AsiaD: NVIDIA CEO nói về Tegra 3, Windows trên ARM, Apple & thách thức

Didu
21/10/2011 5:48Phản hồi: 62
AsiaD: NVIDIA CEO nói về Tegra 3, Windows trên ARM, Apple & thách thức

AsiaD là hội thảo mở rộng từ D: All Things Digital do đơn vị chủ quản là tạp chí phố Wall (Wall Street Journal) tổ chức. Đây là nơi mà các nhà lãnh đạo nổi tiếng trong thế giới công nghệ sẽ đến để nói về chiến lược phát triển công ty do hai nhà báo Walt Mossberg và Kara Swisher thuộc All Things D trực tiếp phỏng vấn. AsiaD 2011 được tổ chức tại Hồng Kông từ 19 tới 21 tháng 10. Sự kiện là nơi mà ta được nghe thông tin từ các vị lãnh đạo của các công ty công nghệ như Twitter, NVIDIA, Yahoo, Sony, ASUS, Google, Microsoft, HTC... Tinhte.vn sẽ bao quát sự kiện với một số nhân vật quan trọng và những chủ đề đáng quan tâm.

[IMGl]http://media.tinhte.vn/photo/var/resizes/Anh-Bai-/jen-hsun-huang-1219172882.png?m=1319190202[/IMGl]Tổng giám đốc điều hành của hãng sản xuất chip đồ hoạ [TAG]NVIDIA[/TAG] là [TAG]Jen-Hsun Huang[/TAG] đã được mời tới AsiaD năm nay. Ông sẽ cho chúng ta biết về chiến lược phát triển của công ty, nói về các thế hệ BXL tiếp theo dành cho các thiết bị di động cũng như Windows trên nền tảng [TAG]ARM[/TAG]... Dưới đây là tóm lược cuộc phỏng vấn giữa Jen-Hsun Huang và Walt Mossberg trong khuôn khổ AsiaD 2011.


Mở đầu phiên phỏng vấn, Huang cho biết BXL của hãng đã có mặt trên khoảng 70% các máy tính bảng, 13 model điện thoại thông minh trên toàn thế giới. NVIDIA không cho rằng Intel là đối thủ chính mà thay vào đó là [TAG]Qualcomm[/TAG]. Ông này cho rằng cạnh tranh trực tiếp với Intel là một ý kiến tồi, thay vào đó hãng tập trung tăng độ cần thiết của bộ xử lý đồ hoạ trên nhiều thiết bị khác nhau.

Jen cũng cho rằng khi công ty thâm nhập vào thị trường di động, ông đã nói chuyện với nhiều nhà sản xuất điện thoại di động và chia sẻ thiết bị di động sẽ mạnh mẽ như là một máy tính trong tương lai. [TAG]iPhone[/TAG] đã chứng minh điều đó đúng và làm thức tỉnh nhiều người. Quan điểm của NVIDIA cho thấy những thiết bị này là máy tính và GPU cũng đóng vai trò rất quan trọng.

NVIDIA là công ty đầu tiên giới thiệu chip hai nhân ([TAG]Tegra 2[/TAG]) và họ cũng đang phát triển con chip bốn nhân với tên mã Kal-El ([TAG]Tegra 3[/TAG]). Jen tiết lộ công ty lấy tên các nhân vật trong những bộ phim nổi tiếng như Superman, Ironman, Batman... để làm tên mã cho sản phẩm. Hãng đang phát triển những con chip gồm [TAG]Kal-El[/TAG], Wayne, Logan và Stark. Lần lượt đó là tên các anh hùng trong Superman, Batman, Wolverine và [TAG]Ironman[/TAG].

Thách thức đối với NVIDIA không chỉ là hiệu năng xử lý, mà đó là hiệu năng và hiệu suất tiêu thụ điện. Kal-El mạnh mẽ là vậy song công suất tiêu thụ điện của nó rất ấn tượng, nhờ đó tăng thời gian sử dụng pin cho thiết bị. Kal-El gồm bốn nhân xử lý nhưng nó có thêm nhân thứ 5 với hiệu năng thấp hơn dành để xử lý các tác vụ không đòi hỏi chip mạnh mẽ.

Nói về [TAG]Apple[/TAG], Jen không nghĩ rằng thách thức đối với họ là việc thiết kế chip xử lý. Để sản xuất chip cho riêng Apple có thể không vấn đề gì vì họ có Bob Mansfield rất giỏi thiết kế chip nhưng họ sẽ phải rót nhiều tiên cho bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D). Bằng chứng là NVIDIA đã phải bỏ ra 2 tỉ USD cho bộ phận R&D để làm ra Tegra.

