Apple sẽ bỏ cổng tai nghe 3,5mm vì muốn làm iPhone 7 mỏng hơn, chuyển sang xài Lightning?

Duy Luân
27/11/2015 22:47Phản hồi: 404
Apple sẽ bỏ cổng tai nghe 3,5mm vì muốn làm iPhone 7 mỏng hơn, chuyển sang xài Lightning?
Theo nguồn tin của trang Mac Otakara, có khả năng iPhone 7 sẽ bỏ luôn cổng tai nghe 3,5mm tiêu chuẩn vì nó quá dày không thể được tích hợp vào thiết bị. Thay vào đó, người dùng sẽ xài cổng Lightning để kết nối tai nghe, và có thể là Apple sẽ bán thêm adapter rời để chuyển lại sang cổng 3,5mm khi cần thiết. Apple cũng được cho là sẽ tích hợp một bộ chuyển tín hiệu kĩ thuật số sang tín hiệu tương tự vào tai nghe EarPod của hãng để xài với iPhone 7. Hiện chưa rõ độ dày của iPhone 7 là bao nhiêu, có tin đồn nói là mỏng chỉ khoảng 6,1mm, tức là ít hơn 1mm so với iPhone 6s.

Tất nhiên, việc bỏ đi cổng kết nối này nếu có thật sẽ khiến nhiều người dùng gặp khó khăn khi họ phải đi mua adapter để xài với tai nghe hiện tại, và việc đem thêm một cái adapter dù nhỏ đi nữa thì cũng bất tiện. Tai nghe Lightning thì có thể nhận dữ liệu kĩ thuật số nên mang lại chất lượng âm thanh cao, độ chi tiết tốt nhưng hiện tại những tai nghe kiểu này còn ít, giá cũng khá cao. Apple thì không thể thiết kế lại cổng 3,5mm do nó đã là chuẩn chung toàn cầu, nên nếu muốn làm iPhone mỏng hơn nữa thì có vẻ là không có nhiều lựa chọn ngoài Lightning. Lúc trước Apple cũng bỏ đi cổng 30 pin vì lý do tương tự.

