ARM ra mắt thiết kế CPU Cortex-A76: mạnh hơn 35%, dùng được cho laptop Windows ARM, pin 20 tiếng++

Duy Luân
1/6/2018 21:12Phản hồi: 149
149 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chip ra mắt cho năm sau mà vẫn chạy dài theo con A11 thế kia thì bao h đuổi đc 😁
goldenstar
TÍCH CỰC
6 năm
@caocaolatre199x Đang thắc mắc nó chấm điểm dựa trên phần mềm viết riêng cho IOS và android hay sao nhỉ? Nếu đo bằng phần mềm thì so khập khiễng
@goldenstar Dựa trên khả năng tính toán thôi. Tất nhiên khập khiễng nhưng cũng tương đối rồi.
Mediateck không có cửa luôn.
Chip càng ngày càng mạnh, hệ điều hành, ứng dụng ngày càng nặng...
Vẫn là những dòng quảng cáo quen thuộc khi giới thiệu kiến trúc mới.
Dùng device giờ chỉ mong pin càng trâu càng tốt.
hoc_3d
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chíp to, nó mang trong mình đầy ắp các công nghệ hỗ trợ. Và công nghệ ấy nó sẽ tốn tiền...bản quyền chả hạn. Và mỗi thứ nó sẽ hỗ trợ những tính năng của HĐH. IOS nó làm đc, bởi nó kiểm soát đc HĐH và Phần cứng... Android ko làm đc, và sẽ ko làm...bởi nó phân mãnh vãi L.ol ra?!
He he...
Note: Cốt lõi Android nó vẫn là nhân Linux...đkm Google và các hãng cứ lờ đi, chỉ lấy tên Android sau khi đc đổi từ Linux...he he...
Nên Android luôn vậy,,,,phải chấp nhận;
Nên mới có câu nói""" iPhone là khác biệt""" Iphone và phần còn lại....he he.
Cá nhân: Híc: nghèo quá đi,,, nhẽ có Tiền bụp ngay IP.
@hoc_3d Nói cái gì mà lủn củn, khó hiểu quá
hoc_3d
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Darklord.Py Ti lủn củn vậy, dưng nó tóm tắt của Lịch sử Android, iOs..và sự trải nghiệm của người dùng.
Và sự phát triển của công nghệ phần cứng...phương hướng đầu tư phần cứng của các hãng công nghệ khác nhau....he he...
T720
ĐẠI BÀNG
6 năm
đơn nhân chỉ có exynos có thể sánh vai với apple Ax
fjknat
ĐẠI BÀNG
6 năm
Toàn ít hiểu biết vô chém gió ko.
Bài test là cho 1 nhân.
A11 của Apple chip size lớn hơn + chỉ 6 nhân.
Còn A76 chip size nhỏ hơn nhiều + 8 nhân thì test đơn nhân nhỏ hơn đúng rồi.
So về chip size thì công nghệ của Apple đang còn thua kém nhiều.
dùng 7+ đi ra ko quan tâm vì giờ có lẽ là đủ nếu cpu và gpu giảm 50% điện năng tiêu thụ thì đó mới đáng mừng 😁 cả màn nữa thì ngon :D
topol1990
TÍCH CỰC
6 năm
8K 60fps thì thật sự rất đáng gờm, con laptop mình dùng core i7-4702 MQ 2.2ghz 4c8t, 8GB RAM, chạy 4k HEVC H265 ngon lành nhưng thử 8K trên youtube thì giật như dính điện 😔
@topol1990 Mới chip MQ thôi. Mình toàn xài chip HQ. Mà ram có 8G 😆)) cổ lỗ sĩ quá
Theo các thánh "phán" thì Intel xong đời rồi. 😁
https://www.onmsft.com/news/qualcomm-is-reportedly-creating-high-end-snapdragon-1000-soc-for-new-windows-10-on-arm-pcs anh Qualcomm sắp ra Snapdragon 1000 cho laptop/PC 😁

Đây có lẽ là cái Win ARM đang cần, nhảy phóc lên 1000 luôn, ko qua 85x … chi nữa, hao điện hơn tí nhưng chắc mạnh hơn hẳn mấy em 8xx cũng như Apple A1x.
Intel nguy đến nơi rồi.
@congthanhgiong sao mà Intel nguy vậy bạn , AMD nó thị phần ít hơn sao không nói AMD đang nguy đi
NightBass
ĐẠI BÀNG
6 năm
Ôi ngồi đó so sánh Soc APPLE với các SoC Snap, Exynos... pó tay
Có ai biết là ARM là trùm cuối ko
Chip của APPLE đc thiết kế trên nền tảng của ARM mà, Exynos (Sam), Kirin( Huawei) đều phải mua bản quyền từ ARM để sx chip, còn vấn đề APPLE họ tinh chỉnh lại chip và viết OS sao mà thiết bị của họ nhanh thì tại họ hay, có thế thôi
Trên thế giới chỉ có 2 nền tảng phổ biến là của ARM và X86 của INTEL và AMD thôi
Cái quan trọng của bài viết là người ta đang nói tới sự phát triển vượt bậc của hãng thiết kế điện tử Anh Quốc ARM
Dù gì thì Microsoft chắc hưởng lợi từ nhân Cortex mới này, dùng cho dòng Surface vừa tiết kiệm năng lượng vừa nhanh
Mà dù gì thì X86 của INTEL và AMD vẫn mạnh nhất, dù hao năng lượng hơn rất nhiều 😆
tinhtednvn
TÍCH CỰC
6 năm
@NightBass Bài viết PR cho Apple mà, ARM đưa ra cấu trúc cơ bản, các hãng dựa vào đó xửa cho phù hợp với mình, lõi cơ bản đã mạnh vậy khi chỉnh xửa tối ưu vào chip Snapgon, Exynos, A,... sẽ mạnh lắm. Một thế hệ nhân mới sẽ ra đời dựa trên A76 này.
