Apple và vấn đề phức tạp hoá trong tên gọi sản phẩm

ART+
23/3/2016 12:8Phản hồi: 196
Apple và vấn đề phức tạp hoá trong tên gọi sản phẩm
Sự rối rắm về tên gọi là nỗi ám ảnh của những ai mong muốn tìm mua một chiếc smartphone Android hay Windows Phone, và giờ đây nỗi ám ảnh đó có vẻ như sắp đến với một nạn nhân tiếp theo: người dùng iOS.
Những ai ưa thích sản phẩm Apple đều có thể dễ dàng kể tên các mẫu máy cũ lẫn mới, tuy nhiên đó là câu chuyện của hai năm trở về trước, khi mà giờ đây số lượng máy với rất nhiều tên gọi được Apple đặt ra đã và đang làm phức tạp hoá triết lý “đơn giản” mà họ theo đuổi. Và với iPhone SEiPad Pro 9,7” mới được tung ra, mọi thứ ngày càng rối rắm hơn nữa.

Trước hết, cần phải thực tế một chút! Khi bước vào một cửa hàng bán thiết bị Apple, sẽ có những trường hợp dưới đây

Mua iPhone: iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus. iPhone 6s và 6s Plus có 4 màu và 3 mức dung lượng, iPhone 6 và 6 Plus thì chỉ có 3 màu, riêng iPhone SE thì chỉ có hai mức là 16GB hoặc 64GB, các phiên bản còn lại không có dung lượng 16GB bộ nhớ trong.

Screen Shot 2016-03-23 at 19.01.25.png

Mua iPad: iPad Mini 2, iPad Mini 4 (ủa chứ sao không có iPad Mini 3???), iPad Air 2, iPad Pro 9,7”, iPad Pro 12,9”. iPad Mini là chiếc iPad nhỏ nhất, iPad Air 2 thì to hơn với kích thước truyền thống 9,7”, iPad Pro cao cấp nhất khi có hiệu năng cao nhất. Vậy iPad Air 2 và iPad Pro 9,7” làm sao phân biệt? Mà nếu có tìm được điểm khác nhau rồi, thì làm sao biết mua cái nào khi ngoại hình cơ bản là gần như đồng nhất? Và rồi khi nói về iPad Pro, chúng ta nói về cái nào, 9,7” hay 12,9”, gọi là iPad Pro 9,7” hay iPad Pro mới hay iPad Pro nhỏ hơn. Rồi sau này ra thêm một phiên bản iPad Pro nữa thì cái cũ gọi là gì? iPad Pro cũ chăng, cũ thì 12,9” cũng cũ rồi 😔


Mua MacBook: MacBook 12”, MacBook Air, MacBook Pro Retina. Mảng này thì đơn giản hơn khi chúng ta chỉ phân vân về kích thước và màn hình (hiệu năng là thứ phải xem rồi không kể vào)

Mua Apple Watch: Ác mộng! Mình đố bạn nào kể tên hết được tất cả phiên bản của Apple Watch đấy. Có quá nhiều phiên bản, quá nhiều chất liệu, quá nhiều loại dây và cũng quá nhiều mức giá. Mình chỉ thấy điểm phân biệt dễ nhất đó là kích thước mặt đồng hồ 38mm và 42mm.

apple-watch-models-variants.jpg

Tất nhiên, độ phức tạp của những mẫu mã sản phẩm Apple khi so với Samsung hay LG hay Microsoft vẫn chưa là gì, nhưng nó là dấu hiệu cho thấy Apple đang tiến gần hơn đến thứ gọi là “sự phân mảnh tên gọi”. Mọi thứ sẽ càng trở nên rối hơn nữa khi mà trong năm sau Apple sẽ tiếp tục đẻ ra thêm các phiên bản tiếp theo như iPhone SE2, iPhone 7/7+, rồi nếu vui lên hay hứng thú lên như năm nay thì biết đâu họ sẽ ra iPhone AE (Apple Edition) hay iPhone JE (Jobs Edition) hay iPhone CE (Cook Edition) nữa thì sao.

Sẽ có ý kiến cho rằng tại sao Apple không tạo ra một dòng iPhone và sau đó phân biệt chúng với kích cỡ màn hình, ví dụ như chỉ ra mắt iPhone 6 với ba kích cỡ: 4-inch, 4,7-inch và 5,5-inch, không cần đặt tên SE hay Plus cho rắc rối?