Tai_nghe_3_5_mm_Lightning.jpg
So sánh cổng tai nghe 3,5mm và cổng Lightning

Nguồn: Mac Otaka
404 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bỏ là hết cắm loa ngoài, chuyển sang dùng Bluetooth or Lightning. Hết dùng chung dc với tai nghe của hãng khác có cổng 3.5
@flower_cutter Vấm đề là không phải ai cũng có điều kiện, và cần 1 giai đoạn chuyển tiếp....
@khungtanthoi Lightning mà không chất lượng hơn 3.5?
Kyle.D
TÍCH CỰC
8 năm
@khungtanthoi Nhưng số lượng người này nhỏ nên chả cần quan tâm.
CUBASE
TÍCH CỰC
8 năm
@nguyensang12 rồi các hãng lại ra 1 loạt cáp chuyẻn đổi
Vấn đề là nó đỡ tốn tiền làm thêm cái cổng đó, trong khi người dùng vẫn phải trả tiền để mua cái cổng đó
Và cả cái adapter
@quocanh_ltk Nhưng người dùng vẫn phải trả tiền cho cái cổng đó.
@quocanh_ltk Xàm quá. Nói vậy rồi nó có nghèo đi? Người ta có ko mua hàng của nó ko? Đừng kiểu ko xài rồi thấy người ta xài ấm ức chứ.
tindecken
ĐẠI BÀNG
8 năm
@quocanh_ltk bác nói chuẩn, Apple móc tiền người dùng thông minh quá 😁
@quocanh_ltk Chuẩn, lợi nhuận gấp đôi
caphe17
TÍCH CỰC
8 năm
Chuyện bình thường thôi mà, nó làm như vậy thì sẽ tốn thêm tiền để mua cục adapter khi bán ra Iphone.
đến nghe nhạc trên iphone cũng bắt đầu rắc rối,chuẩn bị thêm tiền mua phụ kiện nào...😁
nghimaikora
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hiệp sĩ kanzaki Cái iphone mua đc thì cái pk này thấm tháp gì bác. Bác chuẩn bị tiền mua máy mới chưa?
Em ko rõ máy trên 5" mà mỏng thế thì sẽ thế nào nhỉ?
Khang Dân
ĐẠI BÀNG
8 năm
Vấn đề là mất tai nghe, mất thêm tiền để mua chính hãng. Thế nào tai nghe của apple cũng có chip riêng như lightning
@Khang Dân khựa nó sẽ cung cấp pk fake ngay , yên tâm đi !
Cải tiến đáng gòm thế 😁
Sao càng ngày trãi nghiệm đồ Apple càng phức tạp thế nhỉ :D
@hsdhnh Giống như Nó kìa ôm khư khư cái hdh già nua Symbian và cố bảo thủ với wp. Cũng tèo như nhau thôi. Haizzz
jiji75
TÍCH CỰC
8 năm
Mình tự hỏi là có bao nhiêu người yêu cái điện thoại mỏng?Chủ yếu cầm thấy thoải mái là được rùi!Chứ loại bớt thì chỉ tăng chi phí cho nguời tiêu dùng mua thêm cái tai nghe tương thích mà thui...
@nguyenfenice Nó giống như đi học từ 7 lên 8 từ 8 lên 9 thì dễ chứ từ 9 lên 10 là câu chuyện khác 😁
14025025
TÍCH CỰC
8 năm
@nguyenfenice sen mx880 bác ạ. con này em đc tặng chứ cũg ko dám bỏ tiền ra mua 😁
ros12810.9
TÍCH CỰC
8 năm
@xaxkilloxax Dạ em khẳng định luôn em đang dùng song song tai Mh750 và tai Iphone ạ. Còn tai đi theo U là Mh1 gần như tuyệt chủng rồi nên không được dùng qua nhưng có đồng nghiệp dùng Mh1c vậy mình xin đưa ra vài lời nhận xét thế này.
1 Âm lượng: EarPods>Mh1c>Mh750
2 Chi tiết: Mh1c>Mh750>EarPods (càng về sau Mh1c và Mh750 nghe càng hay còn EarPods vẫn chỉ được cái to tiếng, bass vẫn bị vỡ như hồi mới mua)
3 Cách âm: Mh750>Mh1c>EarPods
Và nhưng điều này quan trọng cũng không kém như hai tai kể trên của Sony nghe lâu không bị đau tai như Apple, giá cả hợp lí ít bi làm giá hơn Apple, dễ tìm được hàng thật hơn Apple.
Đó là chút kinh nghiệm của em về ba tai nghe này.
@ros12810.9 1. em chia sẻ với bác về các tai nghe theo máy của các dòng máy hiện tại (6tháng -1năm) gần đây. Và gần đây thậm chí Sony còn không đi kèm tai nghe.
2. Về chất âm: mình đánh giá các em sony tầm thấp bass dày nhiều, nhưng cảm giác hơi nông và rất tối, nghe nhạc rock còn được chứ nghe nhạc pop r&b không chịu nổi. Tai apple thì nói thẳng là bass vứt đi, nhưng âm trường và độ chi tiết tốt, âm cao trong.
3. Tai Táo có 20$ tức là thuộc phân khúc tầm thấp, với phân khúc này kiếm 1 cái hơn hẳn apple cũng không nhiều lắm. Gần đây có Xào Mì viên đạn cơ mà e thấy cũng bt 😁, còn fake hay xịn thì mua phải cửa hàng làm ăn gian dối thì chịu thôi 😔
Lạy hồn. Cứ cắt bỏ thế này chắc có ngày chỉ còn cái màn.
Kyle.D
TÍCH CỰC
8 năm
@benchimto Cắt hết đi cho nó càng nhỏ càng tốt, gắn luôn trên người luôn.
aktily
ĐẠI BÀNG
8 năm
@benchimto Chính xác đó bác,iphone tương rất rất mỏng,màn ko viền và không có pin,vì apple đã cắt hết người dùng có cơ hội xài pin dự phòng 10.000 đến vài chục ngàn Ah trực tiếp,không lo hết pin,còn camera thì sao, thì mua adapter của apple sẽ gắn vào máy ảnh DSLR cho chất lượng ảnh cực đỉnh,đi đâu chơi thì nhớ mang theo 2 thứ đó nhé,quên 1 trong 2 thứ đó thì buồn lắm
phamca
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cổng Lightning có cảm giác chắc khi gắn tai phone không nữa, vì tai phone khác vs cáp sạc, hay di chuyển hơn
Hiện h mình vẫn dùng lighting to usb để nghe nhạc mà, đâu cần apple phải làm thêm gì đâu
caphe17
TÍCH CỰC
8 năm
@hien17 CHo em xem hình cái phụ kiện của bác đc ko?
Bữa thì viết chì $99, sắp tới là adapter để nghe nhạc. Bày ra nhiều cái để vét tiền của người dùng hơn là nghĩ cho người dùng.
dungsss
ĐẠI BÀNG
8 năm
@sinbat23794 Vấn đề là bác có tiền mua mới là chính. Cho dù bày hay không mà không có tiền cũng vậy thôi.
@dungsss Có tiền thì có, mà cây bút chì bán tận $99, cái ipad pro chạy iOS bán trên dưới $1000, giá nó quá bất hợp lý, thích táo thì thích nhưng mà đợt này mình thấy giá nó không hợp lý chút nào. Chắc bác nào xài kiểu "mua không cần nhìn giá" may ra mới mua 2 món đó.
ý kiến cá nhân thôi.😃
Vậy là chỉ có thể dùng tai nghe của Iphone để nghe iphone rồi
😁:D Lại nghe thấy mùi đòi $ của ảnh
duaIshock
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mỏng nữa để làm gì không biết. Nếu bỏ thật thì quá là vớ vẩn !
Bỏ cổng tai nghe có vẻ ko tiện cho người dùng. Adapter chuyển đổi dự là sẽ bán giá trên trời chứ ko tặng kèm.
@tuanokvt Cứ cho là nghe bằng tai nghe apple thì mình không biết vừa sạc vừa nghe nhạc bằng cách nào. Đau đầu
trinamks
ĐẠI BÀNG
8 năm
Sao cái gì cũng cải tiến ầm ầm mà chuẩn 3.5mm vẫn bất diệt theo thời gian vậy nhỉ?! ^0^