Cuối cùng, Jen tin tưởng phiên bản [TAG]Windows 8[/TAG] cho nền tảng kiến trúc ARM sẽ xuất hiện trên tablet đầu tiên. Ông cũng tiết lộ rằng toàn bộ xe của [TAG]Audi[/TAG] trong tương lai sẽ sử dụng chip do NVIDIA sản xuất.


Nguồn: All Things D, Engadget

62 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nampx153
ĐẠI BÀNG
12 năm
Công nghệ phất triển song song với bộ não con người, họ nghĩ ra được những điều tuyệt vời...!
chủ thớt ơi thách thức hay thách thứ đây?
Chán mấy chú này ghê ! Hở tí là bắc bẻ , viết sai lỗi chính tả một số từ ko quan trọng và người đọc vẫn hiểu dc ý nghĩa của câu thì OK thôi .
không được đâu anh. bút sa gà chết đấy. tinhte.vn giờ cũng là một trang công nghệ hàng đầu của VN rồi thì người viết bài cũng phải chăm chút cho tác phẩm tý chứ😁.
Bắc bẻ là cái gì?Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, dùng như ăn cơm uống nước hàng ngày. Tây Tàu giỏi giang đâu không biết, đã là người Việt phải cố gắng trau dồi, nói cho nó đúng tiếng dân tộc mình. Tiếng của mình mà viết sai, viết ẩu cho xong tức là thiếu tôn trọng chính mình, cẩu thả từ cái nhỏ thì cái lớn thế nào. Tiếng Việt mà dốt sao mà học cho tốt tiếng nước khác được.
Tay bạn có thể gõ bàn phím, mắt bạn dùng để đọc comment của mình, nhưng mình nghĩ cái đầu của bạn chắc chỉ để trang trí thôi chứ ko có biết suy nghĩ.Bạn hãy xem lại coi người ta viết sai từ gì, có làm thay đổi nghĩa của câu đó hay ko .
Trước khi bạn comment tiếp thì hãy chắc chắn là Tiếng Việt của bạn rất rất tốt, ko bao giờ viết sai chính tả nhé.
Quá ổn, MS kết hợp với Nvidia, Intel bao giờ cũng ngoạn mục. Chán mỗi cái Win 8 chạy trên ARM lại không tương thích ngược với các phần mềm cũ trên x86, 😔 điều này làm mình thất vọng 1 nửa.
Sẽ được Update lên cho phù hợp, giữ mãi nhưng cái cũ làm gì, mỗi ngày có rất nhiều người cần cù code, không chạy được ứng dụng cũ thì sẽ có vô số những ứng dụng mới. Đơn giản như thay hệ điều hành vậy.
NVIDIA thâm nhập thị trường vi xử lý cho di động là hướng đi đúng thay vì chỉ mảng card đồ họa
hamyty
CAO CẤP
12 năm
Apple củng có A6 4 nhân mà ,sang năm sẻ ra ,chưa biết mèo nào cắn mĩu nào đâu, bởi vì ngay cả chip A5 củng đã cực mạnh với 2 nhân xữ lý và 2 nhân đồ họa mạnh mẻ, chip 2 nhân của ss mới chỉ bằng một nữa của nó thôi dù là có số to hơn :p
Tính là tính giá sản xuất kìa bạn. Chứ giá bán 1 thành phẩm phụ thuộc vào từng công ty, như amazon kindle fire tuy dùng Dualcore nhưng giá rẻ hơn rất nhiều so với hãng khác bán ra.

Giá cpu A5 là 15 USD thôi, vì đây là cpu Soc nên cpu và gpu tích hợp. Con Exynos 4210 thì giá cũng tầm cỡ này thôi.

Nghe bác so theo giá bán của thành phẩm mà hết cả hồn.
Chết cười vị này :-j Cái giá là do dân VN tự đôn lên, tự gán thêm chi phí " hàng hiệu " lên con IP. Gồ thử xem giá phát đi...
Giá thành sản xuất IP4S khoảng 188 usd chưa tới 4tr.
Bỏ 18tr ra mua có suy nghĩ kg vậy 😃
Trong khi đó S2 làm hơn khối việc so với IP4S.
Hãy là người sử dụng thông minh.
Đúng là ifan :skip:
Chua chac dau ban, ip o My nhap ve duong nhien mac hon s2 o vn roi, voi lai ip ban ra voi gia gap doi gia sx ma, don gian la cai gi hot thi bi lam gia thoi vi vay ma k it nguoi bo ca dog tien ngu ra mua ve, cug giong nhu honda airblade vay do
chú là thằng vô học hả ! đồ ng... bài viết sai chính tả thì phải nhắc để bác ấy sửa lại chứ ! có vài dòng mà để sai chính tả coi sao dc !
Chắc bác cũng học nhiều lắm nhỉ ! Người ta nói thế mà bảo là vô học. Mỗi người có một ý kiến khác nhau. Tranh luận là chuyện bình thường. Chẳng lẽ cứ ý kiến người khác không đúng ý mình thì lại nói người khác là vô học! Đôi lời góp ý!
Thân!
PVTran
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đồng ý với bạn là tinhte.vn là 1 trang công nghệ hàng đầu VN bây h nên hạn chế những sai sót như viêc viết sai chính tả,......v.v. Nhưng cũng vì đây là trang có sư tinh tế trong giao tiếp nên những lời bạn dành cho bạn kia thì có phần thái quá và thiếu tôn trọng , lời của bạn đó hơi vô tâm nhưng có nghiêm trọng đến nổi bạn nói người ta là đồ vô học hay là đồ ng.. ko ? Có ai nghỉ những lời như thế thì đc thốt ra từ người đc coi là có học hơn ng khác ko?!
sao mà nặng lời thế,có gì góp ý nhẹ nhàng,thích hổ báo thì ra đường ấy,chính m là thằng vô học đấy
peterh
CAO CẤP
12 năm
Vậy chữ bút sa gà... của bạn chữ 'bút' có viết hoa không zậy?
thế bây giờ bạn đã viết hoa chưa nữa? đùa tý thôi mà sao bắt bẻ quá đấy?😁
Tôi thấy chủ tốp bỏ qua đoạn này khá là ...phí:

