[Bạn có biết] Thiên thạch lớn tới mức nào thì có thể tiêu diệt toàn bộ sự sống con người?

ND Minh Đức
7/3/2015 6:57Phản hồi: 123
[Bạn có biết] Thiên thạch lớn tới mức nào thì có thể tiêu diệt toàn bộ sự sống con người?
Tinhte-thien-thach-wide.png

Thiên thạch càng lớn thì mức độ tàn phá của nó càng cao khi có va chạm xảy ra. Chúng ta luôn lo sợ viễn cảnh sẽ có một thiên thạch khổng lồ đâm vào Trái Đất và gây ra sự diệt vong hàng loạt. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là nếu điều đó xảy đến, thì thiên thạch to cỡ nào mới có thể nhấn chìm toàn bộ sự sống của nhân loại? Theo ước tính của giáo sư địa lý Brian Toon, đó sẽ là một tảng thiên thạch rộng khoảng 96,5 km và sẽ giết chết tất cả mọi người ngay khi va chạm.

Hồi năm 1997, giáo sư địa lý Brian Toon và các đồng nghiệp tại Đại học Colorado đã dự đoán những hậu quả do thiên thạch gây ra cho Trái Đất tương ứng với từng kích cỡ khác nhau của chúng. Sau quá trình nghiên cứu, tính toán, nhóm nghiên cứu phát hiện rằng một thiên thạch rộng nửa dặm (khoảng 800 mét) có thể tạo ra một vụ nổ và giải phóng năng lượng tương đương với một vụ nổ của 100.000 triệu tấn thuốc nổ TNT gây ra. Điều đó đủ sức để gây ra một thiệt hại trên diện rộng với nhiều trận động đất. Tuy nhiên điều này vẫn chưa vượt quá giới hạn những thảm họa tự nhiên vốn dĩ đã và đang xảy ra trong thế giới ngày nay.

Tuy nhiên, câu chuyện sẽ khác đi rất nhiều nếu vụ va chạm sinh ra năng lượng vượt ngưỡng 100.000 triệu tấn TNT. Lúc đó, loài người đang đứng trước một thảm họa lớn nhất trong lịch sử Trái Đất. Khi một thiên thạch với đường kính 1 dặm (khoảng 1,6 km) va vào Trái Đất, nó có thể gởi lượng bụi đá vào tầng bình lưu đủ để chặn ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất và gây ra sự sụt giảm nhiệt độ toàn cầu. Theo giáo sư vật lý Trái Đất Jay Melosh tại Đại học Purdue, vật thể từng gây ra sự diệt chủng của loài khủng long có thể rộng khoảng từ 7 đến 8 dặm (khoảng 11,3 đến 13 km). Vụ va chạm sẽ tạo ra một đám bụi đất che phủ khắp hành tinh và đốt cháy rừng rậm trên diện rộng. Ông cho rằng: "Những con khủng long có thể bị nướng đến chết."


Vụ va chạm tương tự diễn ra trong thế giới hiện tại có thể giết chết hàng triệu người. Những người không tử vong ngay tức khắc bởi cú va chạm hoặc các đám cháy rồi cũng sẽ đối mặt với việc tìm kiếm nguồn thực phẩm sinh tồn. Giáo sư Toon nhận định: "Con người rồi sẽ chết đói. Còn trường hợp xấu nhất, tức là một thiên thạch có khả năng tiêu diệt nhân loại ngay lập tức sẽ rộng khoảng 60 dặm (khoảng 96,5 km). Thiên thạch đó sẽ thiêu cháy tất cả mọi người."


Tham khảo PS
123 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vậy mình chả muốn sống sòt nếu là F.A duy nhất trên trái đất :p
@galabuon Giả sử còn 1 mình bác với 1 em xấu như Happy Polla thì bác có sẵn lòng "tái tạo loài người" không ?

