Apple và vấn đề phức tạp hoá trong tên gọi sản phẩm

ART+
23/3/2016 12:8Phản hồi: 196
196 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

HRed23
ĐẠI BÀNG
8 năm
Từ lúc mà SS ra mắt con S6 edge là thấy bắt đâu đọc bị lẹo lưỡi rùi. S6, s6 edge, s6 edge plus. Gì mà cứ ét ét. 😁:D:D
Kyle.D
TÍCH CỰC
8 năm
ủa Apple Watch có 3 bản Watch Sport, Watch và Watch Edition. Dây đeo chỉ là phụ kiện thôi mà.
Bổ sung: 😃
http://www.apple.com/shop/buy-watch/apple-watch-hermes
chitienthu
TÍCH CỰC
8 năm
có phải tên lần lượt là Bê Đê Nè Cook không ae ?
ken1435
TÍCH CỰC
8 năm
Thực ra so với nhiều hãng khác thì không hẳn là phức tạp. Chỉ đúng là nhiều sản phẩm. Nhiều lựa chọn hơn so với trước đây. Đến mức mình cảm thấy có một số sản phẩm nên bỏ bớt. VD như các sản phẩm cũ lỗi thời như ipad mini 2 hay macbook air 11 inch
Ruiz
CAO CẤP
8 năm
😁 đơn giản là fan hãng nào sẽ nhớ tên đòi hãng đó thôi
@Ruiz Cái này thì chưa chắc. Mấy chú xài Android vẫn biết hết các dòng iPhone 1 cách dễ dàng chứ fan Samsung đố thằng nào nhớ đc hết đc các sp của hãng đó 😆
HàTônHelio
ĐẠI BÀNG
8 năm
dòng samsung cú S...., Dòng sony Z...., Htc ...one..... , Nokia lumia,.... og viết bài này xoắn hoài, người ta k dốt như og tưởng tượng đâu 😁
Bình thường cũng không để ý đến vấn đề tên gọi của anh Táo vì dù sao so với Sung siêu đẻ vẫn chưa là gì, nhưng ngồi đọc bài này cảm thấy chóng mặt rồi đó
ac7ive
ĐẠI BÀNG
8 năm
IPad mini 3 vẫn có chỉ là nó ko khác nhiều với Mini 2 thôi mà. Chứ sao bảo là ko có?
Chỉ có 1 cái ip mà Scale, edit đủ kiểu, chỉ khác nhau tí tẹo, giá rổ thì loạn cả lên.
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
Phải thừa nhận chuyện này...đặt tên vô kế hoạch thế này thì chịu
iPad và Watch là đặt tên hỗn loạn nhất. Con iPad mới ra nên đặt là iPad Air 3 thì chuẩn hơn là iPad Pro 9.7. Pro chỉ nên dành cho con 12".
Còn iPhone thì chỉ có con SE là đặt tên kỳ cục. Đáng nhẽ đặt là iPhone 5e hoặc là iPhone 6c thì chuẩn hơn. Đặt SE như lạy ô tôi ở bụi này.
Macbook thì bỏ dòng Macbook Air đi là vừa. Duy trì Nâng cấp cấu hình cho con Macbook 12" và dòng cao cấp Macbook Pro là đc rồi (bỏ luôn chữ Retina đi).
xmen02q1
TÍCH CỰC
8 năm
Người viết bài người ta chỉ dịch lại từ bài báo nước ngoài của The Verge - thế nhưng trái ý một số người thế là thành ra bị chửi là thiếu hiểu biết, rồi thì vì ko dùng thì chả ko hiểu v.... v... blabla. Thấy ko lọt tai thì chửi bọn The Verge ý - khổ thân ông chủ topic 😃
@xmen02q1 Đơn giản thôi, chỉ cần viết một bài thêm về dòng galaxy thì chắc ng dùng Apple sẽ tự nhủ, thôi vậy còn đơn giản chán, hơi đâu lăn tăn
xmen02q1
TÍCH CỰC
8 năm
@Cupertino Khổ ! Em hoa hậu ngồi ngủ gật trên máy bay tư thế xấu thì người ta mới viết bài, hay như xe siêu sang mà tai nạn thì mới lên báo. Các hãng nó phức tạp tên gọi là cái ai cũng biết rồi người ta viết làm gì nữa. Thằng Apple nó vốn gọn gàng mà giờ nó phức tạp người ta mới viết, các bố lại bảo thế nhưng nó vẫn hơn thằng này thằng kia, ai chả hiểu nó hơn các bố cú cãi làm gì - người ta chỉ đang nói nó phức tạp với chính bản thân nó mà thôi, cứ bảo nó là đỉnh thì giờ người ta chỉ so sánh với bản thân nó thì lại cứ mang các hãng khác ra so sánh thế chả hoá ra tự dìm bản thân mình hay sao.
@xmen02q1 Ủa rõ ràng, tới mấy thằng anti cũng nhớ không sót một cái iphone ipad đời nào, còn kêu nó nhớ hết mấy hãng khác thử nó nhớ không...mắc cười thêm có cái iphone ipad mới đã la làng kêu không nhớ...đến lạy với mấy bài báo =))...rồi mấy bố anti vào tiếp lời, hahaha tới cái đt mình xài chắc gì đã nhớ hết mà đòi nói ng khác 😃...thôi về lo cho bản thân trước đi nha, nói ng ta mà kg nhìn lại mình =))...
hocon60
ĐẠI BÀNG
8 năm
Một công ty mà ở đỉnh 10 năm rồi thì thực sự là quá giỏi.
Mình nên nghĩ đơn giản hơn tý đi. Ví dụ như SJ là người tạo nên 1 con đường, đến thời TC muốn cho ai cũng đc trải nghiệm trên con đường đó nên lắp thêm cái cột đèn, biển báo, mở rộng đường, đường tắt, ngõ ngách...phù hợp với nhiều ng hơn. Ai thik đi hướng tây thì có biển báo hướng tây, đi hướng đông có biển báo hướng đông.
Ng sử dụng ko nhất thiết phải sử dụng hết tính năng hoặc phải biết tên sp làm gì, việc của họ là cầm tiền ra cửa hàng và nghe tư vấn của ng bán hàng. Nếu ai mà cũng biết nó sử dụng ntn thì cần quái gì ng tư vấn.
KLQ: Nhưng em thấy Apple mỗi năm ra 2,3 sản phẩm, đặt tên như thế là ổn rồi.
Đang nói Apple phức tạp hơn ngày xưa thì 1 loại ifan vào biện hộ vẫn hơn android. Thế này thì ngày càng tụt lùi là đúng rồi.
@Apple Haters 2.01 Cái gì đỉnh hơn thì phải phức tạp hơn. Vậy là phát triển chứ ko phải là thụt lùi nha ku 😆

