2 năm trước mình cũng khá quan tâm đến dung lượng cục pin khi mua 1 chiếc điện thoại. THế nên đã chót yêu: Lenovo Viber P1, Samsung A9 pro.
Hiện tại thì quan điểm này đã thay đổi: quan trọng là mình thích và trải nghiệm chiếc điện thoại như nào thôi (Đã yêu Sámsung S9+, và ko có gì phải lăn tăn cả) Pin hết thì lại sạc, mà mình sạc cả ngày luôn ý, rảnh tay, có dây có lỗ là cắm sạc
Không biết ý kiến của @Duy Luân thế nào nhưng với mình đã từ lâu rồi, khi mua sản phẩm mới luôn có thói quen trong 3 lần đầu mình sẽ sạc đầy trong vòng 8h và sau đó dùng còn khoảng 7-8% thì sạc. Sau đó thì sử dụng bình thường theo nhu cầu. Khoảng vài tháng lại lặp lại 1 lần như vậy. Mình thấy nó rất hữu ích, thời lượng sử dụng pin được duy trì tốt hơn và đặc biệt là tuổi thọ pin tăng lên đáng kể.
@tungvt86
Bác nói đúng nè. Làm như bác thì pin sẽ được duy trì tốt.
Thế nhưng nếu không làm như bác, thích thì cắm sạc thích thì xài, pin vẫn duy trì tốt như thường
chỉ quan tâm đến việc pin chai và khi nào cần thay pin, thay pin gì tốt, thời lượng pin ra sao chưa có bài đánh giá cụ thể khách quan nào vì khó thực hiện việc kiểm đếm thời gian xuống cấp của pin chính hãng và pin bên thứ 3
cực kỳ ghét cái kiểu cứ thấy dây sạc hay rảnh cái là cắm sạc, cảm giác như kiểu cái máy nó yếu đuối, có thể sập nguồn bất cứ lúc nào 😁 ông nào trong đây mồm lúc nào cũng bô bô rảnh là cắm sạc, sạc pin qua đêm, dùng k phải nghĩ..v.v nhưng thực tế về nhà cũng giữ thấy bà
Đừng sạc bừa bãi là được. Nhất là nhà có trẻ nhỏ; nhà mái dột; nhà nhiều đồ dễ cháy,...
Ngày xưa, người ta chỉ sạc 1 lần/ ngày. Thực tế là thời đó, điện thoại màn nhỏ, trung bình 2,5 ngày mới phải sạc một lần. Giờ đây, mọi thứ hiện đại hơn nhưng trở nên lạm dụng điện. Cháy, giật do sạc điện thoại chủ yếu phát sinh trong 10 năm trở lại đây, kể cả những flagship của hãng nổi tiếng.