B.Obama sẽ cho lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời ở Nhà Trắng

niky
5/10/2010 18:12Phản hồi: 7
B.Obama sẽ cho lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời ở Nhà Trắng
[​IMG]

Theo tin từ USA Today, Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm - B. Obama sẽ sớm cho tiến hành lắp đặt các tấm pin thu năng lượng mặt trời trên nóc Nhà Trắng (White House). Việc này sẽ cho phép Nhà Trắng giảm tải một số nhu cầu về điện. Ví dụ: với nguồn năng lượng thu được từ hệ thống pin đó, Nhà Trắng sẽ dùng để vận hành toàn bộ hệ thống nước nóng thay cho việc phải sử dụng nguồn điện trên mạng lưới chung như hiện nay. Thời gian dự kiến lắp đặt vào khoảng mùa xuân năm 2011.

Nancy Sutley, Giám đốc cơ quan kiểm soát chất lượng môi trường và Steven Chu, Tổng thư ký ủy ban năng lượng Nhà Trắng đã cùng công bố kế hoạch nói trên, sau khi kết thúc cuộc hội thảo chuyên đề về việc xây dựng Chính phủ Xanh trong khuôn khổ chương trình hội nghị CEQ's 2010. Bà Nancy Sutley còn cho biết thêm: "Tổng thống Obama luôn mong muốn Nhà Trắng phải là nơi đi đầu trong việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch hoặc trong các hoạt động có tính chất liên quan đến việc gìn giữ môi trường sống". Hiện nay, Nhà Trắng vẫn còn đang cân nhắc lựa chọn công ty đối tác thực hiện kế hoạch trên.

Được biết, việc lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại Nhà Trắng đã từng được Tổng thống Jimmy Carter thực hiện vào cuối thập niên 70 thế kỷ trước. Tuy nhiên, đến khi Tổng thống Ronald Reagan lên nắm quyền thì các hệ thống đó đã được dẹp bỏ. Đến thời Tổng thống George W. Bush thì ông cũng đã cho lắp đặt một hệ thống pin năng lượng mặt trời nhỏ sau Nhà Trắng, chủ yếu dùng năng lượng thu được để phát sáng nhà kho và sưởi ấm nước hồ bơi.

Nguồn: USA Today
7 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kennho123
ĐẠI BÀNG
14 năm
Không biết Nhà Trấng phải lắp đặt bnhiu cái mí đủ nhỉ :p
khoa167604
ĐẠI BÀNG
14 năm
cần gị đủ hả bạn tích kiệm đc bao nhiêu thì tích kiệm
Cái này rất ổn. Tránh ô nhiễm môi trường. tiết kiệm khá nhiều chi phí về lâu dài 😁 ....!
billho
TÍCH CỰC
14 năm
Dù là rất nhỏ nhưng đây là việc làm liên quan đến quan điểm của một cường quốc trong việc sử dụng năng lượng tái chế và phát thải CO2.

Còn nhớ, dù nhận thức rất rõ về biến đổi khí hậu và chịu nhiều sức ép của dư luận và các tổ chức, Mỹ vẫn không chịu ký vào Nghị định thư Kyoto vì mỗi khi ký vào sẽ buộc phải giảm lượng phát thải CO2 và như vậy ảnh hưởng đến sự phát triển ngành công nghiệp của mình. Gần đây nhất, trước Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch) người ta kỳ vọng rằng Mỹ sẽ có những cam kết cụ thể trong việc giảm phát thải khí CO2 cũng như chịu chi tiền để giúp các nước nghèo chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Mỹ đã không có động thái gì rõ ràng trong hội nghị và phát biểu của TT Obama được cho là một bài phát biểu đáng thất vọng nhất tại hội nghị này khi vẫn loanh quanh và chung chung.
1 Tấm PIN MT là bao nhiu các bác nhỉ,đủ điện cho gia đình tiêu dùng k? sao VN ko làm mấy cáy này ta,VN mình nóng quanh năm mà?Em thích mấy cái này hơn là mấy cái máy dầu:wub:
khoa167604
ĐẠI BÀNG
14 năm
mấy cái này ở Vn mình khá đắt đấy
1 nhà bình thường chắc mất mấy trăm triệu để lợp mái
Ở Việt Nam mình thì mấy tấm pin Mặt Trời khá là đắt (tất nhiên là so với những nguồn phát điện thông thường), nên không được chuộng cho lắm 😔
Em cũng muốn có mấy cái tấm pin này, chả bao giờ phải lo trả tiền nữa >😃>😃>😃 (không biết pin hấp thụ được 8 tiếng nắng ở VN mình thì có đủ dùng cả ngày không nữa :()

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019