Ousmane Bah, thiếu niên 18 tuổi đang sống tại New York, Mỹ mới đây đã đệ đơn khởi kiện Apple, đòi bồi thường 1 tỷ USD. Bah cho biết cậu đã bị Apple nghi oan, và thậm chí bị bắt giữ một cách sai lầm khi kẻ trộm gây án ở Apple store sử dụng giấy tờ tùy thân mà Bah đánh rớt trước đó. Theo Bloomberg, Bah gửi đơn kiện lên tòa án Manhattan, cho biết Apple khi chuyển thông tin của kẻ trộm cho phía cảnh sát đã gán luôn cái tên Ousmane Bah của cậu cho kẻ gian.
Lý do là, trước đó Bah đã đánh mất bằng lái xe cho người đang tập chạy xe, nhưng trên cái learner’s permit đó hoàn toàn không có ảnh. Kẻ gian đã lợi dụng điều này để đánh cắp cái tên của cậu.
Bah bị cảnh sát bắt giữ lúc 4h sáng ngày 29/11/2018. Trớ trêu là, khuôn mặt của kẻ trộm được Apple gửi cho phía cảnh sát chẳng giống cậu chút nào. Bất chấp điều đó, cảnh sát vẫn tiến hành bắt giữ, nhưng rồi nhanh chóng được thả vì chứng cứ ngoại phạm rất chắc chắn. Luật sư của Bah, ông Subhan Tariq cho biết: “Vì sự sơ suất của Apple, thân chủ của tôi bị kết tội ở nhiều bang trên nước Mỹ. Cậu chưa từng có bất kỳ rắc rối nào với luật pháp cả. Vì Apple mà thân chủ của tôi đã phải chịu hậu quả tồi tệ. Vụ bắt giữ khiến cậu xấu hổ và vô cùng lo sợ.”
Trong đơn khởi kiện có đề cập tới hệ thống nhận diện khuôn mặt mà Apple lắp đặt tại các địa điểm mở Apple Store, nhưng không thấy đề cập thêm tới việc chúng đã khiến Bah rơi vào vòng lao lý một cách sai lầm như thế nào.
Lý do là, trước đó Bah đã đánh mất bằng lái xe cho người đang tập chạy xe, nhưng trên cái learner’s permit đó hoàn toàn không có ảnh. Kẻ gian đã lợi dụng điều này để đánh cắp cái tên của cậu.
Bah bị cảnh sát bắt giữ lúc 4h sáng ngày 29/11/2018. Trớ trêu là, khuôn mặt của kẻ trộm được Apple gửi cho phía cảnh sát chẳng giống cậu chút nào. Bất chấp điều đó, cảnh sát vẫn tiến hành bắt giữ, nhưng rồi nhanh chóng được thả vì chứng cứ ngoại phạm rất chắc chắn. Luật sư của Bah, ông Subhan Tariq cho biết: “Vì sự sơ suất của Apple, thân chủ của tôi bị kết tội ở nhiều bang trên nước Mỹ. Cậu chưa từng có bất kỳ rắc rối nào với luật pháp cả. Vì Apple mà thân chủ của tôi đã phải chịu hậu quả tồi tệ. Vụ bắt giữ khiến cậu xấu hổ và vô cùng lo sợ.”
Trong đơn khởi kiện có đề cập tới hệ thống nhận diện khuôn mặt mà Apple lắp đặt tại các địa điểm mở Apple Store, nhưng không thấy đề cập thêm tới việc chúng đã khiến Bah rơi vào vòng lao lý một cách sai lầm như thế nào.
Theo 9to5Mac