Loài rùa có một cách sinh sản rất độc đáo đó là chôn trứng xuống cát và tùy vào nhiệt độ để quyết định khi rùa con sinh ra sẽ là giống đực hay giống cái, nếu nhiệt độ dưới 29 độ thì đẻ rùa đực, còn trên 29 độ thì sẽ ra rua cái. Tuy nhiên các nhà khoa học dự đoán do biến đổi khí hậu làm trái đất dần nóng lên mà trong tương lai phần lớn rùa được sinh ra sẽ là rùa cái.
Điều này rất có thể sẽ làm ảnh hưởng lớn tới sự sinh tồn của toàn bộ loài rùa trong tương lai. Trong một nghiên cứu được công bố tuần trước trên trang Global Change Biology, các nhà khoa học đã lặn xuống khu bảo tồn biển và nghiên cứu các trứng rùa thuộc công viên quốc gia João Vieira and Poilão tại Nam Phi để nghiên cứu các cá thể rùa ở khu vực này. Kết quả các lần lặn đưa ra không khá khẩm cho lắm khi nhóm này ước tính có 2 khả năng, 1 là có đến hơn 90% rùa biển ở khu vực là giống cái, khả năng thứ 2 tươi sáng hơn 1 chút, là số cá thể cái "chỉ" ở mức 80%. Mà hầu như ở bất cứ giống loài nào thì sự cân bằng giữa 2 giới luôn là điều cần thiết để có giúp giống loài đó đủ khỏe mạnh và trường tồn. Ở loài người vụ cân bằng giới chỉ lệch 1 chút cũng đã xảy ra vấn đề rồi, cứ thử nghĩ tỷ lệ đó lệch theo mức của lũ rùa trong nghiên cứu thì không phải là điều hay ho gì, dù nhiều anh em chắc sẽ comment là như vậy càng sướng nhưng khi thực tế như vậy chắc chả có sướng nổi 😃.
Nói vậy không có nghĩa là loài rùa sẽ sớm tuyệt chủng do bị chênh lệch 2 giới, chính loài rùa chúng cũng có cách để thích nghi việc này. Thay vì đẻ trứng ngay trên bãi biển để ấp dưới ánh nắng ngày càng gay gắt, chúng đã dần đi xa hơn, đẻ trứng ở những chỗ có bóng râm của cây để che bớt nắng làm giảm nhiệt độ ấp trứng.
Đây không phải là tin mới bởi hồi đầu năm 2018 cũng đã có nghiên cứu ở 1 quần thể rùa khác tại Great Barrier Reef và kết quả là gần như toàn bộ quần thể rùa này là giống cái. Vậy là chúng ta lại có thêm 1 bằng chứng rõ ràng về việc nhiệt độ Trái đất đã tăng và ảnh hưởng đến các giống loài khác như thế nào trong vài chục năm qua. Câu hỏi bây giờ không phải là chúng ta ngăn chặn việc tăng nhiệt như thế nào, bởi điều đó là sự đã rồi và việc ngăn không còn khả thi nữa, chỉ là giảm quá trình tăng nhiệt ra sao thôi. Cái này là do bạn do tôi do tất cả mọi người 😃.
Điều này rất có thể sẽ làm ảnh hưởng lớn tới sự sinh tồn của toàn bộ loài rùa trong tương lai. Trong một nghiên cứu được công bố tuần trước trên trang Global Change Biology, các nhà khoa học đã lặn xuống khu bảo tồn biển và nghiên cứu các trứng rùa thuộc công viên quốc gia João Vieira and Poilão tại Nam Phi để nghiên cứu các cá thể rùa ở khu vực này. Kết quả các lần lặn đưa ra không khá khẩm cho lắm khi nhóm này ước tính có 2 khả năng, 1 là có đến hơn 90% rùa biển ở khu vực là giống cái, khả năng thứ 2 tươi sáng hơn 1 chút, là số cá thể cái "chỉ" ở mức 80%. Mà hầu như ở bất cứ giống loài nào thì sự cân bằng giữa 2 giới luôn là điều cần thiết để có giúp giống loài đó đủ khỏe mạnh và trường tồn. Ở loài người vụ cân bằng giới chỉ lệch 1 chút cũng đã xảy ra vấn đề rồi, cứ thử nghĩ tỷ lệ đó lệch theo mức của lũ rùa trong nghiên cứu thì không phải là điều hay ho gì, dù nhiều anh em chắc sẽ comment là như vậy càng sướng nhưng khi thực tế như vậy chắc chả có sướng nổi 😃.
Nói vậy không có nghĩa là loài rùa sẽ sớm tuyệt chủng do bị chênh lệch 2 giới, chính loài rùa chúng cũng có cách để thích nghi việc này. Thay vì đẻ trứng ngay trên bãi biển để ấp dưới ánh nắng ngày càng gay gắt, chúng đã dần đi xa hơn, đẻ trứng ở những chỗ có bóng râm của cây để che bớt nắng làm giảm nhiệt độ ấp trứng.
Đây không phải là tin mới bởi hồi đầu năm 2018 cũng đã có nghiên cứu ở 1 quần thể rùa khác tại Great Barrier Reef và kết quả là gần như toàn bộ quần thể rùa này là giống cái. Vậy là chúng ta lại có thêm 1 bằng chứng rõ ràng về việc nhiệt độ Trái đất đã tăng và ảnh hưởng đến các giống loài khác như thế nào trong vài chục năm qua. Câu hỏi bây giờ không phải là chúng ta ngăn chặn việc tăng nhiệt như thế nào, bởi điều đó là sự đã rồi và việc ngăn không còn khả thi nữa, chỉ là giảm quá trình tăng nhiệt ra sao thôi. Cái này là do bạn do tôi do tất cả mọi người 😃.