Apple phát triển thiết bị chạy Siri độc lập giống Amazon Echo, thiết kế "thùng rác" giống Mac Pro?

Duy Luân
29/4/2017 0:12Phản hồi: 30
Apple phát triển thiết bị chạy Siri độc lập giống Amazon Echo, thiết kế "thùng rác" giống Mac Pro?
Có tin đồn Apple đang phát triển phần cứng để chạy Siri độc lập mang tên mã "B238". Ước muốn của hãng là làm ra một trợ lý ảo thông minh giống như Amazon Alexa hay Google Assistant để không chỉ hiện diện trên máy tính, điện thoại, TV mà còn ở khắp nơi trong căn hộ của gia đình. Thiết bị lấy cảm hứng từ chiếc Mac Pro "thùng rác" với thiết kế trụ tròn nhưng hơi mập hơn một chút, mặt trên hơi cong vào để chứa các nút điều khiển, còn dọc thân máy là lỗ loa vì thiết bị này cũng tích hợp chức năng của một cái loa Bluetooth / AirPlay với công nghệ âm thanh từ Beats. Có khả năng máy sẽ ra mắt tại sự kiện Apple WWDC 2017 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 tới đây.

Hiện Amazon có một thiết bị với chức năng y hệt như trên mang tên Amazon Echo, cũng là loa Bluetooth kết hợp với trợ lý ảo. Nó sở hữu chức năng luôn luôn lắng nghe, bạn có thể gọi trợ lý ảo Alexa lên bất kì khi nào bạn cần ở khoảng cách xa. Để phủ hết căn nhà, Amazon còn ra mắt thêm Echo Dot, một bản thu nhỏ của Echo, với cùng chức năng nhận diện giọng nói và loa (tuy nhỏ và nghe không hay bằng). Alexa có thể giúp bạn tra cứu đáp án cho câu hỏi, tìm công thức nấu ăn, điều khiển thiết bị smart home, nghe nhạc, thời tiết và nhiều thứ khác. Cạnh tranh trực tiếp với Echo + Alexa là Google Home.

Amazon_Echo_Alexa.jpg
Bộ Amazon Echo (cái ống) và Echo Dot của Amazon

Nguồn: MacRumors
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có vẻ apple bắt đầu chạy theo hãng khác chứ ko phải tiên phong nữa nhỉ
" giống Amazon Echo "... chỉ giống thôi, chứ không ăn cắp nhé 😁
các I-táo vào biện minh xem nào ?

nếu IP 8 viền tràn ra mép ? vân tay đằng sau ? bây giờ thì trợ lý ảo sẽ giống của google và Amazon ? 😁

kết : tóm lại là các bạn cứ cuồng táo ko sao nhưng đừng đưa cái IP lên làm chuẩn mực ĐT kêu là bên A bên B bên C nhái thiết kế , bây giờ bão hoà về thiết kết ĐT rồi chứ ko phải là không , bo tròn góc cạnh đã có từ thời Nokia N9 , HTC M9 , viền ăng ten thì HTC đã có trước rồi , giống như con người vậy thôi , ai cũng là người chỉ hơn là khoai to và khoai bé , kích thước nó thế nào thôi :D
Khilokchok
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hoanghung.tb Đã là nếu thì lấy gì chắc chắn mà phán vậy thánh,chừng nào ra mắt chính thức thì ok,còn nếu thì đừng nên nói
nttkts
TÍCH CỰC
7 năm
@hoanghung.tb Nhái hay gì đó bạn cứ bàn tiếp, nhưng iphone chuẩn mực là điều hiển nhiên, cho đên giờ vẫn chưa hãng nào thiết lập d chuẩn mới cả
@hoanghung.tb Viền tràn ra mép thì sao? Ko thích à. Ng ta muốn cái iPhone viền mỏng bao lâu nay chứ đâu có ai phản đối hả e 😆

Còn vụ vân tay đằng sau thì tất nhiên ko thích, nó có ra cũng ko thích, mà chắc nó ko ra đâu, hehe...