Thực tế nếu làm như vậy thì sẽ đồng nghĩa với việc tất cả các mẫu iPhone sẽ có cùng cấu hình và đặc điểm phần cứng, chỉ khác nhau về kích thước màn hình và màu tuỳ vào lựa chọn khách hàng. Trong khi đó Apple lại muốn theo đuổi một hướng đi khác: mỗi phiên bản thiết bị (iPhone hay iPad) sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng, tuỳ vào nhu cầu người mua.

Ví dụ người mua chọn iPad Pro 12,9" sẽ chấp nhận camera kém hơn so với bản 9,7", ngược lại nếu chọn iPad Pro 9,7" thì lại chỉ có 2GB RAM và hiệu năng không tối đa. Tương tự, muốn một chiếc máy nhỏ và mạnh như iPhone SE thì phải chấp nhận Touch ID đời đầu và thiết kế của những năm về trước. Xét về mặt tích cực, hướng đi của Apple giúp cho họ duy trì sự cân bằng về nhu cầu giữa những mẫu thiết bị trong cùng một dòng, sẽ không có một mẫu máy nào thực sự nổi trội hơn so với phần còn lại.
Screen Shot 2016-03-23 at 19.03.54.png

Apple dưới thời Steve Jobs luôn hướng đến triết lý đơn giản, sáng tạo, mọi thứ từ Apple luôn rất dễ hiểu, dễ nhớ và dễ nắm bắt. Tuy nhiên, đây là thời đại của Tim Cook - người chú trọng vào việc làm kinh tế, tăng sức cạnh tranh của Apple, mang Apple trở thành một thương hiệu phổ biến với nhiều đối tượng người dùng cuối. Điều này có thể dễ dàng nhận ra khi Apple bắt đầu tung ra iPad mini, ra hai phiên bản iPhone với hai kích thước màn hình riêng biệt, ra mắt iPhone 5c giá rẻ đầy màu sắc, và đặc biệt là tung ra Apple Watch.

Quảng cáo


Và khi bạn đẻ ra quá nhiều con thì bạn cũng phải dành thời gian đặt tên cho chúng. Apple biết điều này nhưng họ đành phải chấp nhận: họ biết không thể nào thu lại lợi nhuận lớn, không thể nào thu hút lượng người dùng nếu như cứ giữ truyền thống mỗi năm ra một mẫu iPhone hay một mẫu iPad được. Apple giờ đây rất khác! Họ muốn vươn chiếc vòi của mình, không còn khái niệm một Apple với iPhone ngự trị ở phân khúc cao cấp nữa, giờ đây Apple là ở khắp mọi nơi, từ cao cấp cho đến trung cấp, từ những chiếc smartphone cỡ nhỏ cho đến phablet và từ tablet mini cho đến tablet siêu lớn.

Chiến lược trên của Apple đã được nhìn thấy rất rõ, và có lẽ họ sẽ còn tung ra nhiều sản phẩm nữa trong thời gian tới. Nhiều sản phẩm không có gì là quá tồi, nhưng Apple làm ơn hãy đơn giản hoá cái tên, năm nay là SE vậy năm sau là gì? Phải chăng là SE 2 hay lại thêm iPad SE, MacBook SE rồi sau đó lại BE DE NE CE…?

196 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Jobs ra đi Apple bắt đầu loạn. 😁 thế méo nào Job vừa tạch lại ra con "the new ipad".
ky_kisken
TÍCH CỰC
8 năm
@Apple Haters 2.01 Loạn kiểu gì mà năm nào cũng hốt tiền tỉ, doanh số toàn dẫn đầu. Lg, sony, htc rất thik loạn kiểu này
buihai
CAO CẤP
8 năm
@Apple Haters 2.01 Con new ipad là 1 con nửa mùa ra làm bước đệm cho iPad 4 trong giai đoạn iPad 4 chưa xong, thành ra nó chết rất nhanh (1 tuổi đã chết).