iPhone 6s và iPhone 6s Plus

Chẹp... Phức tạp quá 😁 Căng óc ra vẫn thấy nó... phức tạp thật :p
@Apple Haters 2.01 Anti fan cứ tưởng mình đã tiến xa hơn iFan nhiều lắm, xa lắm rồi, cứ đinh ninh tụi iFan nó gà lắm, nó dốt lắm. Nhưng cuối cùng vẫn là "tưởng" thôi!
hungtomtest
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tất nhiên là phải chạy đua rồi. Nếu không chạy đua thì apple sẽ khó mà tồn tại được thứ hạng, thị trường là vậy và cảm ơn Samsung đã tạo nên những cuộc cạnh tranh thú vị.
A4: iPhone 4, iPad, iPod Touch (4th Generation), Apple TV (2nd Generation).
A5: iPhone 4S, iPad 2, iPad mini, iPod Touch (5th Generation), Apple TV (3rd Generation).
A5X: the new iPad.
A6: iPhone 5, iPhone 5C.
A6X: iPad with Retina display.
A7: iPhone 5S, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3.
A8: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad mini 4, iPod Touch (6th Generation), the new Apple TV.
A8X: iPad Air 2.
A9: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE.
A9X: iPad Pro (9.7 inch, 12.9 inch). 😃
Cái bài này phân tích rất chuẩn! Đúng luôn đó!
Mình cũng đang loạn đây!
hanavo
ĐẠI BÀNG
8 năm
So với Nokia hồi trước thì táo còn lâu mới theo kịp độ phức tạp về tên

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019