"It's important for [Microsoft] not to position these as PCs. From a finesse perspective -- I can't speak on their behalf -- but I would come out with tablets first with Windows on ARM. It helps to establish that this isn't a PC. Will yesterday's Office run on tomorrow's Windows on ARM PC? Will a new version of Office run on tomorrow's Windows on ARM tablets? Both questions are about legacy, and both are about Office. The actual implementation of it is radically different. I see no reason to make Office 95 to run on Windows on ARM. I think it would be wonderful, absolutely wonderful -- I'd say, as someone who uses Windows -- it would be almost a requirement to me that [the ARM] device runs Windows interoperably. If Office runs on Windows on ARM -- it's the killer app. Everything else is on the web."


Nếu cái này mà thành sự thật thì...chết thằng iPad.
Thử tưởng tượng một em Tab 500gr chạy win có office + pin 10 tiếng -->> :hot:

Thằng MS không lo chạy để thằng Apple nó rinh cái Office (xịn) lên iOS là ...giải tán hết.
Bác nó lờ mờ quá, nói rõ xem
Welcome the development
xlaws
ĐẠI BÀNG
12 năm
Các phần mềm trên window đều viết cho x86, để thay thế đc intel chắc là cũng còn lâu 😔
GPU trên A5 đâu phải do apple thiết kế đâu mà nhiều người lôi vào nhỉ? apple dùng PowerVR của Imagination mà. Nếu so về sức mạnh GPU của di động thì hiệntại thì dòng PowerVR của Imagination là mạnh nhất. Nvidia không có cửa so nổi đâu.

PowerVR của Imagination thì thiết kế bán lại cho nhiều nhà sản xuất cpu khác tích hợp vào như SS, Omap, st-ericsson...thì ss hay Omap sẽ dùng PowerVR của Imagination thôi, tùy theo phiên bản. Vì thế ta nên so sánh trực tiếp các nhà sản xuất GPU với nhau, còn việc ss, apple hay omap sử dụng thì chẳng có nghĩa lý gì cả, vì tất cả điều đi mua thôi.
Hiện tại SS và St-ericsson có HKMG thì giúp 2x số lần transistor (tăng 40% sức mạnh) so với không có HKMG khi dùng chung 1 công nghệ sản xuất như 45nm chẳng hạn. Vì thế mà cpu A6 hay các đời sau của SS hưởng lợi từ HKMG khá nhiều.

Hiện tại GPU có trên Tegra2 chỉ đạt 4.8 GFLOPS về khả năng xử lý đồ họa, cho dù có cố găng tăng gấp x10 thì cũng không thể so sánh với Series6 Rouge của Power VR được vì Series6 này khả năng xử lý đạt 210 MFLOPS. Phải nói là quá mạnh. Chúng ta tham khảo 1 số thông tin về xứ lý của GPU nhé. Để biết 210GFLOPS mạnh cỡ nào thì so theo sức mạnh của xbox 360 hay PS3 sẽ thấy rõ.

Vì thế dù fan hay không fan hãng nào, nhưng thực tế GPU PowerVR của Imagination ở mảng di động quá mạnh nhưng ít được đề cặp, nhưng bác CEO của Nvidia cứ quăng bom như vậy làm nhiều người lầm tưởng nvidia là mạnh nhất ở mảng GPU của di động. Như khi Tegra2 ra thì quăng bom to làm nhiều người lầm tưởng khen và đòi xài máy nào có tegra2, nhưng thực tế chứng minh thì tính đến thời điểm hiện tai Mali400 và SGX543MP2 đánh bật xa ULP GeForce GPU.
Tinh tế phải như thế này nè .. Chẳng bù cho mấy bác kia. Cứ dùng điện thoại nào là fan của điện thoại đó là không nên.
nhietdothap
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bác làm cho Cty nào zậy cho xin chữ ký kiến thức pro thật thank
Con n1280 của em nó gắn con GPU gì mà tốc độ xử lí nhanh bà cố.