iPhone SE cũng tựa tựa như thế, có điều SE sẽ làm thịt em 5c 😆 5c sẽ chết.
@buihai thật ra con new ipad là apple chơi cho vui =)), bán mấy bữa xong là thôi ko bán nũa chuyển qua sản xuất con kia rồi; con SE cũng thế nó để thay thế con 5c rồi,
Nhiều hàng thì bán dc nhiều thôi :
@TNSang Thằng ss đang nhiều sản phầm và nó bán được nhiều nhất . Làm gì phải ai nói mới biết.
Thị trường trc giờ vẫn vậy nhiều sp nhiều sự lựa chọn lên bán dc nhiều
@hungprodaa Suy nghĩ và khả năng nhìn của bác chỉ tới đó thôi à.
@TNSang Thế apple tung ra nhiều sp để làm gì
Cho vui thôi chắc 😆 đúng là đầu đất còn thích đi tất 😃)
@hungprodaa Chắc bác rất là thông minh. Và sử dụng thành ngữ rất là nhiều và không liên quan gì. Nói với những người mà nhận thức kém mà còn không có lổ tai thì nói với con bò hay cái gì đó vô tri vô giác còn sướng hơn.
longjack
ĐẠI BÀNG
8 năm
Iphone NN(noname)
nên gọn lại thôi, chóng mặt lắm rồi.
Chán nhất là tên iPad
@hasnguyenit Mình đang xài con ipad mỏng mỏng có 3g, 8" là đời nào vậy mấy bác
MoNoJi
CAO CẤP
8 năm
Ai rồi cũng khác 😁
rảnh rỗi dữ
người mua tự biết mình thích cái gì, và chính vì sự đa dạng của sản phẩm mới tăng sự cá nhân hóa lên chứ
Liêm835_CT
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Airblade14 Vậy mà trc đây người ta ghét Samsung ở khoản này đó bác ạ...cơ mà cũng may bây giờ có bác thấy nó hợp lý đúng ko??!! Đúng là đạo táo điên cuồng.

Gửi bằng ứng dụng Tinh Tế News
se7enqn
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Airblade14 Về cúng + đốt nhang cho táo kìa =)))
Lằng nhằng. Toàn phóng to Con iPhone. Chứ thực chất chả có gì nổi trội
@th4nhc0ng68 Nổi hay không mà tự design được chip, tự viết OS. Sản phẩm ra tạo được trào lưu, cấu hình thì thấp hơn mà hiệu năng không thua kém, độ bền lại cao.Tiền có khi hơn cả chính phủ. Dân design thằng nào mà không thèm cái màn hình của Táo. Dân âm nhạc nữa.
Chắc chưa bao giờ thử test âm thanh xuất ra từ laptop thường với của Táo đúng không ?
Ước gì Pro 12.9 có True Tone, flash, và camera 12 MP quay phim 4k như của 9.7 thì tốt biết mấy😔
@harry.pham16 thế rồi 9.7 bán cho ai 😁
@harry.pham16 Ráng đợi năm sau đi. 😃 À nhầm năm nay mới đúng. 😁 100% sẽ có.
@nguyensang12 Mới mua rồi, $949 không thuế, thứ 5 này nhận được. Đáng lẽ mua gold mà thấy gold mà trên ipad bự quá nhìn kỳ lắm nên kêu customer service nó gửi silver đừng gửi gold.

Không đợi được
@nnkjsc Bán cho mấy người cần màn hình nhỏ.

