Vừa rồi, bạn mình đi du lịch đảo Langkawi ở Mã Lai cho biết là chỉ cần có bằng lái xe ô tô theo chuẩn mới và đóng đủ tiền là có thể thuê xe tự lái đi vi vu khắp đảo. Các dịch vụ cho thuê xe tự lái ở đây cũng không yêu cầu bản dịch tiếng Anh bằng lái như trước nữa.
Theo như mình được biết thì để có thể thuê một chiếc xe tự lái ở nước ngoài, bạn cần phải có một bằng lái xe quốc tế hoặc một bản dịch tiếng Anh bằng lái xe (International translation of driver's license) kèm bằng lái gốc. Tuy nhiên, Việt Nam chưa tham gia công ước quốc tế về giao thông đường bộ (Convention on Road Traffic) nên chưa được phép cấp bằng lái xe quốc tế. Vì vậy chúng ta chỉ còn lựa chọn cách thứ 2 là dịch bằng gốc ra tiếng Anh và công chứng xác thực. Cách này được một số nước công nhận, một số nước lại không.
Hiện nay thì chúng ta đang chuyển đổi dần sang bằng lái xe ô tô, xe máy dạng thẻ nhựa theo chuẩn chung của khối ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á). Việc sử dụng chuẩn bằng lái chung cộng với Hiệp định Tạo điều kiện vận tải thuận lợi giữa các nước ASEAN được thông qua cho phép chúng ta sử dụng bằng lái xe mới tại các nước trong khu vực Đông Nam Á mà không cần làm thủ tục đổi bằng như trước đây.
Nếu các bạn đã có kinh nghiệm về du lịch bằng xe tự lái nước ngoài thì hãy chia sẻ thêm bên dưới để mọi người có thể tham khảo.