NightBass
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tinhtednvn Theo mình bài này PR cho ARM thì nhiều APPLE cần gì PR cho sản phẩm Mà nếu nói PR thì chắc PR cho tất cả smartphone trên thế giới dùng nhân cortex 😆
@NightBass @NightBass cả Qualcomm , Samsung , NVIDIA , Apple tùy biến dựa trên ARM Cortex A series . Không hiểu ý ông trên nói à
tinhtednvn
TÍCH CỰC
6 năm
Chip A thiết kế cho IOS chạy đơn nhân tất nhiên sẽ Buff đơn nhân lên cao và giảm số nhân xuống để tránh quá nhiệt. Android ngược lại, bản thân nó hỗ trợ đa nhân rất tốt nên chẳng dại gì phải làm ít nhân cả, giảm chút xung đơn nhân, tăng số nhân sẽ hiệu quả hơn. Tại sao IOS hỗ trợ đa nhân kém, đơn giản do thư viện đồ hoạ là Metal, chỉ hỗ trợ được đơn nhân, có tăng bao nhiêu nhân tốc độ vẫn chỉ có vậy, còn Android lại khác nó hỗ trợ Vulkan, càng nhiều nhân càng tốt. Tại sao IOS không hỗ trợ Vulkan, mà phải dùng Metal, vốn là bản rút gọn của Vulkan, đơn giản do nhân hệ điều hành của Apple không thể hỗ trợ, dẫn đến cả IOS và Mac đều không thể hỗ trợ Vulkan. Vậy nên đồ hoạ Mac không thể so Win, đồ hoạ IOS không thể so Android nếu GPU mạnh, đây là điểm yếu chết người của IOS, cũng giống như điểm yếu xử dụng máy ảo trên Android. Dù thế nào năm vừa rồi ai cũng thấy Apple nổ rõ to, nhưng hiệu năng thực tế Iphone X lại ở cửa dưới các Smarth Phone Android đầu bảng, không hiểu do IOS kém tối ưu hay chip A không mạnh như quảng cáo ?
@tinhtednvn mà tính ra Android coi vậy ngon , khi mà tương lai các app , game tận dụng , khai thác được tiêm năng của CPU đa nhân ( 4 nhân trở lên ) thì các SOC 8 nhân được hưởng lợi , giống như AMD Ryzen đang làm ở bên PC
NightBass
ĐẠI BÀNG
6 năm
@vuminhquan2011 Vulkan thấy hiện tại chưa có nhiều game đc phát triển trên nền đó, mà nếu có thường là có phiên bản DirectX hoặc OpenGL thêm rồi Apple giờ tung ra Metal 2 chắc ko thua kém Vulkan đâu, Metal 2 hỗ trợ thực tế ảo nữa kìa Chắc trong tương lai Vulkan sẽ chạy song song với Metal 2 của APPLE và DirectX của Microsoft thôi chứ ko đè bẹp nổi đâu
@NightBass ai nói k là nhìu game phát triển , bộ có mỗi Metal 2 là phát triển được thực tế ảo à, bớt thần thánh lại đi , còn DirectX 12 vs Vulkan nhá
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_games_with_Vulkan_support
hoc_3d
ĐẠI BÀNG
6 năm
@vuminhquan2011 Dạ, thưa các Thánh....các thánh bàn gì bàn,,, thì hãy nhớ Gốc của Android đó chính là Linux. Gốc gác đó, chưa 1 lần GG và đối tác nói tới...quảng cáo tới?!
Còn iOs...he he...
Linux thì rõ nổi tiếng rồi, nó giống như 1 quả mít ý, trên nó là rất nhiều gai, mỗi cái gai là mỗi hướng định hướng của cộng đồng nguồn mở...he he...dần giống 1 thứ gì nó rất ư là hỗn độn chưa?
hoc_3d
ĐẠI BÀNG
6 năm
Dạ, thưa các Thánh....các thánh bàn gì bàn,,, thì hãy nhớ Gốc của Android đó chính là Linux. Gốc gác đó, chưa 1 lần GG và đối tác nói tới...quảng cáo tới?!
Còn iOs...he he...
Linux thì rõ nổi tiếng rồi, nó giống như 1 quả mít ý, trên nó là rất nhiều gai, mỗi cái gai là mỗi hướng định hướng của cộng đồng nguồn mở...he he...dần giống 1 thứ gì nó rất ư là hỗn độn chưa?
NightBass
ĐẠI BÀNG
6 năm
Gốc nó như thế nào, hay hay dở mà tại sao người ta ko thay đổi, thì bản thân mình ko đủ trình độ để phán xét, chỉ biết là game đc viết trên nền iOS chạy mượt và đẹp hơn trên đa số trên Android, app cũng vậy, có sài iP5 lướt FB vậy chứ chưa thấy crash app, còn bạn mình sài Xiaomi chip 625 vậy chứ mà lướt FB kéo nhanh 1 hồi có khi crash app
Vậy đó
Mà nói chung giờ SoC cũng nhanh rồi, mua đt còn chú trọng vô các tính năng khác mà đt kia ko có vd như chụp hình đẹp, chống nước,...
Còn muốn trải nghiệm game thật sự thì PC, XBOX ONE, PS4 tha hồ mà thực tế ảo + game độc quyền
Với apple làm chip ít nhân nhưng mỗi nhân nó lớn hơn bên android rất nhiều nên lúc nào điểm đơn nhân cũng hơn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019