Còn vụ nhái thiết kế thì là có thật đấy. Thiết kế iPhone 6 ko ít thằng nhái đâu. Oppo nó nhái từ trong ra ngoài luôn, càng giống iPhone nó càng mừng.
napoly26
TÍCH CỰC
7 năm
@hoanghung.tb Động não tý đi thánh. Từ cái tin đồn iphone lẫn cái giống "amazon echo" thì mấy cái đó đã ra đời đâu mà thánh phủ đầu thế. :d
Cái đó định nghĩa lại nhá.
Thiết kế tròn này cũng đẹp mà, quan trọng là Siri có tiện dụng giống Echo không thôi 😁
Ngon, Apple nhúng tay vào mảng nào, mảng đó phất lên và làm cho đối thủ khốn đốn...???
hpht
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Wind my love Xin lỗi cái hình đại diện của bạn quen quen dù đã đc làm mờ^^
Mr.Tona
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hy vọng topic này không xảy ra War giữa các fan, cơ mà Apple định nghĩa lại nhiều thứ thật :v
ntson
TÍCH CỰC
7 năm
@Mr.Tona định nghĩa lại ăn cắp ý tưởng thành kế thừa và phát huy
@ntson Tui thấy apple tạo ra rất nhiều thứ khiến cả thế giới smp chạy theo. Vd
Màn cảm ứng điện dung đa điểm. Giớ tất cả smp cũng chạy theo điện dung đa điểm.
Chợ lý ảo Siri. Giờ gg. Amzon. Mic. Ss cũng đều làm chợ lý ảo.
Nano sim. Giờ toàn smp cũng nano sim.
Chíp soc và điện toán 64bit trên mobi. Giờ toàn thế giới cũng chíp điện toán 64bit.
Cảm biến vân tay dạng chạm nhất đa gõc. Giờ toàn bộ vân tay đều là loại chạm nhấm đa góc.
Ngoài apple thấy mỗi a sung là đ tiếng tạo ra chào lưu màn hình lớn còn lại các hãng khác chả tạo đc cái vẹo j cả
ptk8588
TÍCH CỰC
7 năm
@Akay Nhím Apple ko phải là người đầu tiên sử dụng những công nghệ đó, nhưng luôn là người phát triển nó lên mức tốt nhất có thể. Mình thấy sao nói vậy, cái nào tốt thì xài.
@ptk8588 Bác thử đọc kỹ comet e xem cái nào apple k sử dụng đầu tiên thế.
Có khi nghe tin này anh Sam lại lật đật ra Bixby Cube để đón đầu, đón tắt, ăn cơm hớt cũng nên!?!
Thấy cay cay rồi đó, dự là ra xong anh sẽ kiện echo nhái thiết kế macpro và siri, Amazon đợi đó
ndacthien
TÍCH CỰC
7 năm
Ra sản phẩm mới dự trên ý tưởng 1 sản phẩm thất bại, mình nghĩ thất bại nhiều hơn thành công. Nhưng mà tác giả có châm biếm gì App kg mà lấy cái hình chụp y chang Azon echo vậy?
@ndacthien Mấy cái hình là Amazon Echo chứ giống gì?
Sao chép Âmzon 1 cách trắng trợn
@sonnguyenpro Có sản phẩm trên tay rồi hả bác ?
Lại thùng rác, vài bữa chắc ra thiết kế lại thùng rác công cộng luôn quá
a__kai
ĐẠI BÀNG
7 năm
Apple vẫn luôn luôn là bậc thầy về Copy, được gọi với từ mỹ miều hơn, đó là Tái-Định-Nghĩa".
ptk8588
TÍCH CỰC
7 năm
Ở VN ko mấy thịnh con Amazon Echo, chứ ở nước ngoài hiện tại rất nhiều người dùng con này. Cản trở lớn nhất bây giờ là do giá của nó vẫn còn cao so với mặt bằng chung so với thu nhập ở VN. Ngta dùng nó để điều khiển thiết bị thông minh trong nhà, bật tắt đèn (Philip Hue), bật tắt máy lạnh máy sửi, khóa cửa, hỏi thông tin về tin tức, thời tiết, bật tắt tivi, điều khiển kodi,......

Một clip demo sức mạnh của Amazon Echo.


Dành cho bạn nào hứng thú bóng đèn thông minh Philip Hue, đèn điều khiển thông qua mạng ko dây. Một bộ nó bao gồm một hub và 3 bóng đèn RGB, chỉ việc cài đặt wifi trên hub rồi gắn đèn vào là chạy, một hub điều khiển dc hơn 20 bóng, có thể đổi màu tùy biến; với nhiều chế độ màu đọc sách đèn ngủ, thư giãn...; tự động bật tắt đèn theo giờ đã đặt; tự động bật tắt khi bạn ra khỏi nhà... điều khiển bằng cách ra lệnh (thông qua Siri, Amazon Echo hoặc Google Home) hoặc điều khiển tắt mở ngay trên điện thoại.
Clip này mình thử khả năng đồng bộ màu theo nhạc của Philip Hue
coolix
ĐẠI BÀNG
7 năm
ko phải là fan của ai nhưng theo mình biết thì từ đời Job, apple chưa bao giờ muốn tiên phong, họ đi sau nhưng tinh chỉnh công nghệ hoàn thiện hơn, giúp trải nghiệm người dùng được tốt hơn.
mac pro thùng rác là gì vậy các bác
tvua4
ĐẠI BÀNG
7 năm
chưa dùng siri, nhưng thấy con cotana vẫn ổn nhất , ý kiến cá nhân thôi ạ, các bác góp ý thêm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019