Apple đã phát minh ra USB-C và đưa nó cho các cơ quan tiêu chuẩn?

Duy Luân
14/3/2015 7:49Phản hồi: 377
377 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hoanghamburg
ĐẠI BÀNG
9 năm
cái này mình không tin
Tại sao apple phát minh ra usb type-c không dùng đi, mang cho người khác dùng, xong rồi lại tự đẻ ra chuẩn lightning hay xài cái thunderbolt 1 mình, nên nhớ là 3 cái này đều có thể quay hai chiều, và type-c có lợi thế nhất định nếu so với 2 cái còn lại
tại sao apple mang món ngon cho người ta ăn, apple có vẻ không được tốt bụng như thế.
solano
TÍCH CỰC
9 năm
"Heard from someone ,cant say WHO, just call inform little birdies". Em lạy thánh Duy Luân ạ 😃, thánh cũng bị cái áp lực view nó đè nặng đến mức phải đưa cái tin nhảm này lên để gây war ạ 😔. Giờ em làm cái bài "mình vừa nghe thấy tiếng thở hổn hển bên nhà hàng xóm, ko thể biết là ai, nhưng theo tin đồn " heard from a little bird" thì thằng hàng xóm dẫn Maria Ozawa về nhà. Thế là em mật báo cho bác, thì hôm sau em có đc lên trang nhất tinhte.vn vs cái tít "Thánh nữ bí mật sang VN hẹn hò cùng người tình tin đồn" ko ạ?
Thì nguồn tin từ mấy sheep ifan nói chớ ai, dễ hiểu mà...
NanoSim Apple thắng đc, xài ngay trên iP5 là máy nano sim đầu tiên. USB-C nó nghỉ ra nó để a Nô đánh up mới ghê. Huống hồ con N1 này ra từ đời thuở nào rồi chẳng qua MWC đem lên trưng cho vui thôi mà
mog
TÍCH CỰC
9 năm
một thằng blogger nói, trong khi những thằng liên quan, Apple, hiệp hội USB chả nói gì. ifan đã nháo lên rồi.

USB từ lâu đã là chuẩn chung. Có rất nhiều công ty đóng góp cho nó. Apple có thể góp 1 phần nhỏ trong đó chứ 1 thằng Apple còn lâu nhé.
Trong press release của type-c năm 2013 thì Intel với Texas Instrument mới là 2 thằng to đầu nhất. Chả thấy tên apple đâu cả: http://www.usb.org/press/USB-IF_Press_Releases/Type-C_PR_20131203_Final.pdf


/Edit:
Chỉ trong work group contributors thôi nhé. Anh Intel vẫn lead
@mog Apple có nhiều nhân viên tham gia thế kia thì nó chắc hẳn là một trong những contributor lớn nhất chứ không phải nhỏ đâu, ngoài ra số lượng contributor nhiều hơn danh sách này nhiều, đây chỉ là 1 phần thôi
denhun
TÍCH CỰC
9 năm
Với bản chất cố hữu của Apple từ xưa tới giờ thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. HÀng năm hãng còn đi kiện bản quyền vỡ đầu ra ấy chứ đợi đó mà đem thóc đãi gà rừng.
hoangtugugu
ĐẠI BÀNG
9 năm
theo thông tin vỉa hè cho biết.
toidq
ĐẠI BÀNG
9 năm
Theo thông tin nhận được thì không phải Apple đã phát minh ra USB-C và đưa nói cho cơ quan tiêu chuẩn. Bợi vì điều này là không có tiền lệ ở Apple, một công ty luôn luôn muốn dữ của riêng mình.
Mà phát mình này là của một nhân vật ở Việt Nam mà người này là nữ. Tuy nhiên do tính chất của việc này nên nữ nhân vật này không được phép tiết lộ điều này trước công chúng. Nó thấm thì được...
sslgvn
TÍCH CỰC
9 năm
Có gì là lạ đâu =)), thằng apple cái nào chả đi tiên phong rồi các cháu lả lướt theo sau

