Apple đang thuê chuyên gia xe hơi, lập phòng thí nghiệm bí mật, sẽ phát triển xe điện tự lái?

ND Minh Đức
14/2/2015 16:26Phản hồi: 46
Apple đang thuê chuyên gia xe hơi, lập phòng thí nghiệm bí mật, sẽ phát triển xe điện tự lái?
apple-sign-dark.jpg
Gần đây đã rộ lên nhiều tin đồn về việc Apple đang để mắt tới ngành công nghiệp xe hơi. Và hôm nay hàng loạt trang tin tiếp tục báo cáo thêm nhiều thông tin chi tiết về dự án chế tạo xe hơi của Apple. Theo đó, đây có thể là một chiếc mini van chạy điện với mã hiệu là Titan, hứa hẹn sẽ trang bị rất nhiều công nghệ mà Apple đã sở hữu từ trước đến nay. Một nguồn tin khác còn cho rằng đó còn có thể là xe điện tự lái và Apple cũng đang làm việc một số hãng xe cao cấp nhằm phục vụ cho dự án xe hơi.

Theo tờ Wall Street Journal, cách đây gần 1 năm Tim Cook đã phê chuẩn dự án xe hơi và yêu cầu phó chủ tịch Steve Zadesky phụ trách dự án này. Zadesky là cựu kỹ sư của hãng xe Ford và khi chuyển sang làm việc cho Apple, ông đã có đóng góp không nhỏ trong quá trình phát triển iPod và iPhone. Theo WSJ, Zadesky được cấp quyền thuê gần 1000 người mới hoặc tuyển dụng nhân viên từ nhiều bộ phận khác nhau của Apple để làm việc cho dự án phát triển xe hơi của hãng. Hiện tại, Apple được cho là đang tiến hành nghiên cứu công nghệ robot, kim loại và các loại vật liệu phù hợp với quá trình sản xuất xe hơi.

Tờ Financial Times báo cáo rằng Apple đã khởi động một "phòng thí nghiệm tuyệt mật" và thuê hàng loạt kỹ sư, chuyên gia trong ngành công nghiệp xe hơi về làm việc. Một trong số những người làm việc tại đây còn có Johann Jungwirth, cựu giám đốc bộ phận R&D của Mercedes-Benz, người đã gia nhập Apple hồi năm ngoái và lãnh đạo bộ phận thiết kế hệ thống Mac của Apple.

Hãng tin Reuters lại dẫn lời một nguồn tin cho rằng Apple sẽ chủ yếu tập trung vào phát triển xe tự lái chứ không phải là những mẫu xe hơi thông thường. Bên cạnh đó, Apple có thể sẽ phát triển thêm nhiều công nghệ hỗ trợ xe tự lái dựa trên nền tảng phần mềm như bản đồ độ chính xác cao, chia sẻ xe hoặc các dịch vụ sạc điện cho xe hơi. Reuters cho rằng đây có thể là cách tiếp cận tương tự như những gì mà Apple đã làm với Apple Watch trong quá khứ.

Cho tới hiện tại, phía Apple vẫn chưa có bình luận nào trước những tin đồn trên. Tất cả chỉ mới dừng lại ở mức độ tin đồn. Tờ WSJ còn lưu ý rằng trong quá khứ, Apple cũng thường tổ chức các chương trình điều tra công nghệ nhằm tìm kiếm sản phẩm tiềm năng và kết quả của chúng thường là những nguyên mẫu không bao giờ được thương mại hóa. Dù vậy, một chiếc xe hơi chạy điện tự lái đến từ Apple cũng rất đáng mong đợi và nó sẽ góp phần làm sôi động thêm thị trường này trong tương lai, vốn vẫn đang được dẫn đầu bởi Tesla Motor và Google.

