Apple, Google, Facebook và trào lưu xây dựng trụ sở của tương lai

ND Minh Đức
3/4/2016 19:55Phản hồi: 52
Apple, Google, Facebook và trào lưu xây dựng trụ sở của tương lai
Apple có dự án trụ sở phi thuyền, Google muốn xây trụ sở có thể thay đổi được hình dạng còn Facebook mới đây khánh thành trụ sở giản dị nhưng không kém phần khổng lồ. Đây là 3 đại diện cho giới công nghệ và trào lưu xây dựng trụ sở mới, không chỉ thể hiện sự giàu có, triết lý và định hướng sắp tới mà còn hứa hẹn tạo nên sự thay đổi trong phong cách làm việc trong tương lai. Bên dưới đây là 3 dự án của các hãng trên và những thông tin thú vị về chú.

Trụ sở phi thuyền của Apple


Vài tháng trước khi qua đời, Steve Jobs và các kiến trúc sư tin rằng trụ sở mới của Apple tại Cupertino sẽ là một trong những văn phòng tốt nhất thế giới và người ta sẽ muốn tới đây để tham quan du lịch chứ không chỉ đơn thuần là nơi làm việc. Đây sẽ là nơi duy nhất mà những sản phẩm trong tương lai của Apple ra đời và theo giáo sư Louise Mozingo tại Đại học California thì đây sẽ là Versailles của Thung lũng Silicon.

tru_so_Apple_Tinhte.jpg
Ảnh render trụ sở phi thuyền của Apple

Từ khi bắt đầu khởi công, người ta đã dựng nên những bức tường cao, dày bao quanh khu vực thi công của hơn 13.000 công nhân tại đây. Hồi đầu năm nay, những gì mà người ta thấy được từ bên ngoài là những chiếc cần cẩu và các ống dẫn cát khổng lồ với chiều cao lên tới hàng trăm mét. Do đó, người ta còn kháo nhau rằng trụ sở mới sẽ có mức độ quy mô cạnh tranh với Kim Tự Tháp Lớn ở Ai Cập.


Mỗi tấm kính trên tầng 4 đều có thiết kế cong, đỏi hỏi phải được chế tạo một cách đặc biệt tại Đức và đây cũng chính là những mảnh kính cong lớn nhất từng được sản xuất. Với kinh phí xây dựng khoảng 5 tỷ đô, đây sẽ là trụ sở chính đắt giá nhất thế giới. Công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh Norman Foster với mục tiêu, vừa biểu thị sự giàu có của Apple, vừa thể hiện sự tôn vinh những ý tưởng tinh tế của Jobs. Sẽ có những khoảng không gian xanh rộng lớn ở cả bên trong và bên ngoài tòa nhà, được cho là gợi nhớ lại những vườn cây ăn trái say quả nơi Jobs từng dành tuổi thơ ở đó.

Còn nhớ hồi năm ngoái, Facebook đã khánh thành một tòa nhà mới rộng gần 4 héc ta ở Menlo Park được thiết kế để thể hiện những nét văn hóa đột phá của hãng. Nó có thiết kế như một kho hàng khổng lồ và được cho là một văn phòng không gian mở (open-plan office) lớn nhất thế giới hiện nay. Trong khi đó, Google cũng đang theo đuổi ý tưởng về một trụ sở mới với các cấu trúc kính có thể di chuyển, thay thế cho Googleplex hiện tại.

Những hãng công nghệ khác như Nvidia, Samsung và Uber cũng đã dành ra hơn 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng các trụ sở nhằm biểu thị sự thành công của họ. Các dự án đầy tham vọng này hứa hẹn sẽ thay đổi cảnh quan kiến trúc thường được cho là nhạt nhẽo, tương tự,... của các văn phòng thông thường. Đồng thời, các công trình này cũng tạo nên một sự chuyển dịch văn hóa tại thung lũng Silicon, nơi đã ươm mầm và chứng kiến sự phát triển của rất nhiều hãng công nghệ lớn, điển hình như Apple hoặc Hewlett-Packard.

Đắt tiền, đơn giản hay siêu thực?

Dựa theo các hình ảnh render, thì ít nhất cho tới hiện tại, người ta cho rằng trụ sở mới của Apple là lớn nhất trong các dự án tại đây và cũng là cái mang thiết kế truyền thống nhất. Nhà thiết kế Foster, người từng thiết kế sân vận động Wembley, đã tạo nên một trụ sở của Apple với thiết kế như là nút home khổng lồ của iPhone, ý nghĩa là biểu thị cho thiết kế sản phẩm sâu sắc và thanh lịch của hãng. Ngoài ra, đây được xem như đại diện cho phong cách thiết kế tối giản của hãng. Du khách thông thường sẽ không được đi lại lung tung tại đây và họ chỉ có thể nhìn thấy nó từ một tòa nhà riêng biệt, đảm bảo cho tinh thần bí mật của hãng.