Mình xài air 2 thấy nhỏ xíu
hieukon
ĐẠI BÀNG
8 năm
@harry.pham16 Ở trên nói rồi mà bác, nếu những gì tốt nhất tập trung vào con 12.9 thì ngta sẽ ko mua phiên bản dưới nữa, mỗi dòng sp cái có 1 điểm mạnh mới bán đc, chấp nhận điểm yếu thôi bác ạ, mà cái true tone chắc là nghĩ ra sau nên mới ko ốp vào con 12.9
cuthuyen
TÍCH CỰC
8 năm
Chiến lược theo anh SUNG, muốn ăn tất, nhưng sẽ không bằng ảnh đâu Cook ạ.
ky_kisken
TÍCH CỰC
8 năm
@cuthuyen Thỉ lúc nào cũng hơn chứ có bao giờ bằng đâu. 😃
Có mấy sản phẩm mà đặt tên cũng chả đâu vào đâu nữa rồi.
http://www.hdvietnamc.xyz/showthread.php?t=1172346&s=90fb929165d577e497898ba4c44ec48f
"Apple đang dần trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết, giờ đây họ đã dần mất kiểm soát về việc đặt tên sản phẩm, khiến cho người dùng không còn phân biệt nổi các dòng sản phẩm di động cũng như tablet của họ"
Khang Dân
ĐẠI BÀNG
8 năm
Hai bạn sâm banh fàn này vào gay war đây!
@Khang Dân Liên quan ????
Chả có gì là phức tạp cả!Mỗi dòng đều rất là rõ xác định!Ví dụ như đời mới nhất có 6s,6s Plus và SE vừa ra xong!Đời cũ hơn có 6 và 6 Plus!Cũ nữa là 5s và 5c,tiếp đến là 5,4s,4,3GS,3 rồi 2G!😆
@joeBanana Nhà báo hết việc để phân tích rồi =)); người ko quan tâm bảo anh có con Iphone nào mới nhất đem ra đây, nhiều tiền quá thì bảo thế con nào đời cũ hơn 1 tý đem ra đây, thiếu thì thôi cho con màn nhỏ đi;
như android thì còn phải so sánh cấu hình các kiểu mới đưa ra được lựa chọn mà
HQTRM
TÍCH CỰC
8 năm
ai nói không có iPad mini 3?
@HQTRM Apple ngừng sản xuất và bán iPad Mini 3 ở Apple Store rồi. Chỉ sản xuất và bán iPad Mini 2 và 4
HQTRM
TÍCH CỰC
8 năm
@finncbn Nhưng rõ ràng là bài viết hiểu sai ý rồi, Apple vẫn có mini 3 chứ không vọt thẳng lên mini 4
Hôm trước có ông khách cầm iphone có hình chuyển cho mình. Hỏi có mail ko : a ko biết, zalo, facebook, viber gì cài đủ cả, hỏi nick anh là gì : anh cũng ko biết luôn (cũng chả biết zalo là cái gì). Nói chung xài iphone mà chả biết cái gì hết.
Thôi vậy anh về lấy cái hình em chụp lại cho xong. dùng android thì mình xử trong 3 nốt nhạc.
PS : đây là một tình huống gấp
@Cupertino thì máy nào muốn send thì cũng phải cài thui bác, chứ ngay từ đầu hàng apple là k0 chịu chơi vs mấy a e khác rùi do khác OS. Mac thì dùng quá ngon rùi, IP cắm vào như cá gặp nc, chạy phà phà. E đang muốn dùng thử con ipad pro 9.7, nghe đánh giá là màn hình đẹp hơn hẳn đời air2 do có true tone display j đó hehe^^
@nguyenfenice Thích thì múc thôi 😁...nếu mà có đk thì mình múc em đó liền, xài ipad thì kg phải suy nghĩ...nhất là nó chia sẻ pin với iphone :p...
sangminh10
ĐẠI BÀNG
8 năm
@ALO_BOY2005 họ không biết nhưng họ có tiền mua bạn à
có tiền là có tất cả okay?
nn90
ĐẠI BÀNG
8 năm
@ALO_BOY2005 Thời gian đầu bạn xài pc thì bạn biết đc hết k ? Dốt bỏ mịa, không phải hỏi chứ ba má bạn có rành mấy chuyện đó k ?
Raydar
ĐẠI BÀNG
8 năm
Apple mà phức tạp tên gọi thì mấy hãng khác chắc CEO còn éo nhớ nổi tên của con mình đẻ ra
thach273
TÍCH CỰC
8 năm
khổ lắm cơ apple mở ra trào lưu màn hình tràn hết mặt trước điện thoại thì bây giờ bảo còn ai muốn làm khác như thời của những chiếc nokia n90 , .....????
@thach273 đúng rồi
@thach273 Bạn có biết dt O2 là gì không mà phán
thach273
TÍCH CỰC
8 năm
@lucifer01 mình dùng windows mobile nhiều lắm rồi mà bạn ? , mình thấy windows mobile khá thiếu sáng tạo (không phải bây giờ) , lý thuyết sinh ra để dùng với cảm ứng vậy mà mình thấy ........... thích dùng mấy con full phím cứng mới sướng nhất 😁 , hp cũng phải có mấy bản ipaq vậy mà , dùng cũng phê , hơn symbian s60v3 đấy cơ mà iphone đã làm mờ nhạt quá khứ đi quá nhiều :D
Đa dạg hoá sản phẩm dĩ nhiên tên gọi cũg phải đa dạg lên rồi, toàn đi làm thuê làm mướn mà phán như thánh
@ngo_kieuphong Theo thánh thì phải đi làm CEO của MIC thì mới được nói về vấn đề kinh doanh của Apple?
bishop008
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thấy có gì đâu mà quan với chả ngại nhỉ, khách mua hàng quan tâm thì quan tâm cái mình cần mua thôi, còn bán hàng là chuyện của nhân viên tư vấn, chả có vẹo gì mà phức tạp cả 😕😕
Có tiền hay có nhiều tiền thì mọi tên gọi(hàng Apple nhé) phức tạp sẽ trở lên đơn giản, chỉ sợ éo có tiền mua 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019