Bill Gates chia sẻ thất bại khiến ông hối hận nhất: Để Google sở hữu được Android

P.W
23/6/2019 22:34Phản hồi: 242
242 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sai lầm lớn nhất của ông chẳng phải là bổ nhiệm Steve ballmer, người tạo ra vô số sai lầm kia?!
ShivaNguyen
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đọc tới khúc này thôi đi ra. ^^
Giờ đây nghĩ lại, quả đúng thật là vào khoảng những năm giữa thập niên 2000, chẳng ai dám nghĩ Google có thể trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Apple ở mảng nền tảng điện thoại, mà ai cũng nghĩ đó phải là Microsoft, sau những năm Windows và MacOS so kè nhau từng chút một. Nhưng rồi những gì xảy ra, hẳn anh em cũng đã biết.
@ShivaNguyen Win và Mac so kè chút một gì bạn , thị phần thằng Win lúc nào nó cũng áp đảo thằng Mac trong suốt 20 chục năm nay rồi .
Ở mảng OS cho di động thì đúng là IOS đã vã cho Winphone vỡ mồm và Andoid gạt chân cho anh ấy té xấp mặt . Giờ anh ấy đã xanh cỏ .
ShivaNguyen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ngoinhala Khúc đó của chủ top mà bạn.
hoangtujk
ĐẠI BÀNG
5 năm
thật đáng tiếc bác nhỉ ?
vingros
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhớ windowsphone :vv giao diện đẹp mượt mà mà chết yểu thảm vl
unsigup
TÍCH CỰC
5 năm
Có lẽ là may mắn khi Microsoft không mua Adr.
fancy90
CAO CẤP
5 năm
Sau quả thất bại nặng của xbox MS mới quan tâm người tiêu dùng cần gì à =))
Nếu hồi xưa Microsoft mua lại Android, liệu giờ nó có còn sống được không? Hay chết giống như Windows Phone?
hoangvjet867
ĐẠI BÀNG
5 năm
Android mà về tay MS ko khéo còn chết yểu hơn
truongdoduy
ĐẠI BÀNG
5 năm
May cho thế giới là nhà bố k mua lại Android đấy. Nhà bố mua lại android chắc nó nghẻo lâu rồi. Tiecs nuối cái gì
amdxxx
TÍCH CỰC
5 năm
Mỗi lần xem cái clip Steve Ballmer cười vào iphone mình cũng thấy...buồn cười! Mình không phải fan apple nhưng rõ là bên Microsoft luôn nhìn Apple ở cửa dưới với một sự tự tin hơi quá đáng.
Vẫn là Steve nhưng Steve Jobs và Steve Ballmer có tính cách quá khác biệt !
NTT_93
ĐẠI BÀNG
5 năm
hồi đó mình mà điều hành mi cờ rô sốp thì mình đã mua đc ang đờ roi và biến công ty vượt mặt áp bồ rồi. Thật tiết cho mình và biu gét. 😁
Mém tý phải xài android bản quyền....
CpT
TÍCH CỰC
5 năm
Cũng may cho Android thì đúng hơn, MS mua cái gì chết cái đó, chỉ có vụ GitHub gần đây có vẻ đỡ đỡ hơn tí (~ chưa chết).
bsd insight
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thời đó mà ảnh mua Android thì anh /em mình ứ có cái để mà dùng như hôm nay, thời đó đối với ảnh thì WP là vô địch thtên hạ, mua Android là giết chết nó luôn thì có
teoteo_tt
TÍCH CỰC
5 năm
Với điều kiện hồi đó ông tiếp quản cty thêm vài năm nữa, chứ để thằng trọc nào đó tiếp quản thì thành Anlonroid à 😃
AC 7731
TÍCH CỰC
5 năm
quan trọng là biết nắm bắt cơ hội nhỉ?
Huylu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vào tay MS thì cũng tèo như Windows Phone thôi. Cứ quan sát IE và Chrome là biết.
biết trước mà mua bitcoin năm 2009 thì đã giàu to😔(
Giờ đây nghĩ lại, quả đúng thật là vào khoảng những năm giữa thập niên 2000, chẳng ai dám nghĩ Google có thể trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Apple ở mảng nền tảng điện thoại, mà ai cũng nghĩ đó phải là Microsoft, sau những năm Windows và MacOS so kè nhau từng chút một. Nhưng rồi những gì xảy ra, hẳn anh em cũng đã biết. Giờ nghĩ lại thì quá dễ, nhưng khi ấy, Microsoft đã quá bận tâm đến tăng trưởng lợi nhuận và quên mất việc liều lĩnh đầu tư cho tương lai, cũng như nhìn vào hướng “nhân bản” của cuộc đua công nghệ.

Điều này không hề đúng, người dùng điện thoại những năm 2000 rất ngột ngạt với những thiết bị chạy symbian và windowmobile, bố mình dùng winmo còn mình dùng symbian, cực kỳ bất tiện, chậm chạp và đều muốn có 1 hđh mới hoàn toàn khi M$ không chịu thay đổi còn symbian thì quá phân mảnh và đơn giản.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019