BeBionic - bàn tay sinh học cho phép người khuyết tật vận động dễ dàng và tự nhiên hơn

bk9sw
21/6/2015 16:9Phản hồi: 27
BeBionic - bàn tay sinh học cho phép người khuyết tật vận động dễ dàng và tự nhiên hơn
3500.jpg

Cô Nicky Ashwell 29 tuổi sống tại London, Anh bị khuyết một phần cẳng tay và bàn tay phải từ khi ra đời đã có thể thực hiện những công việc thường nhật một cách dễ dàng hơn nhờ một bàn tay robot có tên BeBionic. Steeper Group - công ty chế tạo BeBionic cho biết đây là "bàn tay sinh học rất tiên tiến, đạt độ chính xác giải phẩu cao và mang lại cử động tự nhiện và chính xác mà không có sản phẩm nào có thể so sánh."

Để tạo ra bàn tay này, Steeper Group đã sử dụng một công nghệ dùng trên xe đua công thức 1 để chế tạo một cấu trúc xương chính xác với ít bộ phận nhất để giữ trọng lượng nhẹ và không quá cồng kềnh. Bàn tay mô phỏng các chức năng của một bàn tay thật với 14 tư thế cầm nắm chính xác.

BeBionic_01.jpg

Bàn tay hoạt động nhờ một hệ thống cảm biến được kích hoạt bằng các cử động của cơ bắp trên cánh tay. Mỗi ngón tay có một mô-tơ riêng nhờ đó chúng có thể cử động độc lập. Toàn bộ bàn tay chứa 337 bộ phận cơ học để khiến nó hoạt động tự nhiên và giống thật nhất có thể.

Đặc biệt là khớp ngón tay được làm bằng một loại nam châm hiếm để "tăng cường hiệu năng vận động thông qua sự cân bằng giữa tốc độ và sức mạnh". Nhằm cải thiện tính chân thực, mỗi đầu ngón tay chứa các quả bóng khí nhằm bắt chước tính chất hơi mềm và hút nước của ngón tay thật. Bàn tay BeBionic có thể chịu được sức nặng 45 kg, tương đương trọng lượng của 25 viên gạch nhỏ.

BeBionic_04.jpg

Người dùng đầu tiên của BeBionic như đã nói là cô Nicky Ashwell hiện đang là quản lý sản phẩm tại một công ty nghiên cứu và dự đoán xu hướng thời trang trực tuyến. Trước đây cô vẫn đeo tay giả nhưng nó chỉ mang tính thẩm mỹ, không thể giúp cô cử động được. Giờ đây Ashwell đang tập làm quen với BeBionic để thực hiện các hoạt động thường nhật, chẳng hạn như may vá, cầm cắm và nâng các đồ vật.

Cô cho biết: "Khi lần đầu tiên đeo thử bàn tay sinh học này, tôi cảm thấy rất phấn khích và có cảm giác rất lạ. Bàn tay ngay lập tức mở ra rất nhiều khả năng đối với tôi. Những cử động giờ đây trở nên dễ dàng và trông tự nhiên hơn; bản thân tôi liên tiếp nhận ra những điều bất ngờ bởi bàn tay nhỏ bé này, giống như việc tôi có thể tự cầm chiếc ví trên tay trong khi tay kia nắm tay bạn trai. Tôi cũng đã có thể làm được nhiều thứ mà trước đây không thể như đạp xe và nâng những vật nặng."




Nicky Ashwell trình diễn khả năng cột dây giày, nâng tạ với bàn tay BeBionic.

27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cô ấy làm tay mình cử động nhanh hơn.
@SmartphonePolice 😁. Em thích bác rồi đó
nhipdieu2910
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hapvanco ?????
@nhipdieu2910 CẦN MUA DẦU ĂN KO BÁC?
@SmartphonePolice Oh , bắt quả tang bác đang làm ..
TAKUMA
CAO CẤP
9 năm
@SmartphonePolice thánh jax hiển linh :eek:
mình thấy hình như nó không có cảm biến ở đầu ngón tay để phản hồi về các cơ rồi đưa lên não, nên muốn cầm vào vật gì thì phải nhìn vào vật đó mới cầm được, không thể nhắm mắt, dờ dờ, rồi cầm lên.
và cái này chắc nắm phải sâu bọ dóm thì không ngứa đâu nhỉ 😁
ngoctb08
TÍCH CỰC
9 năm
@nguyenthanhhieuthanson Chắc là ko có cảm giác với sâu đâu bác ạ :D
e1yg2t
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sắp sửa xuất hiện cuộc cách mạng Cyborg
tiamothao
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chuẩn cho những người không may bị khuyết tật tay
gh0st91no1
TÍCH CỰC
9 năm
Tuyệt vời :rolleyes:
Ứng dụng của khoa học vào y học, lúc nào cũng tuyệt vời hết.
hakatu
ĐẠI BÀNG
9 năm
nhìn buộc dây giày mới thấy tay người và tay máy khác xa quá 😁 .
cột dây giày được như vậy thì hay quá rồi...cảm giác có delay 1-2s truyền từ não xuống tay nhỉ
libieu
CAO CẤP
9 năm
@cardmanhinh.com cứ từ từ nó sẽ update mà bác 😁
duykhanh2809
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cardmanhinh.com Bàn tay hoạt động nhờ một hệ thống cảm biến được kích hoạt bằng các cử động của cơ bắp trên cánh tay.
galaxy92
ĐẠI BÀNG
9 năm
[hỏi ngu] bàn tay sinh học ở chỗ nào, em thấy đây là đồ giả toàn máy móc thôi mà
@galaxy92 thực ra đây được gọi là myoelectric, cũng có thể hiểu là bio-hand, 1 dạng tay máy nhưng dùng yếu tố sinh học trên cơ thể để điều khiển, ở đây là cử động cơ, một số khác dùng xung thần kinh, bla bla bla 😁
thaison0803
ĐẠI BÀNG
9 năm
Kích vào đọc vì cô gái xinh.
@thaison0803 Cô gái này xinh quá, mê em làm sao!!
mới nhìn Logo tưởng Beat Audio :v
ngoctb08
TÍCH CỰC
9 năm
Nhằm cải thiện tính chân thực, mỗi đầu ngón tay chứa các quả bóng khí nhằm bắt chước tính chất hơi mềm và hút nước của ngón tay thật
cuong_tnt
TÍCH CỰC
9 năm
Thật không thể tin được, đây mới là cuộc cách mạng về công nghệ. Dần dần những người khuyết tật có thể hòa nhập và làm việc như những người bình thường khác. Thời đại Robocop không còn xa nữa rồi 😆
nhipdieu2910
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bạn ko nên nói kiểu như thế. Sao phải nói đểu như thế làm k
cho em hỏi cái!
cái này hoạt động bằng xung thần kinh hả mấy bác. không biết có cấy chip hay gì không?
namsuper
ĐẠI BÀNG
9 năm
công nghệ phát triển quá
chitienpro
ĐẠI BÀNG
9 năm
cha đẻ của kẻ huỷ diệt đây mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019