơn giản như của Apple. Chúng không ấn tượng bằng". Kết quả là cơ quan tư pháp của Anh đã buộc hãng phải xin lỗi đối thủ một lần nữa.

Vào đầu tháng 11, Apple đã đưa ra lời xin lỗi mới với nội dung "ngoan ngoãn" hơn, thừa nhận rằng những lời tuyên bố trong thông báo trước đó của mình là "không chính xác và chưa tuân thủ đúng phán quyết của toà phúc thẩm Anh và xứ Wales".

3 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vitdien
ĐẠI BÀNG
11 năm
lắm trò quá
@vitdien Anh nào cũng chơi chiêu hết bác ạ, Mục tiêu cũng là lợi nhuận cả 😁
Apple cũng giỏi ghê, đến phút cuối cùng vẫn còn những chiêu độc và cũng rất mưu lược

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019