tru_so_facebook_Tinhte.jpg
Bên trong văn phòng của Facebook

Trong khi Apple đang hướng tới việc xây dựng một biểu tượng kiến trúc thì Facebook lại đi theo hướng ngược lại. Hãng đã tìm tới Frank Gehry, kiến trúc sư người Mỹ từng thiết kế bảo tàng gợn sóng Guggenheim Museum ở Ohio để thiết kế nên Building 20 và CEO Facebook nhấn mạnh rằng phải đảm bảo công trình không đắt tiền, không xa hoa. Lori Goler, phó chủ tịch mảng nhân sự của Facebook cho biết: "Đó sẽ là một công trình hiệu quả." Còn người giám sát tài bất động sản của hãng John Tenanes gọi "đó là một công trình phi kiến trúc. Nó không chỉ đơn giản mà còn thiết thực nhằm tạo nên môi trường làm việc hiệu quả." Tuy nhiên chi phí xây dựng thì tới nay vẫn chưa được tiết lộ.

Đúng như tinh thần đó, Building 20 được tách ra hoàn toàn so với phần trụ sở còn lại của Facebook tại Highway 84. Nó chỉ có một tầng hầm đỗ xe, một tầng chính cho tất cả mọi người và không gian ngoài trời trên mái nhà. Không có ai kể cả Mark Zuckerberg có văn phòng riêng ngoại trừ một phòng họp riêng dành cho các nhân viên cao cấp. Cách thiết kế này đã tạo nên sự kết nối tài sản của mỗi người và cách bố trí không gian mở về lý thuyết sẽ giúp nhân viên có thêm cơ hội để gặp gỡ, tương tác với nhau nhiều hơn.

Quảng cáo



Thú vị hơn, mặc dù hãng dư tiền để thuê các kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới nhưng họ lại tìm tới một người đi từ startup trong quá khứ. Và do đó, sự mẫu thuẫn này được phản ánh trong chính những điểm bất cẩn trong thiết kế nội thất xuất hiện ở khắp tòa nhà. Dầm và dây điện lộ thiên khiến nó giống như một garage xe hơi có kích thước của một nhà để máy bay. Trớ trêu thay, Facebook hứng thú với điều này và họ sẵn sàng chi trả cho nó.

tru_so_Google_Tinhte.jpg
Ảnh render ý tưởng trụ sở có thể di động của Google

Còn xét về độ táo bạo trong phong cách thiết kế trụ sở thì cần phải kể tới Google. Ngoài chuyện khám phá vũ trụ, xe tự láu, kéo dài sự sống con người, AI thì họ còn muốn tạo nên một trụ sở có thể thay đổi hình dạng, mở rộng để tượng trưng cho sự ngày càng phát triển của họ. Hãng đã thuê 2 kiến trúc sư là Thomas Heatherwick và Bjarke Ingels để rạo nên một tòa nhà kính di động, có thể thay đổi kích thước, mở rộng, thay đổi giống như các khối lego tùy theo nhu cầu. Và cần phải có những cần cẩu đặc biệt để đảm nhận việc tái sắp xếp cấu trúc tòa nhà.

Tương lai của thung lũng Silicon và giới công nghệ


Mặc dù 3 dự án trên của 3 hãng lớn có những điểm rất khác nhau nhưng vẫn có các yếu tố chung. Đầu tiên là được thiết kế hướng tới sự thiết thực, không gian mở để tăng cường sự tương tác giữa nhân viên. Trong đó là phong cách làm việc vận động, nhân viên làm các nhân việc khác nhau trong cùng một nơi, trong đó có cả ghế ngồi ngoài trời, quán cà phê, phòng họp, túi ngủ,... Ngoài ra tất cả đều có không gian xanh. Apple sẽ dụng năng lượng tái tạo để vận hành tòa nhà và dự tính sẽ trồng 9000 cây xanh. Còn tầng thượng của tòa nhà 20 Facebook thì cũng được phủ 3,6 héc ta cây xanh.

Tuy nhiên, bên cạnh biểu thị cho sự giàu có và tinh thần của mỗi công ty, góp phần định hình nên tương lai của thế giới kỹ thuật số thì không ít ý kiến lo sợ sẽ có những thay đổi tiêu cực về dài hạn. Thế mạnh của thung lũng Silicon là người ta có thể gặp nhau và chia sẻ ý tưởng ở các công viên văn phòng, các nhà hàng, quá cà phê và trong quá khứ không ít những tài năng, những ý tưởng đột phá dễ dàng đi qua lại giữa các hãng. Còn bây giờ họ xây những khu vực khép kín và sự pha trộn này có thể dừng lại. Mặt khác, các kiến trúc đột phá này có thể thu hút khách du lịch nhưng đổi lại, có thể xuất hiện các rủi ro về môi trường.