"Lại đây với em anh galabuon, chúng ta sẽ tái tạo loài người, tái sinh trái đất"
@dualshock Chắc tương lai loài người sẽ là Quỷ và khủng long :p
Hic, thế là chết hả các bác. Không có phương pháp cho nổ thiên thạch đó à @@!
vermeer
ĐẠI BÀNG
9 năm
@thenhantinh Chúng ta ngồi được ở đây để lo cơm áo gạo tiền là vì những người đi trước đã nhìn xa trông rộng đến hàng ngàn năm, ai cũng phải chết cả, vấn đề là chúng ta làm một mắt xích tốt để loài người tiếp tục, chứ không phải ta chết rồi thì lứa sau kệ mịe nó được, hậu quả chúng ta gây ra không thể bắt con cháu nó gánh. Tất nhiên việc có đủ tầm để lo không lại là vấn đề khác.
vermeer
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Mr.vănTrường Người ta sẽ tính toán biện pháp hợp lý đủ để làm chệch hướng nó, bảo đảm với bác vấn đề đó không đáng ngại.
@orien Tổ tiên thời xưa toàn người lạc hậu, chưa có khoa học kỹ thuật gì, nóng thì uống nước, rét thì mặc áo, bệnh thì lấy cây thuốc đắp lên, có gì mà trông xa với rộng hả bác. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, loài người mới nghĩ đến vũ trụ, mặt trăng, rồi lo sợ này nọ kia. Thưa bác là nếu cái thiên thạch 96km mà no rơi vào lúc Tần Thuỷ Hoàng nó lên ngôi thì lấy ai mà đỡ, lấy gì tới hôm nay. Thế nên lo thì lo nhưng may hơn khôn thôi bác ơi, cứ lo việc trước mắt đã, hô hào là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác.
@cuda123 Em thích suy nghĩ của bác đấy =))
cho em hỏi nếu viên thiên thạch rộng khoảng 96,4km thì còn bao nhiêu ng sống? 😁
@lsjshdfogsjop chỉ đủ làm lõm 1 tỉnh của Việt Nam .
@lsjshdfogsjop lúc đấy vào face xem còn những ai chém gió thì có tầng đấy người sống
@lsjshdfogsjop câu hỏi hay
@MC2 tệ tệ thì cũng chết 1 vài châu lục , nếu châu mỹ chết thì mình sống và ngược lại :")
MC2
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thà một phút huy hoàng rồi chợt
tắt
.
Còn hơn làm ma đói suốt trăm năm.
Cái hình như khuôn mặt người đang há miệng chờ thiên thạch bay vào @@
Cốm D.A
TÍCH CỰC
9 năm
@ball_tattoo Đâu có, cái miệng vừa phun mặt trăng ra đấy chứ 😁
@ball_tattoo Còn thằng mặt trăng thì đang cười toe toét
hai tmt
TÍCH CỰC
9 năm
:eek:
huynhtri9xxx
ĐẠI BÀNG
9 năm
FA sống hết
@huynhtri9xxx FA sống hết và đau đờ-ít =))))
qhuy729
ĐẠI BÀNG
9 năm
con người tự xử nhau trước khi thiên thạch đến rồi
vẫn còn mấy người di cư lên sao hỏa sống sót mà
Thiên thạch chỉ tấn công Mỹ thôi, nếu có thì cũng có The Avengers 2 ngặn chặn rồi
Truongbv09
TÍCH CỰC
9 năm
nếu đùng 1 cái là hủy diệt ngay mà mọi người không hề biết trước còn rễ chịu hơn là thời đại của công nghệ thông tin như ngày nay, chốc lát lại đưa ra thông báo : theo tính toán của các nhà khoa học thì còn 20, 10 , 5....1 ngày nữa là thiên thạch sẽ va vào trái đất, dự kiến khu vực va chạm là...., sức công phá là... Rồi tiến đến các mạng xã hội vào cuộc loan tin, rồi chính phủ bất lực, rồi.... như vậy sẽ khó chịu hơn cả trăm ngàn lần.
nguoicu9d2
ĐẠI BÀNG
9 năm
96.5km khi đó sâu bọ lên làm bá chủ thế giới.người ta chỉ đề cập đến sự sống con người còn nhiều loài khác cơ mà.
giavy0209
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nguoicu9d2 96.5 km có thể thiêu đốt toàn bộ thứ trên trái đất này bắt đầu từ cây cối nhà cửa rồi đến sông hồ biển cả, kể cả muối cũng bốc hơi, kế tiếp các kim loại chì đồng sắt kể cả vàng cũng tan chảy rồi bốc hơi, trước đây đã có 1 clip nói về điều này, nên với đường kính 96.5 km thì ko sinh vật nào sống sót dc kể cả vi khuẩn và loài gián
Ttdmt
TÍCH CỰC
9 năm
Trái đất trở về thời kỳ đồ đá, nhưng yên tâm đi các nhà khoa học vũ trụ hay lắm có gì bắn trước khi va vào trái đất
webzone.vn
TÍCH CỰC
9 năm
@Ttdmt Hy Vọng là "BẮN" được
baoandzen
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Ttdmt có mà chuồn trước...=))
Quan trọng là kiếm đâu cái thiên thạch to như vậy. Ai hốt đc cái thiên thạch đó thì phần đời còn lại không phải nghĩ chuyện...giàu sang😁
thinh9191
ĐẠI BÀNG
9 năm
nếu điều đó sảy ra thì cũng như format ổ cứng và cài HDH mới ... sau vài chục triệu năm ta lại có con người 2.0 :rolleyes:
@thinh9191 Nếu so từ thời đồ đá đến giờ thì phải 6.0 rồi😁:p:rolleyes:
khó qá bõ qa đi mod ơi........... 😁:D
nếu tính được như vậy thì ắc hẳn các bác học kìa phải tìm ra được cách để ngăn chặn chứ, có lẽ nào lại để nhân loại diệt vong
p/s: thiết nghĩ có thể dùng boom hạt nhân được không nhỉ kkk 😁 :p:rolleyes:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019