Apple kiện Samsung với Galaxy Nexus, mục tiêu thực là Google Android 4

cuhiep
12/2/2012 16:38Phản hồi: 369
369 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

babyficop
TÍCH CỰC
12 năm
phát minh lớ nhất của apple chính là ifan.thích nhất câu này
BlakePhu
ĐẠI BÀNG
12 năm
bác kia nịnh bác hiệp mà cũng bị ra đảo...tiếu thật 😆. SS bây h là mối đe dọa đối với Apple rùi...
ch.ng
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hic hic. Apple sao cứ cắn lung tung thế nhỉ. Chẳng hay ho tí nào. Nhiều tin kiện tụng của apple quá nên giờ thấy nhàm luôn rồi. Có lẽ đó là phong cách của "Táo dở". các bác ifan dừng ném đá em nhé. Em không là fan của bên nào cả.
Riêng em thấy dùng iOS, Android, WM, RimOS em đều thấy tuyệt cả. Chưa được dùng thử Megoo, và WP.
lại kiện! ghét nhất bác táo vụ này😁........
Ghét thật, suốt ngày kiện nhau, giảm giá điện thoại đi 🆒
Tình hình này thì vài bữa nữa xe đạp Martin sẽ kiện SHi150 vì có thiết kế 2 cái bánh xe hình tròn:cold:
Căng quá căng quá🆒🆒
Hình minh họa,cái điện thoại màn hình đẹp và sắc nét ghê.Hihi

---------- Post added at 10:40 PM ---------- Previous post was at 10:38 PM ----------

Hahahaha,anh nói vui quá.Hihi..............
Kiện qua kiện lại woai.................
toàn kiện mấy cái rỗi hơi.sắp bị kiện vì phần cứng đến nơi rồi nên phải đẩy lửa đây mà
Cầu cho linh hồn những công nhân tự tử ở nhà máy Foxconn về hái sạch cây táo đi.
Định mua cái Iphone 8G cho e gái mà ghét rồi nha.
hellwalker
ĐẠI BÀNG
12 năm
Có những thứ ý tưởng có sự khác lạ, phức tạp, đột phá về mặt tư duy là những thứ mà nếu người nghĩ ra nó không nghĩ ra thì sẽ không có, hoặc rất lâu, mới có người nghĩ ra. Nhưng cũng có những ý tưởng đơn giản, trực quan, nảy sinh ra theo nhu cầu cuộc sống luôn thay đổi. Những ý tưởng kiểu này thì thằng này không nghĩ ra thì chẳng bao lâu thằng khác sẽ nghĩ ra. Vấn đề ở chỗ nhưng thứ đơn giản và sinh ra từ những nhu cầu cần thiết lại thường có tác động lớn đến con người và do đó tạo ra lợi nhuận lớn. Thêm vào nữa chẳng có ranh giới để phân định đâu là ý tưởng đơn giản, đâu là cái đột phá phá và bằng chứng để chứng minh là thằng khác sẽ sớm nghĩ ra. Thế nên, bảo vệ bản quyền bằng sáng chế là để thúc đẩy sự tiến bộ, khoa học kĩ thuật bằng việc ghi nhận và bảo vệ quyền khai thác các phát mính sáng chế cho người nghĩ ra thì nay nó được dùng chủ yếu để tranh giành, thi thố khả năng khai thác những ý tưởng đó. Như cái cảm ứng đa điểm đã có trên phim ảnh từ lâu, nhưng lợi ích của nó lại chỉ sỉnh ra khi công nghệ của con người thực hiện được, và lúc đó mới có động lực để đăng kí, và do vậy thay vì chức năng bảo vệ phát minh nó đã được sử dụng để bảo vệ lợi ích cho đưa đầu tiên nhìn ra lợi ích. Thay vì thúc đẩy sự tiến bộ nó trở thành công cụ để cản trở sự tiến bộ. Con dao đã không dùng để làm bếp mà để làm hung khí phạm tội.

Mấy cái ý tưởng trên kia chẳng có gì là đặc biệt cả.
Chắc chắn là có chứ lại. Và ngược lại cũng thế. Mấy tập đoàn kinh tế này chắc chắn có nội gián rồi.haha. Mình gọi luôn là tình báo cho oai đi.hihi.vấn đề là có moi móc được tin gì hay không thôi

