AR: tương lai của thông tin trên bao bì khi mua sắm

cuhiep
25/6/2018 22:39Phản hồi: 9
AR: tương lai của thông tin trên bao bì khi mua sắm
Cháu developer 11 tuổi, Yuna Soerianto vừa post lên Twitter cái video về ứng dụng AR trong việc thể hiện thông tin trên bao vì. Anh em nghĩ là nếu tương lai vào cửa hàng mua đồ mà cái bao nào nó cũng nhiều thông tin thế này thì đỡ tốn thờn gian lắm.

Cháu này là lập trình viên nhỏ tuổi nhất của hai sự kiện Apple WWDC gần đây và từng xuất bản 7 app cho iPhone. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

https://twitter.com/yumasoerianto/status/1010789932745388032?s=12
9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

N00b111
ĐẠI BÀNG
6 năm
cháu nó giỏi quá,ý tưởng này cũng rất có ích,
p/s AR cho x toy mà nhiều thông tin thế này thì hay đấy =))
long2004
TÍCH CỰC
6 năm
@N00b111 Thế này mà đưa vào mấy bìa film JAV thì lộ hết nội dung ah 😃
midu-mylove
ĐẠI BÀNG
6 năm
Quá tuyệt vời!
nền giáo dục của tư bản nó thiết thực quá, mình thì học từ bé đến đỗ xong Đại học chả biết làm cái gì. Cứ đi làm việc gì cũng phải đào tạo lại vì vừa thiếu vừa yếu...vì 90% học (để cố gắng kiếm cơ may) làm cán bộ nên khi không làm đc cán bộ mà xin vào làm công nhân thì lại ko có thực hành. khổ thế...
- bao giờ các con mới có được cái cơ chế khuyến khích tay nghề - thợ lành nghề và tự hào về ngành đã được đào tạo...chắc chẳng bao giờ. Vì làm công nhân lao động phổ thông luôn nghèo kiết xác. Nên cố gắng chạy chọt để làm cán bộ, to hay nhỏ đều có thể được hưởng "đặc quyền" ...
nsditn2
ĐẠI BÀNG
6 năm
@kingking2922 Lương tối thiểu của cán bộ năm 2018 là 1.3 triệu. Trong khi lương oshin không cần đào tạo gì cũng đã khoảng 4 triệu gấp 3 lần. Nếu vẫn người cán bộ đó làm ngoài theo giá thị trường thì lương cũng phải gấp 3-4 lần. Vậy là nhà nước ăn quịt 2/3 sức lao động của cán bộ. Nhân với mấy chục triệu cán bộ cả nước cộng với tiền thuế của dân thì ra cái gọi là ngân sách. Theo định luật bảo toàn năng lượng thì mọi thứ không tự sinh ra mất đi. Theo đúng tỷ lệ 1/3 thì người ta cũng chỉ làm 1/3 sức. Vậy nên ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng 1/3 cán bộ cắp ô đi và vê. 1/3 làm không hiệu quả hoặc chỉ phá hoại. Chỉ có 1/3 là làm việc cầm chừng. Vậy mà mọi người vẫn lao vào biên chế tìm hai chữ "ổn định" và mấy người có quyền thì đục khoét chỗ tiền ngân sách. Thực ra với năng suất lao động kém vậy thì ngân sách chẳng có bao nhiêu nên phần nhiều vẫn lôi tài nguyên ra bán.
beobu
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tuyệt vời! Ý tưởng rất thực tiễn, tuổi nhỏ mà tài cao. Tương lai nhân loại trông chờ các cháu.
_LION_kinG_
ĐẠI BÀNG
6 năm
Quan trọng nhất là ai sẽ xây dựng cơ sử dữ liệu.

Có cơ sở dữ liệu rồi thì chỉ cần quét cái BAR code cũng có đầy đủ thông tin không cần phải AR gì cao siêu.
N00b111
ĐẠI BÀNG
6 năm
@_LION_kinG_ b k hiểu là AR nó trực quan nó đập vào mắt và sẽ kích thích bác mua hàng ngay lập tức à, đôi khi chỉ cần 1 vài hình ảnh flash lên trong vài giây là đủ để mình quyết định rồi.
_LION_kinG_
ĐẠI BÀNG
6 năm
@N00b111 Đoc hiểu có vấn đề???

Quan trọng là cái cơ sở dữ liệu. Ai sẽ đi làm cơ sở dữ liệu cho "phần lớn" phần lớn thôi nhé, chứ không dám nói là tất cả. Có CS dữ liệu rồi tính. Thích AR hay thích làm gì thì làm.

Cái Bar code là tiền thân cho cái ý tưởng của chú nhóc này, và đến bây giờ sau hàng chục năm nó cũng chỉ dc dùng để tính tiền là chính.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019