Quảng cáo



Tham khảo Economist
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tuyệt vời !
colinjsit
TÍCH CỰC
8 năm
Thích văn phòng của FB, đơn giản hiệu quả đầy tính kết nối, ko phô trương nhưng thực dụng và thoải mái. Thích luôn phong cách làm việc của FB khi ko ai có phòng riêng kể cả Mark. Tuyệt vời!
@colinjsit bác đang làm ở bển há. tuyệt vời không bác???
Dự là tương lai sẽ có sẽ có hãng châu Á nào đó nhái, copy...thiết kế trụ sở của Apple??? 😁
@I.Corp Vạn lý trường thành của china và Nhà trắng của mỹ cũng được china nó nhái mà mấy cái này ăn thua gì 😁
@Wind my love Tiền đâu làm trời. Nhái tỉ lệ 1/10 thì được :D
gauefe11111
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Wind my love Các mẹ cứ tôn thờ apple là tất cả. Ra ngoài mà nhìn lại cuộc sống đi má.
@Wind my love Copy thì copy, copy đc theo độ lớn của apple cũng khó đó. 5 tỉ $ không phải là 1 số tiền nhỏ.
Apple khủng thiệt, trụ sở thân thiện với môi trường, điện ở trụ sở này được tạo ra tu nhiên liêu ở tấm pin đó luôn.
môi trường làm việc quá lý tưởng
Nhà của Google đẹp vãi 😁
Thích cái của FB và GG. Tự do, sáng tạo, thoải mái.
Mainson
ĐẠI BÀNG
8 năm
@AmbitiousMan Ý bác là sao nhể😃?. Em là em thích bác rồi ấy:rolleyes:.
ruacon208
TÍCH CỰC
8 năm
@AmbitiousMan =))), bác tham quan Apple rồi ạ :rolleyes:
huybinh
ĐẠI BÀNG
8 năm
Trụ sở mấy ông nội quan chức xứ ta có thua kém gì đâu sao không thất TT đề cập
Kelvin Gari
ĐẠI BÀNG
8 năm
@huybinh Vậy trụ sở của mấy ông nội quan chức nước ngoài nó to bỏ xừ ra sao không thấy đề cập.
Nhiều thành phần nâng bi cho táo thế nhỉ. Chắc táo sắp tuyển nên đây là cơ hội để thể hiện đây 😁
cofd
ĐẠI BÀNG
8 năm
Văn phòng FB nhìn như hạch. Không thích.
Universe97
ĐẠI BÀNG
8 năm
quá đẹp làm việc trong môi trường này phải gọi là ....
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
Những thiết kế này cũng tầm thường thôi...khi nào hiện thực hoá ngoài tưởng tượng của loài người như mấy ông dubai rồi hãng bàn
CUP APPLE!
ĐẠI BÀNG
8 năm
image.jpeg
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014 đố bà con là địa chỉ của thằng nafo ?
@dongvadong Thuận mua vừa bán thôi!
Ko thích ko mua thì nó ko thể hút máu!
Đơn giản thế cũng ko nghĩ ra!
Flagship hãng nào mà giá ko na ná nhau?
Bạn có thể dùng Huawei, Wiko, Xiaomi, Asus,...giá rẻ cấu hình cao mà dùng! Nhà nước đâu có cấm đâu? :oops:
@dongvadong Hút máu? Apple nó có dí súng bắt phải mua đâu? Thích thì bỏ tiền ra mua. Chỉ có mấy thằng anti fan hay nghèo mạt không đủ tiền mua rồi chửi hút máu này nọ.
Thích cái phong cách kiến trúc toà nhà của goole ,nó quá đẹp,quá độc đáo ,của apple thì bình thường ,còn của PB thì ko biết thế nào.
letran2016
ĐẠI BÀNG
8 năm
đợi 1 anh xây Vspaceship! Ờ mà làm gì có sản phẩm nào tự làm ra hồn đâu mà bày đặt xây trụ sở! Buôn bđs thì xây xong là bán, chứ trụ với sở chỉ cần cái nhà cấp 4.
VN đã có 1 cái khá độc, đó là trung tâm hành chính hình trái bắp ngô.
1 số nơi khác cũng định xây trụ sở nghìn tỉ nhưng có vẻ như không làm nữa.

Tiếp theo là khu phức hợp gì đó của FPT đang xây dựng. Nghe nói cũng hoành tráng lắm.
Còn về cá nhân thì các biệt thự, biệt phủ của đại gia, quan chức... đếm không xuể.

Về trình độ thì thua, nhưng về trào lưu sang chảnh thì các nước khác phải gọi VN bằng cụ.

P.S. Nói về trụ sở thì TQ chấp hết. Ai hơn được anh này? :p
NDNB.jpg
Quá miễn cưỡng khi lôi fb và google vào bài này

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019