Tóm lại thời xưa có phía Nam sông Dương Tử có nhiều tộc người, ví dụ có Dương Việt, Mân Việt, Sơn Việt v.v., người Hán gọi chung là Bách Việt. Đây là một quần thể các bộ lạc, nhà nước riêng dần dà bị Hán hoá theo ngôn ngữ, văn hoá, hoặc bị chinh phục.
Trong số tầm chục tộc này thì phía nam nhất là Lạc Việt của Hùng Vương, Âu Việt của Thục Phán thì đất ở TQ. Sau này khi Hán đánh chiếm xuống phía Nam thì Âu Việt di xuống chiếm lấy đất Lạc Việt mà thành Âu Lạc (thành Cổ Loa các kiểu)
Triệu Đà là tướng người Hán từ Trung Nguyên của nhà Tần, lúc đầu làm quan vùng phía Nam TQ hiện nay nhưng sau lập riêng nước Nam Việt, tách rời khỏi nhà Hán. Sử sách VN có 2 luồng tư tưởng hoặc coi đây là vua VN hoặc coi đây là xâm lăng. Từ thời phong kiến coi là vua VN, vi' dụ
"Tự Triệu, Đinh, Lí, Trần chi triệu tạo ngã quốc.
Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhất phương." (Bình Ngô Đại Cáo)
đến khi về sau này mới cho là xâm lăng từ phương Bắc vì Triệu Đà ko phải người Việt.
Thôi đến đây xin dừng vì hơi đi xa chủ đề chính.
Tổng hợp thêm các tên New:
New Hampshire từ Hampshire ở Anh
New Orleans từ Orleans ở Pháp
New Port từ Portsmouth ở Anh
New York từ York ở Anh
New Amsterdam (hiện giờ là Manhattan ở New York) từ Ams ở Hà Lan
New Providence từ Providence ở Mỹ
New Jersey từ một đảo Jersey thuộc Anh
Papua New Guinea từ nước Guinea ở Tây Phi
Nova Scotia ở Canada dịch ra là New Scotland
New Caledonia của Pháp từ tên La Mã của Scotland
New Holland là tên cũ của Australia, Holland là vùng đất ở Hà Lan hiện nay.
Cái vụ này là từ xưa bác ơi. Lúc đó mạnh được yếu thua, không đánh người thì người đánh mình. Cũng chả có luật pháp quốc tế gì cả. Chế độ lúc đó cũng khác bây giờ, so sánh sao được.