Apple đã phát minh ra USB-C và đưa nó cho các cơ quan tiêu chuẩn?

Duy Luân
14/3/2015 7:49Phản hồi: 377
377 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

princez
CAO CẤP
9 năm
Đúng là với phong cách kinh doanh của apple thì điều này là ko thể, đối với thứ họ phát minh ra thì họ sẽ rầm rộ đăng ký bản quyền và đe dọa hãng khác thì cũng dễ hiểu cho việc những thứ họ ko phát minh ra họ cũng muốn người dùng nghĩ nó thuộc ảnh hưởng của họ. Chắc cái ông này kiếm chác dc từ apple cũng khá đấy mới viết ra cái bài này 😆 usb type c xuất hiện ý tưởng ngay sau khi apple ra mắt cổng lightning, và để cạnh tranh với hãng này, thì khó có chuyện apple nghĩ ra dc. Nhớ thời trước usb 3.0 do Intel phát minh ra họ ra sức hạn chế đối thủ AMD có thể tiếp cận đày đủ đặc tả kỹ thuật của nó nên bảo "vì yêu cầu công việc nên ko dc nói nó là của mình" của ông này là chém gió 😃)
huydancmit
TÍCH CỰC
9 năm
USB Promoter Group, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển chuẩn USB 3.0, mới đây đã tiết lộ về một cổng kết nối USB mới có thể cắm theo mặt nào cũng được. Cổng mới này có tên gọi Type-C, nó sẽ sử dụng cấu hình của chuẩn USB 3.1 và dự kiến sẽ được ra mắt chính thức vào khoảng giữa năm sau. Hiện chúng ta chưa có hình ảnh của cổng Type-C, nhưng kích thước của nó sẽ tương tự như cổng microUSB hiện nay và như đã nói ở trên, bạn có thể cắm cáp vào thiết bị của mình theo bất kì chiều nào, không còn phải để ý mặt trên hay mặt dưới nữa. Thiết kế như thế này đã từng xuất hiện trên cổng Lightningcủa Apple. Type-C cũng sẽ tương thích với các chuẩn USB mới hơn trong tương lai.

Brad Saunders, chủ tịch nhóm USB Promoter Group, nói rằng Type-C sẽ "đáp ứng được xu hướng thiết kế đang ngày một tiến hóa theo hướng nhỏ và dễ dùng", trong khi vẫn đảm bảo truyền tải được cả dữ liệu lẫn điện năng. Alex Peleg, đại diện của Intel, thì cho biết Type-C sẽ "giúp cho sự ra đời của một thế hệ thiết bị siêu mỏng, từ điện thoại cho đến tablet, từ thiết bị 2 trong 1 cho đến laptop và thậm chí là cả desktop." Trong thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra cấu hình dành cho các bộ sạc cũng như cáp tương thích với Type-C.
Không liên quan, nhưng mà mình thèm được trải nghiệm cái nút vừa bấm vừa xoay của chiếc A-watch quá, lại sắp bùng nổ smart watch là phải có cái nút thần thánh này, nhiều lúc nghĩ thế giới nên dẹp hét các hãng công nghệ khác đi, chỉ nên giữ mình cty Apple cho nhân loại thôi
@Minh018 Mình chả hứng thú j với cái watch đó chứ nói j là cái nút 😆 bạn thích ko có nghĩa cả thế giới đều thích.
Tinhte đi đăng cái tin của một người được nghe nói ?! Rồi chưa được xác thực! Một đám bu zô cạp cạp tay và rưng rưng nước mắt cảm động! Haha!
USB Type C là thành quả của sự hợp tác của rất nhiều công ty, trong đó Apple cũng có phần đóng góp, nhưng nói là họ đã "phát minh ra" rồi "đưa cho các cơ quan tiêu chuẩn" rồi lại không được phép nói về việc ấy là nực cười.