Gửi từ HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e của tôi, sử dụng ứng dụng Tinh tế
duy2
TÍCH CỰC
12 năm
Các chú Anti Apple nên cám ơn cơ quan cấp bằng sáng chế của Mỹ, nhờ có thói rề rà mà đến bây giờ mới cấp bằng sáng chế cho Apple, chứ cấp hồi năm 2005, thì bây giờ smp mấy chú đang dùng chắc phải chọt chọt mới mở khoá được
Cái sáng chế này quả là vĩ đại quá ta! Nó vĩ đại đến mức các "phan" của apple kiêu hãnh ngẩng cao đầu vì nó cơ đấy. Thật là vãi với các đồng chí này! Cái này là sự láu cá, chiến thuật trong kinh doanh mà apple áp dụng, họ kinh doanh thì họ phải làm thế nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy ngay, cái lạ là ở chỗ sao apple mê hoặc được 1 đội ngũ đi theo bợ ... bất kể đúng sai!
Khổ quá. Apple toàn làm gì đâu không hà............ Thật không muốn ghét Apple nhưng kiện tụng hoài, rõ ràng nếu đã không sợ thua thì kiện làm gì. Doanh thu quá hời, giờ còn muốn độc quyền smart phone. Apple sao "V"ô "L"ý quá....................
Coi cái này, dù các bạn ghét TQ nhưng đọc cái này thấy đáng đời Apple: http://genk.vn/c188n20120213031121745/ipad-bi-cam-hoan-toan-o-trung-quoc.chn
congbang92
ĐẠI BÀNG
12 năm
apple phải nói là tiểu nhân bỉ ỏi wa1... chơi không lại xong đem di kiện kao.. kakak đúng là táo thúi
phomuabay
TÍCH CỰC
12 năm
làm được cái bằng sáng chế nhận diện khuôn mặt nhưng chưa được ứng dụng thực tế , samsung ứng dụng thực tế rồi thì sao bằng sáng chế của apple lại được chấp nhận nhỉ
Apple toàn gây khó dễ với các hãng khác! Hãng nào kũng bị Apple kiếm cớ để lôi ra kiện! Ko nếm mùi thất bại nên chưa hết thói...!
otacon
TÍCH CỰC
12 năm
Hồi Apple đăng ký làm đếk gì có cái đt cảm ứng nào mà quẹt với chả chọt,cái Patend vớ va vớ vỉn chỉ đưa ra phương pháp khái quát mà chẳng có sp cụ thể mà cũng được cấp chứng nhận,chẳng qua mãi tới giờ Apple mới bổ xung cái sp cụ thể vào để hợp thức hoá cái Patend đó.Nói thiệt là cái Patend này mà đem sang Đức mà kiện thì tụi "phát xít" nó đập cho rụng hết răng vì cái tội vô duyên.

---------- Post added at 12:46 AM ---------- Previous post was at 12:42 AM ----------

Không chỉ là cái tên Ipad,mà cái tên Iphone cũng là của Motorola chứ có phải của a Táo nhục đâu.
ko kiện đc galasy nexus về thiết kế thì lại moi móc kiện bằng sáng chế khôi hài chuyện nhà Táo đi kiện
Nói đến chuyện này mới nhớ lại.bọn táo ăn bẩn ngay cả cái tên Apple và logo của chúng.1 thời mình cũng thích táo nhưng từ lúc 1 công ty hay ban nhạc gì đó (lâu quá rồi không nhớ rõ nữa) có tên Apple kiện cái tên và logo của táo, khi đó táo và công ty đó đã thỏa thuận táo sẽ không được dùng tên và logo của mình khi bước vào thị trường âm nhạc.rồi khi ipod ra đời, táo cãi trắng luôn.bất ngờ là táo không phải bồi thường.có lẽ bản tính ăn bẩn của táo ra đời từ đó
otacon
TÍCH CỰC
12 năm
Cái Logo của Táo hồi trước nó cũng là trái táo nhưng có nhiều đường màu sọc ngang như 7 sắc cầu vồng,chắc đổi Logo để lách luật đó Bro,tụi này toàn đi ăn cướp ý tưởng về làm của riêng đó,hồi ông SJ còn trẻ ổng treo cái lá cờ hình "Đầu lâu xương chéo" của bọn cướp biển ngay giữa mặt trước của công ty,đủ thấy cái cung cách làm ăn kiểu chợ búa của tụi này.

---------- Post added at 11:34 PM ---------- Previous post was at 11:27 PM ----------

Hôm bữa qua nhà ông anh chơi phát hiện ra 1 điều khá là hay ho.Nhà ông anh mình có 1 cái giàn loa của hãng MicroLab,trong đó có cái Amply mini được thiết kế y chang cái Iphone 4,mà cái bộ loa đó ổng mua từ năm 2008.Để mai lấy máy hình chụp cho bà kon coi.E hèm,giấy tờ mua bán bộ loa đó mình vẫn còn giữ,trên tinhte có ai là luật sư thì vui lòng hợp tác cùng úp sọt cái thằng Táo thúi ranh mãnh này nhé.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019