Trước cái chuẩn nanosim Apple vẫn bắt cả thế giới đi theo đó thôi, giờ nộp đơn tiếp tục cải tiến 3.5 cũng ok mà
SlayerX
TÍCH CỰC
8 năm
@trinamks nanosim là thứ dùng cho điện thoại, trong khi đài báo tv pc máy nghe nhạc... đều dùng 3.5 bảo đổi khó lắm 😃
@trinamks cái này đâu phải cải tiến
click2down
ĐẠI BÀNG
8 năm
@trinamks Trước đây Nokia có ra loại tai nghe jack loại 1.5 ly đó, sao không dùng loại đó nhỉ ?
vipkattkool
ĐẠI BÀNG
8 năm
@trinamks bạn biết bao nhiêu thiết bị dùng cổng 3.5mm ko
vd, máy tính, tv, oto, loa, đài, tai nghe đố mà apple thay đổi dc, ăn vả chết ngay 😃
nano sim thì chỉ đt hay mtb mà h sim bt với mircosim vẫn đang phổ biến hơn nhiều
trinamks
ĐẠI BÀNG
8 năm
@vipkattkool Còn cổng usb type C thì sao hả bạn, 😃, cũng gần như cổng 3.5mm vì mức độ phổ biến của nó cũng trên rất nhiều thiết bị mà dự là năm 2016 là năm của usb type C đó thôi. Hơn nữa, apple chuyên có vụ xài adapter để chuyển cổng mà lo gì (hjhj, chỉ có điều giá hơi trên mây).
bus nguyen
ĐẠI BÀNG
8 năm
cung tốt
Chẳng quan trọng cho lắm đâu! Mà cũng nên bỏ bớt các lỗ cắm không cần thiết như vậy đi cho điện thoại nó đẹp hơn.Smartphone bây giờ lắm cổng kết nối quá đi. Hơn nữa,nước lên thì bèo cũng phải nên,các nhà sản xuất tai nghe cũng phải làm cổng kết nối theo iphone mà thôi. Apple làm gì thì cũng phục vụ tốt hơn cho người dùng mà thôi! Đừng kêu rên nữa?!
@Emraroianhoi1990 Cho mình hỏi, Bạn xài đt gì mà nhiều cổng kết nối thế, của mình có 2 cái thôi có thấy lắm đâu?
@Emraroianhoi1990 Có mỗi 2 cái, lắm chỗ nào? :eek:
Bỏ đi không đẹp hơn mà chỉ thấy bất tiện hơn. Mỏng quá cũng chả hay ho gì.
Mà các nhà sản xuất tai nghe tầm thấp hoặc dòng định hướng cho smp mới cần thôi nhé 😁 tai nghe ngon nó phải đi với máy nghe nhạc kia
@Tú art Mình muốn một cái Smartphone kín mít thả xuống nước không bị hỏng hóc chỗ nào cơ. Không lỗ cắm sạc,tai nghe,v.v....nói chung là kín mít luôn. Như vậy mới là xu hướng công nghệ cao!
Eazy
TÍCH CỰC
8 năm
@Emraroianhoi1990 con người còn có lỗ này lỗ kia, 1 thứ kín mít, sao gọi là hoàn hảo 😃
@Eazy Con người không thể so sánh được với đồ vật bạn à. Bạn so sánh như vậy là không đúng đâu! Bạn có tin với kết nối không dây thì mọi thứ đều có thể không cần lỗ nọ kia đâu.
Đột phá hay đột biến

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019