Cách đây ít hôm Nexus 7 2013 đã chính thức được giới thiệu. Thiết bị này vẫn do Asus sản xuất nhưng ngoại hình và cấu hình của máy đã khác nhiều so với thế hệ Nexus 7 năm ngoái. Chiếc tablet mới nhất của Google được trang bị màn hình 7" độ phân giải 1920 x 1200, chip Qualcomm Snapdragon S4 Pro, loa kép, có cả camera trước lẫn sau. Viên pin 3950mAh của máy khá lớn, chiếm gần hết diện tích của nội thất bên trong. Máy tương đối dễ sửa và được trang iFixit chấm 7 điểm trên thang 10. Sau đây là phần "mổ xẻ" Nexus 7 đời 2013.
[prebreak][/prebreak]
- Nhân vật chính của chúng ta đây
- So sánh với chiếc Nexus 7 năm ngoái. Có thể thấy rằng chữ Nexus trên chiếc Nexus 7 2013 đã được viết theo chiều dọc, hoa văn chấm tròn nhỏ cũng không còn nữa.
- Bắt đầu khui ra xem bên trong có gì nào
- Mở phần trên ra, đây là phần có chứa màn hình
- Tách riêng hai phần
- Phần dưới có một cụm đen ở giữa, đó chính là cuộn dây phục vụ cho mục đích sạc không dây
- Tháo nó ra, ngoài ra còn có cụm NFC ở đây nữa
- Bắt đầu xâm nhập vào phần chính của Nexus 7
- Đây là cái tem seal bọc trên hai con ốc, nếu seal này bị rách có nghĩa là bạn mất bảo hành
- Tháo viên khổng lồ ra khỏi máy.
- Viên pin này có dung lượng là 3850mAh, thấp hơn khoảng 500mAh so với Nexus 7 đời trước. Tuy nhiên, theo nhà sản xuất thì thời lượng pin của model mới dài hơn 1 giờ so với mẫu máy cũ.
- Chip điều khiển cảm ứng điện dung của ELAN
- Bo mạch này còn có cổng microUSB nữa, và nó do Asus sản xuất
- Tháo cụm bo mạch phía cạnh trên của thiết bị, đây cũng chính là mainboard của Nexus 7 mới
- Tháo cụm camera chính ra, cụm camera này sử dụng cảm biến độ phân giải 5 megapixel. Thế hệ Nexus 7 trước không có camera ở phía sau
- Camera phụ 1,2MP bên cạnh camera chính
- Ở đây chúng ta có rất nhiều chip: màu đỏ là SoC Snapdragon S4 Pro bốn nhân với GPU Adreno 320, màu cam là RAM Elipa 512MB DDR3L SDRAM (có tất cả 4 chip như thế này, hai cái mặt trên, hai cái mặt dưới tổng RAM là 2GB). Màu vàng là chip truyền tín hiệu SlimPort, chuẩn xuất nội dung được xài trên Nexus 7 và Nexus 7 mới. Màu xanh dương là chip sạc không dây do Texas Instruments làm, còn xanh dương là chip Wi-Fi, Bluetooth 4.0, FM Qualcomm Atheros.
- Màu cam là RAM 512MB như đã nói khi nãy, còn màu đen là IC Qualcomm Quick Charge giúp tăng nhanh tốc độ sạc pin cho thiết bị. Màu hồng là bộ nhớ trong 16GB của Hynix sản xuất.
- Cặp loa stereo mới được thêm vào Nexus 7 thế hệ 2013. Nexus 7 năm ngoái chỉ có 1 loa mà thôi
- Các điểm tiếp xúc này là nơi ăng-ten Wi-Fi giao tiếp với thế giới bên ngoài
- toàn bộ linh kiện Nexus 7 mới
- Được 7/10 điểm sửa chữa, khá tốt