Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Bản thảo Minuets K.164 bị thất lạc của Mozart được chính thức đấu giá

AudioPsycho
11/11/2019 4:29Phản hồi: 0
Bản thảo Minuets K.164 bị thất lạc của Mozart được chính thức đấu giá
Vào ngày 18/11 sắp tới, bản thảo cá nhân Minuets K.164 của Mozart có kèm chữ ký của ông sẽ được chính thức đấu giá bởi Jean-François Chaponnière. Đây là bản thảo cá nhân cực kỳ quý giá của nhà soạn nhạc đại tài Mozart chưa từng được xuất bản từ trước đến nay. Ngoài bản thảo Minuets K.164, Jean-François Chaponnière còn cung cấp thêm nhiều cổ vật quý giá khác để tăng thêm sự phong phú cho phiên đấu giá, trong đó có những bức thư viết tay bởi các nhà soạn nhạc danh tiếng khác như Wagner, Berlioz và Liszt. Ở một diễn biến khác thì bản thảo viết tay của Mozart lúc ông 16 tuổi cũng được bán đấu giá, đọc thêm tại đây

Giá trị của bản thảo Minuets K.164 Number 5Number 6 của Mozart chính là sự nguyên bản và duy nhất của chúng, được viết cũng như bảo quản từ năm 1772 cho đến mãi năm 1889 mới công bố, nghĩa là chúng đã được cất giữ bí mật với thời gian lên đến 115 năm. Điều này cũng là vì vợ ông, bà Constanze, quyết định giữ lại các bản thảo của chồng sau khi ông mất chứ không bán chúng cho nhà xuất bản J.A. André, nếu không thì bản thảo Sinfonia Concertante K.364 chắc cũng không còn. Bản thảo Sinfonia Concertante hiện nay chỉ còn lại một phần nhỏ, từng được đấu giá năm 2017 với giá £423.000. May mắn là J.A. André cũng cho in Sinfonia Concertante chứ không thì nó đã thất lạc luôn rồi.

tinhte-mozart-lost-manuscript-3.jpg

Minuets K.164 được bảo quản bởi bà Nannerl ở Salzburg, sau đó giao lại cho Franz Xavier và cuối cùng đưa cho Joséphine de Baroni-Cavalcabò cất giữ. Nhà văn Áo Stefan Zweig sau đó sở hữu bản thảo này, và tiếp tục đấu giá về tay nhà sưu tập Maja von Arx. Minuets K.164 Number 1Number 2 hiện đang thuộc sở hữu của Library of Congress, trong khi đó Number 3Number 4 được sở hữu bởi Johannes Brahms.

tinhte-mozart-lost-manuscript-2.jpg

Minuets K.164 thể hiện được tài năng sáng tác của Mozart lúc ông còn rất trẻ. Ông phân biệt pitch của kèn French Horn và nhạc cụ dây ra riêng biệt và cùng lúc phối chúng thành hoàn chỉnh, tất cả chỉ trong một lần đặt bút viết bản thảo duy nhất. Điều này là thật vì Minuets K.164 chỉ có duy nhất một bản, không hề có bản nháp hay bản viết lại hoàn chỉnh nào. Mozart từ giã cõi đời lúc mới 35 tuổi nhưng đã sáng tác hơn 600 tác phẩm, trong đó có 3 vở opera dài. Mozart cũng có thói quen sáng tác trực tiếp, khác với Beethoven hay viết nháp cẩn thận trước rồi mới sửa lại cho hoàn chỉnh.

Nguồn sothebys
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019