Đây là hình vẽ miêu tả lại hầu hết các cuộc thám hiểm của con người trong vũ trụ bao la bằng các loại vệ tinh và robot thám hiểm. Nhìn vào đây các bạn sẽ thấy con người đã thực hiện dày đặc các chuyến bay đến những hành tinh và ngôi sao gần Trái Đất nhất, còn những hành tinh xa xôi hơn trong hệ mặt trời ví dụ như Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương và Sao Diêm Vương thì gần như không có. Những nơi nằm ngoài hệ mặt trời thì lại càng không và chỉ mới nhìn thấy được qua các kính thiên văn cỡ lớn mà thôi.
Biểu đồ được thực hiện bởi trang PopChartLab.com, bắt đầu từ tàu Luna 2 (phóng lên Mặt Trăng) năm 1959 cho đến vệ tinh DSCOVR (năm 2015) dùng để theo dõi Trái Đất từ ngoài không gian. Phần nửa trên của biểu đồ chỉ đường bay của những vệ tinh còn nửa dưới là chú thích tên của những vệ tinh đó. Bạn có thể đặt hàng biểu đồ này trên trang PopChartLab.com với giá 38 USD, biểu đồ sẽ được in ra kích thước 39" x 27" và ốp gỗ để bạn treo lên tường.
Biểu đồ được thực hiện bởi trang PopChartLab.com, bắt đầu từ tàu Luna 2 (phóng lên Mặt Trăng) năm 1959 cho đến vệ tinh DSCOVR (năm 2015) dùng để theo dõi Trái Đất từ ngoài không gian. Phần nửa trên của biểu đồ chỉ đường bay của những vệ tinh còn nửa dưới là chú thích tên của những vệ tinh đó. Bạn có thể đặt hàng biểu đồ này trên trang PopChartLab.com với giá 38 USD, biểu đồ sẽ được in ra kích thước 39" x 27" và ốp gỗ để bạn treo lên tường.
Theo Gizmodo, Popchartlab