Tham khảo 9to5mac, WSJ, Reuters, FT
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sau smartwatch thì các ông lớn bắt đầu khởi xướng trào lưu smartcar. Ông nào nhanh tay đăng ký thương hiệu iCar đi để kiếm ít tiền kìa😃
ý tưởng khá hay nhưng chắc phải có làn đường riêng cho nó mới dám ngồi vào
longpvan
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cũng chả kỳ vọng gì! Khi trở thành hiện thực thì giá chắc luôn gấp đôi bác ToYoTa nhà Japan.
@longpvan Xe toyota thường về vn giá gấp 3 rồi mà người vn vẫn mua ầm ầm thì nói gì chú em.
@longpvan Nếu sản xuất xe thật thì Apple chắc chắn cũng nhắm vào phân khúc cao cấp chứ không phải phân khúc phổ thông như Toyota nên giá tất nhiên là phải cao hơn rồi
99v9.9999
TÍCH CỰC
9 năm
Dự kiến giá của icar không hề rẻ chút nào
Không phải xe tự lái.

Là xe có hệ thống thông minh hỗ trợ tài xế.
Ở nhà IMac, Itivi, ra đường đi Icar, đeo Iwatch, dùng Ipad, đt Iphone
Mai mốt chắc dùng luôn tiền ảo Imoney để thanh toán quá


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
@Emxinthua.hihii Thanh niên này đi đâu cũng "hihi" như thằng điên.
dknyxdie41
TÍCH CỰC
9 năm
@htevn chỉnh sửa: thằng gay này đi đâu cũng "hihi" như thằng điên 😁
Hari_Nguyen
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hi vọng được xem tương lai của thế giới qua màn ảnh, chứ quanh quẩn ở VN chắc hết đời cũng không chứng kiến được. Không có thiết bị tự lái nào hoạt động được ở VN hết, chỉ có những bộ óc cực kỳ nhạy bén và khả năng xử lý vô cùng linh hoạt của người VN mới tồn tại được trên đường phố VN thôi.
Có xe điện còn gì bằng
Bậy, chỉ là thuê để học hỏi kết cấu và không gian để lắp đặt thiết bị lên xe có can thiệp sâu vào xe. với sản phẩm chủ lực là siri và màn ipad . can thiệp các chức năng vòng tua, nhiên liệu đèn giải trí v.v... nhờ chuyên gia phụ 1 tay
phu_htvp
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ôtô táo.hihi
devilkut3
TÍCH CỰC
9 năm
Cái gì cũng có giá trị thương hiệu riêng 😃 Apple đừng có zảnh nữa hen 😁 Tập chug vào Iphone thế hệ tiếp chứ nhìn Iphone 6 # gì 1 sp Android :D
@devilkut3 Ờ =]]]]]
SilverA
TÍCH CỰC
9 năm
@devilkut3 Mình nghĩ hai ba chục năm trước, Apple cũng rảnh rỗi mà nghiên cứu điện thoại mà ngày nay mới có iPhone phát triển như bây giờ. Bộ bạn nghĩ nghiên cứu 1,2 năm mà ra được sản phẩm hoàn thiện chắc. 😃 Các hãng khác cũng vậy thôi. Sâu xa nhất như Edison phát minh ra bóng đèn sau hàng nghìn thí nghiệm, sản phẩm thất bại.
namsla
TÍCH CỰC
9 năm
dùng từ bí mật mà mấy ông này biết. hài
@namsla mình nghĩ bí mật là cái mà Apple đang làm bên trong thôi bạn 😁
Hóng samsung ra Galaxy Car😁
@truong95 Samsung nó sx ô tô lâu r, biết cái Samsung Group nó có đến bnh cty con ko, dốt lại hay thưa thớt
@Kris86 Ai chả biết renault samsung, người ta đang troll vui tết thôi thanh niên nghiêm túc😁
hais
ĐẠI BÀNG
9 năm
@truong95 Samsung và các hãng xe khác ko mau đi đăng ký xe hơi có 4 bánh và bo tròn 8 góc thì tương lai bị Táo kiện như chơi.
HieuVoSG
ĐẠI BÀNG
9 năm
iCar hoặc Apple Car
Ăn theo Google 😁:D:D thất bại là chác rôi :p
Mốt đi suối tiên chơi xe điện đụng của apple
dknyxdie41
TÍCH CỰC
9 năm
Nếu ra car chắc phân khúc sẽ là ngang ngửa rr. Nên thôi. Em yêu toyo cho rồi
ManneQuinn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chắc hệ điều hành thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019