Không có ý kiến gì về bài viết hết, trung lập, mà thấy các bác dùng từ Sheeple bừa bãi quá. Trong topic của @ndminhduc thì cái ví dụ đó gọi Sheeple là iFan vì câu nói có liên quan tới Apple. Chứ cứ nhảy vào nói Sheeple không thì thực sự nó đếch mang ý nghĩa là iFan đâu ạ.
Mình hiểu các Sheeple mà các bạn nói tới là những thằng iFan CUỒNG, nhưng tự nhiên dùng Sheeple thì nó chẳng mang nghĩa như vậy. Sr ở trên nói thiếu, iFan cuồng chứ không phải iFan.
@Naga.Baamboo
Đó vấn đề là chỗ đó,samsung thuê seeder nhưng ko đào tạo,dẫn đến ăn nói thích đả kích người khác,dẫn đến cuộc chiến trênh tinh tế thôi,câu hỏi của bác đã có lời giải đáp rồi nhé ahoho
Smartwatch cũng sẽ giống với công nghệ 3D trước đây trên tv, được 1 thời gian thì có lẽ sẽ chìm xuồng. Bây giờ trong nhà ai ai cũng có tv coi được 3D, nhưng thử hỏi lần cuối cùng bạn gắn cái kính 3D vô coi là bao nhiêu năm về trước rồi?
Cái kính 3D trong nhà mình đã 4 năm ko đụng tới rồi!!!
Nói chung đây chỉ là 1 trào lưu cho những ai tập thể thao và giới trẻ thôi. Vì giới trẻ ko có đủ điều kiện mua 1 cái đồng hồ vài ngàn $ chỉ để coi giờ, trong khi smartwatch chỉ có vài trăm và cách 2,3 năm họ có thể thay đổi cái mới, thì đó cũng là 1 trào lưu thời trang của giới trẻ và người tập thể thao.
Mình vẫn thích 1 cái Grand Seiko và 1 cái Patek. 1 hãng đồng hồ cơ chính xác nhất thế giới và 1 hãng đồng hồ cơ giá trị sưu tầm nhất thế giới.😁
@hl80
Ko liên quan ông ơi. Tôi ghét xem 3D cực, nhất là ra rạp. Từ ngày nó ra đi xem 1, 2 lần thấy chả ra gì, sau toàn xem 2D thôi 😆
Smartwatch nó có rất nhiều cái tiện, ông chưa dùng thì ko biết đc đâu. Nhất là với những người có nhiều notifications trên điện thoại.
Ông nói vụ giới trẻ ko có đủ điều kiện mua 1 cái đồng hồ vài ngàn $ chỉ để coi giờ? Ông có bị nhầm ko. Đồng hồ truyền thống thiếu gì loại nhái vài trăm k, thương hiệu xịn thì vài triệu cũng có. Được bao nhiêu ng mua loại cao cấp vài ngàn $?
Còn Apple Watch thì ko có loại rẻ nhé. Bèo nhèo cũng vài trăm $.
@DJ Khánh Bee
Mình đang nói giới trẻ trên thế giới, chứ ko nói tới VN. Thị trường VN là thị trường cực kỳ nhỏ bé, ở DNA thì Singapore và Thái Lan là thị trường lớn nhất. Còn đồng hồ nhái thì chỉ có VN và TQ là chơi thôi, chứ nước ngoài bán đồng hồ nhái thì khẳng định là vô tù ở.
1 cái đồng hồ cơ dưới $500 ở Mỹ thuộc dạng khá, watch hiện tại bán applewatch đời thứ 2 rẻ nhất là $369, như vậy là rất vừa túi tiền của đại đa số giới trẻ NƯỚC NGOÀI, chứ ko phải giới trẻ VN.
Hiện tại mình chỉ thấy smartwatch tiện lợi cho việc đo nhịp tim và đo các hoạt động về thể thao thôi. Nhưng cái gì cũng có trào lưu của nó, trào lưu về smartwatch phù hợp với giới trẻ hơn, mà giới trẻ lại ít có tính nhẫn nại, họ thường thay đổi xu hướng rất nhanh.
Nói về giới trẻ ko có khả năng mua đồng hồ vài ngàn $ chỉ để coi giờ: chính là đánh vô tâm lý này. Có ai không thích được đeo 1 cái đồng hồ vài ngàn ko? Ko ai ko thích, mà là rất rất thích, nhưng ko phải ai cũng có điều kiện mua. Còn mua đồng hồ dỏm, ko tiếng tăm, hoặc những đồng hồ bình dân của Seiko, Casio, Citizen... thì ai cũng mua được, nhưng nó ko đem lại sự háo hức cho giới trẻ. watch là chuyện khác, ai ko biết danh tiếng của , đây là thời đại công nghệ cao nên ai cũng muốn sở hữu các thiết bị công nghệ cao và mang tính thời trang, nhất là giới trẻ. watch nói riêng và smartwatch nói chung chính là đánh vô tâm lý này.
Bạn còn nhớ ngày xưa khi VN xuất hiện các đồng hồ điện tử Casio ko? 1 đứa học sinh đeo cái đó vào là cả lớp bu lại để coi nó phát ánh đèn, chỉnh được múi giờ, làm được máy tính... Cái đó là 1 trào lưu cực kỳ thành công của Casio dành cho giới trẻ và mang danh tiếng của đồng hồ điện tử Casio nổi tiếng toàn thế giới. Smartwatch hiện tại cũng gần tương tự vậy.
Mình ko chê smartwatch, chỉ là thấy nó khó có khả năng trở thành 1 món đồ ko thể thiếu như smartphone. Trừ khi nó có thể áp dụng được nhiều công nghệ về y học giúp người đeo nó có khả năng ngừa trước tình huống nguy cấp, nếu ko sau 1 thời gian nó sẽ bị thu hẹp lại thị phần. Cái yếu điểm chết người của smartwatch chính là pin. Đồng hồ điện tử xài 5-10 năm mới thay cục pin nhỏ xíu và $, đồng hồ cơ nếu dùng pin cũng chỉ cần thay pin 5-10 năm. Đồng hồ điện tử có thể bị hư vi mạch bên trong, đồng hồ cơ khó có thể hư nếu như 2-3 năm lại đi lau dầu 1 lần. Còn smartwatch cũng giống như smartphone, pin yếu, vòng đời pin quá ngắn. Dùng chừng 3 năm là chắc đem bán được rồi vì cái công nghệ của nó đã lỗi thời sau 3 năm. Bởi vậy mình nghĩ smartwatch chỉ mang tính trào lưu nhất thời, khó có được vị thế của smartphone hiện tại.
@Akay Nhím
Mấy con hàng tàu này thì rẻ nhưng chạy lúc đầu chưa sao chứ 1-2 năm là nó sai tùm lum hết
Đồng hồ mechanical giờ hàng tàu nhiều, chỉ được cái mã.
ăn thua gì , cháy nổ phỏng tay , nổ nguyên con xe xong bị thu hồi nhưng các bạn khen nấy khen để cơ mà , bị cấm bay luôn cơ nhưng k sao , các bạn thật là ốt haha
Đồng hồ của mình cũng bị nhưng là bị lem màn hình nhìn không ra.. đem ra hãng và nhận được thông báo "Physical damage.." tuy nhiên.. họ chấp nhận đổi cái mới và bù thêm $85 AUD.. thế là được cái mới..