Apple vừa nhận được bằng sáng chế cho kỹ thuật đặt những buồng khí vào bên trong điện thoại nhằm tăng cường chất lượng âm thanh của loa ngoài. Cụ thể, các buồng khí này giúp củ loa trong điện thoại đẩy được nhiều khí hơn, cho âm thanh lớn hơn và dải âm ở tầng số thấp sẽ được tái tạo sâu hơn, chính xác hơn.
Về cơ bản thì kỹ thuật này sẽ bao gồm một buồng khí hoặc các kênh dẫn nhằm định hướng và tăng cường thêm năng lượng do củ loa tạo ra. Trước đây thì năng lượng từ củ loa tạo ra thường bị hấp thụ và suy hao nhưng bằng cách sử dụng buồng khí với một kích thước hợp lý thì âm thanh phát ra sẽ được đầy đặn về chất, về năng lượng và đặc biệt là ở dải tầng thấp. Thật ra thì vào những năm 1960 cách làm này đã từng được sử dụng và người ta thường gọi đó "đường truyền âm thanh" hoặc "mê cung âm học".
Trong văn bản bằng sáng chế do cơ quan bản quyền Mỹ (USPTO) cung cấp thì việc đặt một chiếc buồng âm như vậy vào trong thiết bị không phải là điều đơn giản do phần lớn các thiết bị mới ra đời đều ngày càng mỏng hơn: "Do những hạn chế về mặt không gian nên rất khó để vừa đảm bảo chất lượng âm thanh, lại vừa đảm bảo các thiết bị nhỏ hơn, gọn hơn." Và giải pháp của Apple là đặt những chiếc buồng cộng hưởng ngay trong khung sườn của máy. Theo hãng, cách làm này sẽ giúp âm thanh phát ra lớn hơn, rõ hơn nhờ vào có thêm lượng khí bên trong thay vì chỉ đẩy phần khí từ ngoài rìa của driver như trước đây.
Dù vậy, đây vẫn chỉ là một bằng sáng chế và cho tới hiện tại chưa có thêm bằng chứng nào cho thấy iPhone 7 sẽ được trang bị kỹ thuật này. Tuy nhiên, thật ra thì trước đây trên iPad Pro đã được Apple trang bị 4 loa stereo và các buồng cộng hưởng âm và được cho là cho âm thanh với cường độ lớn hơn gấp 3 lần so với iPad Air 2. Và được biết, một số hãng khác cũng từng áp dụng kỹ thuật nói trên.
Về cơ bản thì kỹ thuật này sẽ bao gồm một buồng khí hoặc các kênh dẫn nhằm định hướng và tăng cường thêm năng lượng do củ loa tạo ra. Trước đây thì năng lượng từ củ loa tạo ra thường bị hấp thụ và suy hao nhưng bằng cách sử dụng buồng khí với một kích thước hợp lý thì âm thanh phát ra sẽ được đầy đặn về chất, về năng lượng và đặc biệt là ở dải tầng thấp. Thật ra thì vào những năm 1960 cách làm này đã từng được sử dụng và người ta thường gọi đó "đường truyền âm thanh" hoặc "mê cung âm học".
Trong văn bản bằng sáng chế do cơ quan bản quyền Mỹ (USPTO) cung cấp thì việc đặt một chiếc buồng âm như vậy vào trong thiết bị không phải là điều đơn giản do phần lớn các thiết bị mới ra đời đều ngày càng mỏng hơn: "Do những hạn chế về mặt không gian nên rất khó để vừa đảm bảo chất lượng âm thanh, lại vừa đảm bảo các thiết bị nhỏ hơn, gọn hơn." Và giải pháp của Apple là đặt những chiếc buồng cộng hưởng ngay trong khung sườn của máy. Theo hãng, cách làm này sẽ giúp âm thanh phát ra lớn hơn, rõ hơn nhờ vào có thêm lượng khí bên trong thay vì chỉ đẩy phần khí từ ngoài rìa của driver như trước đây.
Dù vậy, đây vẫn chỉ là một bằng sáng chế và cho tới hiện tại chưa có thêm bằng chứng nào cho thấy iPhone 7 sẽ được trang bị kỹ thuật này. Tuy nhiên, thật ra thì trước đây trên iPad Pro đã được Apple trang bị 4 loa stereo và các buồng cộng hưởng âm và được cho là cho âm thanh với cường độ lớn hơn gấp 3 lần so với iPad Air 2. Và được biết, một số hãng khác cũng từng áp dụng kỹ thuật nói trên.