Đọc đến đây thấy mắc cười chết.
Ví dụ : Motrola kiện Apple thì chắc mọi người comment trước nói " cho mày chết,cho đáng đời,cho hết chảnh chó " liền keke.Nhưng nó lại là ngược lại nên toàn comment " cái này có lâu rồi,ai mà chả biết,kiện cáo gì " rồi chém gió ko biết mệt mõi.:hot:.
Bác Apple có mỗi cái cảm ứng đa điểm là cậy thế kiện túi bụi ! HTC và SAMSUNG cũng đã tùng bị kiện ;) công nhận bác ấy phát mih ra cái này làm hầu hết các bác khác phải học theo !
moto bị quả táo đè khuất bóng quá nên mới táo bạo làm 1 quả pr nhắc nhở cho thiên hạ nhớ ta đã từng là kẻ khai phá điện thoại di động đầu tiên của thế giới đó he he, nhưng không ngờ bác j không hiểu ý, phản công mạnh quá! thật tội nghiệp cho moto của quá khứ!
Phắn ngay vào mục History :
- IBM là công ty đầu tiên cho ra đời màn hình cảm ứng đầu tiên vào cuối những thập niên 60 (1960's)
- Một trong những hệ thống đầu tiên về màn hình tương tác cảm ứng điện dung được phát triển tại CERN (một công ty chuyên về nghiên cứu hạt nhân ở Châu Âu) năm 1977. Hệ thống này đã được ứng dụng trong phòng điều khiển máy gia tốc hạt Super Proton Synchrotron.
- Công nghệ cảm ứng đa điểm bắt đầu vào năm 1982 do nhóm nghiên cứu hệ thống nhập liệu của đại học Toronto phát triển, và đây cũng là hệ thống nhập liệu cảm ứng đa điểm đầu tiên của thế giới. Hệ thống này bao gồm một tấm kính mờ, với 1 camera ở bên dưới mặt kính. Khi một hoặc nhiều ngón tay chạm vào, camera sẽ nhận ra những vùng đen (do ngón tay che mất ánh sáng) trên bề mặt, nhờ đó mà những tín hiệu này được nhận dạng.
- Năm 1983, Bell Labs cho ra đời màn hình cảm ứng đầu tiên có khả năng thay đổi những hình ảnh trên đó khi tiếp xúc nhiều ngón tay.
- Năm 1985, nhóm nghiên cứu đại học Toronto đã phát triển một tấm nền điện dung đa điểm không sử dụng hệ thống cảm nhận camera cồng kềnh trước đó nữa.
- Mãi tới năm 1991, Pierre Wellner đã phát hành một tờ báo được biên tập bằng hệ thống nhập liệu đa điểm của ông, hệ thống này cho phép những chuyển động pinch bằng nhiều ngón tay (giống như pinch to zoom). Hệ thống này có tên Digital Desk, xem thêm video tại đây : http://www.youtube.com/watch?v=S8lCetZ_57g >>(Steve đã làm gì để cướp hết những thành quả của Pierre?)
- Đầu thế kỷ 21, nhiều công ty bắt đầu mở rộng bằng sáng chế của họ. Sự xuất hiện của iphone đã khơi mào cho xu hướng đa chạm đa điểm vào năm 2007. Trong phần công bố của iphone, Apple cũng đã có phát biểu về sáng chế "đa điểm" của họ (trên thiết bị dị động).
- Quay lại năm 2001, máy tính bàn Surface của Microsoft được phát triển dựa trên ảnh hưởng của những thiết bị máy tính xuất hiện trong phim Minority Report.
thật quái chiêu, multi-touch là của apple, ko cãi nhưng các hãng công nghệ hiện nay đều xài một kiểu đa điểm là pinch to zoom, apple lấy cớ đâu mà kiện. Thế nên mọi người mới thấy mấy con HTC bán ở Mỹ chả multi-touch đầy đấy mà có bị rờ đâu. WP7 cũng xài mà chả bị kêu. Rõ ràng ông Steve Jobs ổng chỉ muốn đánh bóng tên tuổi thôi mà
Táo càng ngày càng bị cắn càng bị thối nhỉ? Không lo trồng trọt thêm vườn táo mới đi, bị fan cuồng nó cắn từ vỏ đến hạt không còn gì để phát triển công nghệ mới hay sao mà .... Iphone theo fan là vô đối những đại đa số dùng iphone thì chưa thấy ai là vô đối 💣 .... Chỉ thấy chờ từng ngày từng giờ để unlock thành đại gia, Iphone mà không sóng thì .... Lại có vụ Iphone quốc tế để phân biệt đại gia quốc tế và đại gia bị khóa cửa nhốt chuồng, vậy mà có một số lượng lại muốn bị nhốt chuồng ........ :smug: Jo. Té về Dốt thì cứ lại bỏ tiền vào túi, cứ nâng fw mới, phải nâng fw mới ( mặc dù chả thêm được cái gì nhiều ...) thế nào cũng có gà bị lock, thế là lại thành đại gia gà nhốt chuồng .... Noob ...
Kiện nhau nhưng có gì là ngã ngũ đâu? bộ phận pháp lý của các hãng ngồi mãi không có việc gì làm, lôi nhau ra kiện, kiện xong lại bắt tay nhau làm hoà.
Bằng sáng chế multi touch của apple là rào cản cho tất cả các hãng điện thoại thông minh; tuy nhiên cho đến nay Apple chỉ xài nó như cây gậy - nghĩa là ai đụng tới apple thì mới đưa ra. Vấn đề là các hãng công nghệ hầu hết đều có dính tới vụ bản quyền lẫn nhau bởi vậy đối với các hãng lớn phải thủ vài ba bản quyền để khi cần đập lại đối thủ nếu không có hàng thì coi như khó sống.
Dễ thấy là Apple và Microsoft không bao giờ kiện tụng lẫn nhau mặc dù Mac và Windows canh trạnh rất mạnh bởi vì cả 2 có thõa thuận ngầm sử dụng bản quyền lẫn nhau. Apple cũng không đụng tới Palm vì Palm sở hữu rất nhiều bằng sáng chế liên quan đến mobile - cũng là lý do mà HP mua Palm để đặt chân vào thị trường di động.
Vụ bản quyền này cũng có cái hay ví dụ bạn mở công ty nhỏ nho nhưng sở hữu 1 bản quyền hay ho thì dù các công ty to đùng nhiều người nhiều của dư sức làm được những gì bạn làm nhưng vẫn phải đi mua lại công ty bạn để được sử dụng hợp pháp công nghệ.
Vụ này thì cũng kết thúc như phần lớn các vụ kiện công nghệ khác, Motorola nắn gân Apple và Apple đáp trả cuối cùng cả hai thõa thuận ngầm để tiếp tục làm ăn thôi. Các bác cũng nhận thấy rồi đó đúng là công nghệ multi-touch apple đang sở hữu nhưng tại sao tất cả các hãng điện thoại hiện nay có cái nào khôgn có multi-touch. Có 1 dạo thiên hạ không dám đưa multi-touch vào vì sợ apple kiện nhưng dần dần thấy apple cũng chả biểu hiện gì sử dụng đặc quyền này và các hãng cũng tự tin rằng mình cũng có hàng chơi lại apple.