iOS 6 có thể có nhiều tính năng mới thú vị, song bản đồ chắc chắn không nằm số đó. Dịch vụ của Apple thiếu thông tin, hình ảnh nhiều chỗ bị méo mó kì dị, và thậm chí là chỉ sai đường cho người dùng. Đích thân giám đốc điều hành Tim Cook đã có lời xin lỗi đến khách hàng, đồng thời giới thiệu những ứng dụng thay thế tạm thời. Tuy nhiên, theo phát hiện mới của một trang web Thổ Nhĩ Kỳ, bản đồ Apple còn có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của nhiều nước, do không tiến hành kiểm duyệt hình chụp các khu vực quân sự nhạy cảm. The Verge đã tiến hành so sánh dữ liệu của bản đồ Google, Apple và Nokia, trong đó cho thấy Google Maps có mức độ kiểm duyệt hình ảnh cao nhất.
The Verge đã liên lạc với cả ba công ty để hỏi về chính sách kiểm duyệt bản đồ của họ. Google cho biết họ sử dụng dữ liệu bản đồ từ nhiều nguồn khác nhau, và trong quá trình sử dụng, các nguồn này sẽ làm mờ một số vùng nhất định. Nếu dữ liệu mới cập nhật có chất lượng hình ảnh cao hơn dữ liệu đang sử dụng, hãng "có thể chọn sử dụng dữ liệu mới, ngay cả khi bên cung cấp đã làm mờ một số vùng nhất định". Google cũng cho biết thêm rằng mặc dù hãng thường xuyên có các buổi làm việc với chính quyền và cơ quan của nhiều nước, song Google chưa bao giờ tự ý làm mờ hình ảnh trên bản đồ.
Nokia, trong khi đó, xác nhận rằng chính quyền tại nhiều quốc gia và khu vực không cho phép đăng tải dữ liệu bản đồ chất lượng cao. Thậm chí trong một số trường hợp cần thiết thì hãng không được phép đăng hình ảnh. Apple là công ty duy nhất chưa có phản hồi đối với câu hỏi của trang tin.
Giả sử câu trả lời của Google là thật, thì nó vẫn khiến cho người dùng cảm thấy khó hiểu ở chỗ tại sao dữ liệu bản đồ của ba dịch vụ lại khác nhau trong khi cả ba đều có chung nguồn cung cấp. Nokia mua bản quyền ảnh chụp vệ tinh từ Navteq, NavInfo, DigitalGlobe và Planetary Vision. DigitalGlobe cũng là công ty cung cấp độc quyền dữ liệu bản đồ từ vệ tinh cho Apple, riêng hình chụp 3D thì được lấy từ C3-Technologies, một công ty thuộc sở hữu của Apple (Nokia cũng sử dụng dịch vụ của C3 Technologies). Google là công ty sử dụng dữ liệu bản đồ từ nhiều nguồn nhất, bao gồm cả DigitalGlobe. Như vậy, hãng hoàn toàn có khả năng cung cấp ảnh chụp vệ tinh chất lượng cao tương tự như bản đồ của Apple, nếu muốn.
Lý giải sự khác nhau về chất lượng bản đồ có thể đến từ việc Nokia và Apple nhìn chung chưa phải chịu một sự kiểm soát gắt gao như Google. Nokia phát triển dịch vụ bản đồ từ nhiều năm trước, nhưng phải đến gần đây thì hãng mới trở thành nhà cung cấp bản đồ chính thức cho Microsoft. Còn với Apple thì không cần phải nói gì nhiều, dịch vụ bản đồ của hãng mới được có vài tháng tuổi. Ngược lại, Google Maps đã trở thành một trong những công cụ bản đồ và tìm đường phổ biến nhất thế giới hiện nay. Vì thế, thận trọng với các thông tin nhạy cảm mang tính quốc gia là một phương án kinh doanh an toàn cho Google.
Nguồn: The Verge