http://www.docdroid.net/uf3z/typec.pdf.html


Các bạn thử đếm xem trong phần "Specification Work Group Contributors" thì công ty nào có nhiều người nhất?
mấy ai qua tâm chuẩn cổng USB-C này ai tạo ra , duy chỉ có đám ifan đang lăng xê cho táo thôi 😃
nó làm ra thì nó nhận , có ràng buộc pháp lý nào cản những cái đó cho dù nó có đc chọn làm chuẩn chung đi chăng nữa , dẫn nguồn ra hộ cái
kingston_lee
ĐẠI BÀNG
9 năm
sao apple không sử dụng chuẩn này cho ip6 ?
hiphopboy
TÍCH CỰC
9 năm
Đm tin nghe nói cũng được đăng lên trang nhất
Có mấy bạn bảo apple phát minh ra micro sim, nano sim... Nhưg mình thấy sim thườg cắt một phát là thành rồi. Mình nghĩ nó chỉ phát minh ra cái khay sim thôi :p
hwman
ĐẠI BÀNG
9 năm
Theo nguồn tin riêng mình được nghe nói, mình sẽ không tiết lộ người cấp tin vì "họ không được phép công bố trước công chúng", John Gruber là mod của trang web về công nghệ www.sophistication.xxx 😁
Apple làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn 😃 😃
Long kengg
TÍCH CỰC
9 năm
"Apple muốn người dùng xài cổng tiêu chuẩn, nhưng một số trường hợp khác thì hãng lại muốn có cổng độc quyền của riêng mình."
Lần đầu tiên thấy Apple quan tâm đến những người không dùng đồ của họ m có vẻ hư cấu ?
kmbui
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhiều chú cứ cãi cho đã mà không biết tìm hiểu các khái niệm cho rõ đã. Tui không chắc Apple đưa ra chuẩn này, chỉ sửa lại một lập luận mà nhiều người dùng:
- Apple tạo ra chuẩn sao không khoe.
- Nếu chuẩn này do Apple phát minh ra, tại sao Nokia N1 dùng trước.

Đầu tiên phải hiểu 'chuẩn' là gì. Chuẩn là một mô tả kĩ thuật và được chính thức phát hành, ủng hộ của các tổ chức chịu trách nhiệm trong lĩnh vực đó. Chuẩn sẽ quy định hình dáng ra sao, có bao nhiêu đường kết nối, điện bao nhiêu, dữ liệu truyền bao nhiêu, làm sao làm việc với cái đó...
Chuẩn do một cơ quan đưa ra, nhưng phát minh ra cái chuẩn đó và đệ trình có thể do bất cứ ai, ví dụ các công ty lớn.
- Cho nên giả sử Apple phát minh ra USB type C, và đệ trình lên. Thì chuẩn đó thành của chung, Nokia và Google đều có quyền dựa theo thiết kế đó mà tự làm và đưa vô máy của mình.
- Còn tại sao Apple không khoe, mấy chú đúng là nghĩ ngắn. Đâu phải la làng lên mới là khoe, để từ từ lộ ra còn khoe hay hơn.


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
cuối cùng cũng chỉ là 1 trang báo mạng. đăng mấy tin lá cải
loveIT_94
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đúng là Apple đại đế.và cũng chỉ Apple mới nghiên cứu ra những thứ rất có lợi cho người dùng công nghệ 😆
hanpihoon
TÍCH CỰC
9 năm
Minh thấy tiện dụng thì lightning ngon hơn cái này.
Vãi cả "nghe nói" 😆) SS nhận đơn đặt hàng thì mấy thánh ko tin, "nghe nói apple sáng chế ra..." thì các itinhter lập tức bật auto ca ngợi 😁
chitrung712
ĐẠI BÀNG
9 năm
anh cũng đang muốn ị vào mặt chú đây... anh ko chấp mấy thằng rửa đít chưa sạch như chú đâu ...về bám váy tiếp bố mẹ rồi hãy nói chuyện vs anh nhé

Cứ thấy ai ị 1 bãi chú phải vào hót à khổ thân thế =))
kamasitary
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mới có nghe nói đã thành 1 bài ca ngợi apple, cái cổng nó có khó đâu mà phải cần apple nghiên cứu, cái khó ở đây do cái cổng củ là chuẩn chung nên ra cái typeC này cần trình duyệt lên cái liên minh sử dụng usb nên mới lâu và chậm thay đổi vậy thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019