Không flash
Không thẻ nhớ
Không tháo pin
MTB màn hình 4:3
Không chống nước

Các cháu android bao năm chống đỡ thì giờ nexus là y chang mấy cái nhược điểm tụi lều báo hay chê iPhone (nguyên khối, k thẻ v.v) thằng s6 cũng y chang, nexus9 tab S tương lai cũng 4:3 =))
sucsong1
TÍCH CỰC
9 năm
@sslgvn không chống nước sai rồi
finely
TÍCH CỰC
9 năm
Mình có cảm giác Apple đang cố đưa ÚSB-C vào tất cả thiết bị trên thế giới. Họ hy sinh Macbook đầu đời bằng cách chỉ tạo ra 1 cổng UsB-C để ng dùng biết cổng mới này có những chức năng thế nào. Mấy hãng khác muốn chém Apple chỉ cần đưa thêm vài cổng UsB C vào máy của họ. Từ đó UsB C trở thành 1 chuẩn chung
Nếu Apple không nhận thì chắc là của cty nào ở VN rồi, em chắc luôn.
Và ông này ra 1 app gì đó mà chỉ có thể tải được tên appstore mà thôi chứ chẳng có app đó cho các hệ điều hành khác.Nói thật ông này chuyên nâng bi sản phẩm của Apple xem bài ông này viết về Apple watch thì sẽ rõ ổng viết làm như Apple watch đẳng cấp cao hơn tất cả các watch khác trên thị trường và sẽ thay đổi luôn cả thi trường đồng hồ nữa chứ nhìn cách Ông này viết giống y như Ifan trong tinh tế viết vậy đó
hellwalker
ĐẠI BÀNG
9 năm
Trong kinh doanh các hãng có thị phần lớn luôn muốn tạo ra các chuẩn riêng để áp đặt tạo lợi thế. Còn các hãng không chiếm thị phần lớn thường liên kết tạo chuẩn chung để tăng tính tương tác và giảm chi phí sx công nghiệp tạo lợi thế đối chọi. Do vậy nhiều khi các chuẩn khác nhau chỉ là sự khác nhau về mặt quy ước các lựa chọn thông số giao tiếp (như kiểu chọn một ngôn ngữ để nói chuyện) còn thực chất không có khác biệt về cơ chế tính năng (do vậy mới có chuyện có các đầu nối chuyển mà về bản chất chỉ là đấu nối lại dây với đầu cắm phù hợp). Với người dùng thì càng chuẩn hóa, chung nhiều hãng thì càng có lợi. Nhưng với Apple thì khác. Apple tạo ra cổng mới vì sp của họ có những tính năng cao cấp hơn mà chuẩn chung không đáp ứng được. Do vậy họ không thể bóp méo cổng usb và thay đổi một vài thông số để cố tạo ra chuẩn riêng. Cổng 30 chân và ligtning thực sự khác biệt, nó cung cấp những chức năng, tính năng mà chuẩn chung usb thời điểm đó không có như cho phép dòng sạc cao hơn, thêm cơ chế giao tiếp với thiết bị ngoài, tính thẩm mĩ (nhỏ gọn hơn, đẹp hơn, cắm 2 mặt đều được). Muốn nói gì thì nói nhìn vào các sp của Apple, cách họ phát triển sp so với phần còn lại của thế giới ta thấy như mình là nạn nhân của sự thỏa hiệp, thông đồng trong toàn ngành công nghiệp sx việc giới hạn nỗ lực cho chất lượng sp trong bao nhiêu năm nay. Nếu không có Apple và sức ép từ họ lên toàn ngành để mang tới sự cạnh tranh khốc liệt sinh tồn từ đó mang đến tốc độ thay đổi, cải tiến như giờ, thay cho lối phát triển hòa hoãn thủng thẳng đầy trì trệ.
chiensi357
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhiệm vụ đăng bài đã xong để lại 1 đống hổn độn cho ae chém nhau.
Đọc hết thì chả có chứng cứ nào app hay gg hay bất cứ thằng nào riêng lẻ phát minh ra.
là thành quả hợp tác giữa các hãng để ra type c này.
Chả của riêng ai!
Và nó mang lại lợi ích cho ng tiêu dùng.
Negou Synn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tinhtế mới chuyển sang đăng truyện cười à :rolleyes:

http://vozforums.com/showpost.php?p=75905263&postcount=15
10 năm nữa bài này sẽ chìm vào dĩ vãng và ifan, mà thôi, độ ngu, chắc ko cần thêm 1 tin vỉa hè để chứng minh
phucmaster
TÍCH CỰC
9 năm
Apple tham gia đáng kể vào việc phát minh ra USB type C, nên khi nói Apple có công đóng góp vào phát minh USB type C thì sẽ chuẩn hơn

"As it turns out, Apple has been heavily backing USB Type-C. Documents detailing contributors to the USB Type-C specification reveal that Apple assigned 18 engineers to help build it alongside companies like Lenovo, Dell, and HP. That engineer count is second only to Intel (with 24 people) and just above Microsoft’s 16 assigned engineers. Apple significantly surpasses the amount of engineers assigned from Google (10), Dell (5), and HP (6)."
http://www.theverge.com/2015/1/6/7505187/apple-macbook-2015-usb-type-c-reversible


tức là Apple đưa 18 kĩ sư trong khi nghiên cứu, đứng thứ nhì sau Intel (24 người)

http://en.wikipedia.org/wiki/USB_Implementers_Forum
ở đây cũng nói thêm về việc một nhóm các công ty tham gia vào nghiên cứu: Apple Computer, Hewlett-Packard, NEC, Microsoft, Intel, and Agere Systems.
In 2014 they announced a new USB connection called "USB Type-C"
hieudv1
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hiện tại mình đang nghiên cứu và phát triển chuẩn USB 4.0 hay còn gọi là USB type- D. Về cơ bản đây là chuẩn kết nối không dây dùng để truyền nhận dữ liệu, sạc điện... USB 4.0 phổ biến sẽ thay thế wifi, bluetooth, sạc không dây. ..
Hy vọng sau này anh em tinh tế sẽ không phải cãi nhau về vấn đề ai là người phát minh ra USB 4.0 nữa.
jack119
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hieudv1 Tụi nó sẽ hỏi là liệu cty nào đó phát minh ra chứ không phải bạn. Bạn sẽ được tung lên mây hoặc bị ném đá tơi tã hehe. Phát minh ở Việt Nam là một niềm đau
hanpihoon
TÍCH CỰC
9 năm
@hieudv1 Usb này đỉnh quá 😆 thay cả wifi luôn
Các bác cãi nhau ghê quá ko ai thắng ai. Hix, đọc mỏi cả mắt.

Có câu nói như thế này: đối với mọi người em chẳng là gì nhưng đối với anh em là tất cả.

Đối với vài bác Apple là nhất, là luôn đi đầu, là sáng tạo phát minh toàn thứ hay, là dẫn đầu xu thế...nhưng đối với em Apple chỉ là hãng công nghệ có uy tín với khách hàng một chút nhưng hệ điều hành Mac vs iOS thì em thấy hơi tệ...

Chúc các bác tranh luận sôi nổi và vui vẻ :p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019