BlackBerry 10 sẽ là một thất bại tiếp theo của RIM?

babybungbu
22/12/2011 15:9Phản hồi: 250
250 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Rim dang phai doi mat voi rat nhieu kho khan.................
snaptu
ĐẠI BÀNG
12 năm
có vẻ như nguồn tin này được phát ra với động cơ từ một đối thủ nào đó muốn thấu tóm RIM thì phải? Nhận xét rất tiêu cực nhưng lại đưa ra 1 nguyên nhân cực thô về mặt kỹ thuật....đến khó có thể tin được
Đây là thời điểm thử thách bản lĩnh của các nhà quản trị của RIM khi bên ngoài cứ liên tục ném gạch đá truyền thống vào RIM
DDoS
TÍCH CỰC
12 năm
Hjx...buồn cho RIM quá....Nhưng mà RIM cứ làm ra sản phẩm như kiểu vừa cảm ứng vừa bàn phím cứng thì mình cũng đành không vote cho RIM...
Trước kia Palm cũng giới thiệu WebOS cùng với Palm Pre, được đánh giá rất cao nhưng rốt cục vẫn thất bại bởi iOS và Android. Biết đâu RIM cũng có thể đi vào vết xe đổ ấy. Mà nhiều người cũng hài thật, thậm chí còn chưa nhìn thấy cáu HDH mới của RIM như thế nào mà đã khen lấy khen để rồi
R.i.p rim :d
Vấn đề ở đây, Rim nếu có bán mình do không phải vì thiếu tiền mà la do thiếu một ý tưởng. Bệnh thường gặp khi các đại gia một thời vẫn luôn nghĩ mình hùng mạnh và sẽ mãi ngự trị ở đỉnh cao cho đến khi đối thủ cạnh tranh xuất hiện và chậm chạp trong việc thay đổi, thích nghi với điều kiện cạnh tranh mới. Nếu so sánh giữa Rim,Nokia và Palm thì cho thấy Nokia đã có những động thái rõ ràng và sớm dù chưa biết kết quả thế nào. Palm bán mình và có khả năng mất dạng, Rim thì sắp vào tâm bão. Bài học trên là rõ ràng và cũng không ít đại gia bỏ qua hoặc quên.
Thằng cha cho cái ý kiến này nhảm không chịu được 😃 Thứ nhất là BBX chưa ra, thứ 2 nữa là cha này cũng chả biết BBx là cái mô tê gì, nhìn như thế nào? dùng ra sao? chức năng sẽ như thế nào?

Thế mà dự đoán cứ như đúng rồi ấy, thực sự thì ngay cả RIM cũng đã phản bác lại lời dự đoán này, và họ không nói nhiều: chỉ đơn giản là bạn hãy chờ xem khi BBx ra mắt chính thức thôi. Còn chưa biết gì mà đoán mò thì ai cũng có thể làm dc.
Mình nghĩ dòng smart-phone của Rim ko chiếm đc thì trường cũng là đúng. Thiết kế ko nổi bật, hệ điều hành ko đáp ứng đc nhu cầu người sử dụng.
Năm trước mình cũng gặp 1 số chàng trai khôi ngôi tuấn tú nhưng họ không biết cầm con chuột pc là như thế nào nữa. Đưa cho 1 cái ip để họ cầm quệt lên quệt xuống thì được chứ đưa 1 con htc hay SS là họ không thích, còn BB thì nói nó khó xài lắm "có mua xài thử nhưng bán lại rồi". Suốt ngày chỉ cài nhạc chuông với nhạc chờ với dò số đề thôi còn game cũng tải từ tổng đài hết. Thế là mình có 1 ý nghĩ khác "không phải ai khôi ngô tuấn tú" cũng đều thông minh hơn 1 cái điện thoại cả còn nhu cầu thì tùy mỗi người dùng. Mình xài gần 5 năm nhưng chưa bao giờ thấy đẳng cấp khi cầm nó cả thậm chí là rất quê khi xài cái đt to như dép tông chả giống ai. Giờ thì đồ nhái ra đầy nên cũng đỡ lạc bầy hơn.
t12rung
TÍCH CỰC
12 năm
Nếu đúng thế thì buồn cho bb quá
1ink
TÍCH CỰC
12 năm
Nếu RIM vẫn bắt người dùng phải dùng BIS để có đủ các dịch vụ thì sẽ vẫn đi xuống tiếp.
yoyo307
ĐẠI BÀNG
12 năm
biết đâu RIM lại sài kế Vườn không nhà trống thì sao
Rim đang âm thầm cải tiến cũng nên 😃
nói cung báo chí vẫn là báo chí mà thôi
carotmen
TÍCH CỰC
12 năm
tội nghiệp Rim!
Đưng thế chứ, với nhu cầu của mình thấy RIM cũng đáp ứng khá tôt, hay là mih k phải đại diện cho số đông!
tin pùn cho rim
thật đáng buồn, vẫn rất yêu RIM, dù cho có thế nào đi nữa ......
hiện nay mình đang viết driver cho 1 thiết bị chạy QNX đây! Nói chung là vấn đề khác chứ ko phải vấn đề là chạy ko được hay không.
em ủng hộ anh mr.trung999. Chắc gì thông tin đó đã chính xác. RIM vẫn là một trong những HĐH đang đươc sd nhiều.( Ở Việt Nam thì hơi mờ nhạt, lý do vì sao các bác biết roài đóa). RIM & BB muôn năm............!
từ bỏ bb 10, tập trung sản xuất android hoặc winphone may ra có thể cứu vẫn tình thế
her her, nguồn tin này không chính xác cho lắm các bác cứ nghĩ xem Rim đang gặp khó khăn tất cả kì vọng vào bb10 mà chang lẽ lại giống playbook và không có email và bbm như vậy thì xài os cũ cho roài ra os mới làm gì đúng không!
acthu
TÍCH CỰC
12 năm
từ h cho đến 1 năm nữa ko hiểu điện thoại di động nó cấp tiến đến mức nào. khoe khoang rồi ko cho ra thị trường chỉ tố cáo bản thân mình ko có năng lực.. Buồn cho RIM. rồi lại như nokia, đứng giữa đường với symbrant. cuối cùng bước đi thì lại chậm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019