@galabuon
Apple vẫn cho các công ty lấy nhưng phải trả phí cao. Nếu trả phí Apple đòi thì cao nên không trả và lôi nhau ra tòa thôi.
Ví dụ như Apple đòi SS phải trả 40 USD cho mỗi thiết bị cho 4 tiện ích Apple kiện thì SS nó không trả là đúng rồi. Đấy là 4 tiện ích thôi đấy chứ 10 tiện ích thì sao?
@nonut
Trong video trên, nhân viên Google đang nói về việc họ làm cổng kết nối trên máy tính của họ theo chuẩn USB type C, hoàn toàn ko nói họ tạo ra chuẩn đó.
Keynote sự kiện apple vừa xong, ở phút 44:17, Phil Schiller nói họ và các công ty khác cùng nhau tạo ra chuẩn này.
Thằng nào phát minh thì kệ..bố nó. Việc gì các bác cứ phải cay cú nhau vì 1 phát minh ko phải của các bác thế nhỉ.
Bản chất của việc phát minh là cho...một thế giới tốt đẹp hơn. Nói túm lại mọi người hãy bảo vệ môi trường vì một thế giới tốt đẹp hơn nhé. Vậy hoi đi nha..
... =))
@tosenzzz
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi 😁
Abc, def nó phát minh ra cái gì thì kệ cmn, thấy tốt thì dùng. Công đâu mà xun xoe theo bơ đỡ nó, tán dương nó, nó có giảm giá cho 1 xu nào không?
Phải công nhận apple rất sáng tạo nhưng cũng phải ghi nhận k có các cty hay hãng khác thì Apple sẽ ko tạo ra những thứ thông minh nhanh đến thế,,,và rồi dân như chúng em cứ mooc' túi ra đi theo các bác các cty 1 cách âm thầm nhưng đc cái XƯỚNG CÁI THẦN NGƯỜI
Trên này nhiều người không hiểu vấn đề nhưng lại phát biểu cảm tính dễ sợ. Apple dù có phát minh ra chuẩn usb-c chăng nữa thì không phải cứ đăng ký bản quyền là được hưởng lợi từ nó. Còn rất nhiều vấn đề liên quan xoay quanh nó như luật chống độc quyền, chiến lược phát triển tập trung vào sản phẩm hay tập trung vào linh kiện, lợi ích mang lại từ việc phổ biến chuẩn mới, thoả thuận với chính quyền... Giống việc Sony mặc dù tham gia phát triển Bluray nhưng hãng không hề độc quyền một công nghệ nào của Bluray, ngược lại, sự phổ biến của Bluray đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Sony.
@CloudNine
Thnderbolt không sạc được. Lightning là chuẩn riêng, thiết kế cho thiết bị di động. USB thì được nhiều hãng phần cứng và phần mềm hậu thuẫn.
@Victor Luu
nói như chú cũng như không, Lightning là chuẩn riêng? Tại sao không làm thành chuẩn chung? USB-C cũng là chuẩn riêng vừa mới được phát triển ra đấy thôi, chẳng qua nó có cái chữ USB quen thuộc thôi.
M thấy nó khá giống vs vụ Nano sim. Theo m đc biết hồi nano sim khi ng ta bắt đầu chú ý tới thì các hãng lần lượt đưa ra những phác thảo của mình. Nano sim của Apple đơn giản là thu nhỏ lại micro sim hơn nữa. Trong khi Nokia thì lại đưa ra 1 mẫu khác. Và cái Nano sim của Nokia khác hoàn toàn vs apple. Nanosim của Nokia giống như 1 cái thẻ nhớ MicroSD hơn. Trong đó Motorola và 1 vài hãng khác lại đồng tình vs mẫu Nokia hơn. Và m cũng thik của Nokia hơn. Cúi cùng thì Apple thắng. Và nó bắt mọi ng phải theo chuẩn nano của nó, đương nhiên cái này là chuẩn chung nên chẳng có j gọi là bản quyền cả. M nghĩ USB C cũng vậy. Có thể ý tưởng USB C là do mọi ng cùng nhau đưa ra và đồng loạt giống nhau nên ng ta chọn nó hoặc góp ý nhau sửa lại cho tối ưu thôi.