---------- Post added at 07:39 PM ---------- Previous post was at 07:38 PM ----------

Con n1280 của em nó gắn con GPU gì mà tốc độ xử lí nhanh bà cố,nhất là khi nt.
Theo em được biết thì đó là con chip intel core i7 sandy bridge :banghead:
core i7 là CPU chứ, GPU của 1280 chắc là của Việt Nam sản xuất :skip:
Đúng là sự phát triển vượt bậc của công nghệ. Cách đây mấy năm có ai nghĩ những thiết bị di động lại có thể chơi được những đoạn video fullHD 1080p
hamyty
CAO CẤP
12 năm
có nhiều bạn chắc ko biết apple đã bê nguyên sức mạnh của chip A5 trên ipad 2 nén vào cái xác bé nhỏ của IP4S mà vẩn chỉ cho em A5 ăn điện chỉ bằng con A4 ,nên hiện tại trong thế giới smartphone, IP4S đang là nhà vô địch ,nếu cứ phát triển theo tốc độ này thì IPAD 3 sẻ có tốc độ siêu hạng cộng với tuổi thọ pin khủng khiếp, mấy samfan lại bị hít khói ;) ,chờ xem transformer 2 ra sao ,mấy ông này mình ko tin lắm
hgbinh
TÍCH CỰC
12 năm
chém vừa thôi, não chắc chả bằng một góc anh ragefighter
IP4S vô địch lúc nào thế, giảm xung đi hỏi cha nó ko xài ít điện hơn sao được, bảo thằng Apple cho quả xung 1,2GHz như Galaxy coi
ăn điện bằng em A4, nghe ói qua, chỉ thấy người xài IP4S xong ra chê pin yếu hơn IP4
bày đặt 2 nhân mà chạy cũng chỉ ngang Winphone 1 nhân
bợn là Gia Cát Dự hay sao mà biết chắc thế
marcong
TÍCH CỰC
12 năm
Không có gì là vô địch mãi mãi cả. Đợt Iphone 4 mới ra thì SoC A4 không phải là số 1. Mất hơn 2 năm phát triển A5 quay lại để dẫn đầu bảng cũng là điều dễ hiểu. Các nhà sản xuất chip cứ quăng bom nhiều về tiến trình và kiến trúc mới của chip sẽ giúp tăng sức mạnh nhưng vẫn giữ được mức tiêu thụ điện ổn định. Tuy nhiên khi chip mạnh lên ắt sẽ có các ứng dụng phù hợp để khai thác sức mạnh của nó (như siri hay game chẳng hạn) nên đừng hy vọng nhiều về thời gian sử dụng pin của các thế hệ điện thoại mới.
Ông bạn lại gây chiến 😃
IP4S nó ra sau nửa năm so với S2 thì mạnh hơn có gì lạ đâu, ngược lại thì úp mặt vô tường rồi. Comment cũng như kg.
Mấy con chip iphone, ipad do SS sản xuất đấy, nó biết bên trong có gì mà.
Bác cuồng quá nên suy nghĩa chẳng tinhte tí nào. 😃
woa tegra 2
woa tegra 3
woa công nghệ 2 nhân
woa công nghệ 4 nhân.
woa công nghệ ra lệnh bằng giọng nói
woa màn hình siêu nhuyễn.
woa woa woa woa....
đi giặt đồ cái đã , mai k có đồ mặc .. woa
d7293
CAO CẤP
12 năm
Mac dù da khuya rùi nhung e vân phai doc hêt 5 trang comment. Sao k thây ai nhac dên doan cuôi vây. Doan "toàn bô xe Audi se su dung chip do NVIDIA san xuât". E k hiêu cân chip trên xe ôtô dê làm gi? Chang le lai nâng câp màn hình giai trí lên 1 tâm cao moi? Diêu dó có làm tài xê mât tâp chung khi dang lái xe k nhi? Chac e bao ông già e doi khi nào có Intel core i7 và Android OS 4.0 trên xe hoi thì mua xe cung nên. 😃
[[-Zoro-]]
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chỉ có mỗi cái vấn đề chính tả thôi mà các bác phải chiến nhau thế nhỉ
daubac2188
ĐẠI BÀNG
12 năm
đặt tên vậy khéo Marvel kiện vi phạm bản quyền...
Tre già măg mọc thôi! K nên so vf tg ra mắt k giốg nhau

Sent from my iPhone using Tinh tế

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019