Mac Mini mới (dòng Mid 2011) được Apple nâng cấp với bộ xử lí Intel Sandy Brigde Core i5 và Core i7, dung lượng RAM lớn hơn và có cổng giao tiếp tốc độ cao Thunderbolt. Tất cả đều nằm trong một thân hình cực kì nhỏ gọn bằng nhôm nguyên khối. Vậy Apple đã làm linh kiện như thế nào để có thể chứa vừa vào một bỏ vỏ nhỏ như thế? Mời các bạn xem phần "phẫu thuật" của trang iFixit.
Chiếc Mac Mini trước khi bị mổ xẻ
Cổng giao tiếp của Mac Mini, theo thứ tự từ trái sang phải là nút nguồn, cổng lấy điện, cổng Ethernet 10/100/1000BASE-T, FireWire 800, HDMI, Thunderbolt, 4 cổng USB 2.0, khe đọc thẻ SDXC
Chiếc Mac Mini trước khi bị mổ xẻ
Cổng giao tiếp của Mac Mini, theo thứ tự từ trái sang phải là nút nguồn, cổng lấy điện, cổng Ethernet 10/100/1000BASE-T, FireWire 800, HDMI, Thunderbolt, 4 cổng USB 2.0, khe đọc thẻ SDXC
Nắp dưới có thể mở ra dễ dàng để nâng cấp ổ cứng, RAM
Gỡ bỏ quạt của máy
Một tấm lưới kim loại chứa bộ thu phát Wifi được cố định bằng 4 con ốc
Tháo dây nối ổ cứng với mạch. Tuy nhiên, trên Mac Mini Mid 2011 còn xuất hiện thêm một cổng kết nối ổ cứng nữa.
Câu hỏi đặt ra đó là: "Liệu tôi có thể gắn thêm một ổ cứng nữa?". Phần không gian trống sẽ cho phép bạn làm điều đó, và phần ngăn cản bạn đó là Mac Mini không có sẵn sợi cáp SATA nối ổ cứng với mạch logic
Tháo mạch Logic ra khỏi máy bằng cách trượt
Quảng cáo
Tháo loa của máy
Chip điều khiển Wifi và Bluetooth 4.0
Bộ phận tản nhiệt
Mặt trên của mạch logic. Phần đánh dấu màu cam là CPU Intel Core i5 hai nhân xung nhịp 2.3 GHz
Quảng cáo
Mặt dưới là chip điều khiển các kết nối như Thunderbolt, FireWire, loa,...
Bộ nguồn có kích thước rất nhỏ
Khay cố định bộ thu nhận sóng hồng ngoại từ remote của Apple. Hãng đã bỏ đi ổ quang để có khoảng trống cho ổ cứng thứ hai
Toàn bộ linh kiện của Mac Mini Mid 2011
Theo iFixit