BlackBerry 10 sẽ là một thất bại tiếp theo của RIM?

babybungbu
22/12/2011 15:9Phản hồi: 250
250 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

blackberry sắp sụp đổ rồi
Chim sẻ không hiểu được ý chí phượng hoàng.
Xưa có bọn hủ Nho, thì ngày nay có bọn hủ Cảm ứng và Game.
Nhìn cái tiêu đề biết ngay ông bé bụng bự post bài.
yêu RIM và buồn cho RIM quá
Có lẽ là sự đào thải của xã hội,lúc lên huy hoàng như thế nào,tự hào như thế nào ....? thì lúc đấy cũng phải có 1 công ty khác lụi tàn
Và bây giờ những vệt sáng đấy phải nhường cho 1 cái tên khác
Có vậy xã hội mới phát triển được 😃
Nài nào của bác babybungbu là biết ngay tin buồn vs RIM
haitdh
ĐẠI BÀNG
12 năm
rim sản xuất nhiều loại máy và bền quá con 8700 đến bjo vẫn còn nhiều người mê mẩn ( bền ko thể chê,iphone xách dép khoản này )
nếu đỡ bền đi một tý khéo bán được nhiều hàng hơn =)) ( chỗ này em đùa thôi 😃
eros_hab
ĐẠI BÀNG
12 năm
ko phủ nhận dthoai RIM có những bản sắc riêng, nhưng RIM đang ngày càng tụt hậu về công nghệ lẫn chiến lược kinh doanh, từ một ông lớn trong làng smart phone giờ đây ko thể tự định đoạt số phận của mình. Âu cũng là đáng tiếc, nhưng đây lại là cơ hội cho những ông lớn khác để thâu tóm RIM, và cũng là cơ hội cho RIM sau này để cách tân lại chính bản thân mình!
1 Nokia thứ 2 chăng?
MS mua Rim thì... 😕
mianlien203
ĐẠI BÀNG
12 năm
Không biết họ là người đoán già, đoán non hay lại chính là chúng ta, với một điều gần như chắc chắn là sẽ không có chuyện không 1 chiếc máy nào của họ không chạy được BB10 như đã nói, thử hỏi nếu không có thì giám đốc và các cổ đông có giám PR rầm rộ như vậy không? Theo mình nghĩ thì có lẽ RIM đang muốn các đối thủ khác cạnh tranh lẫn nhau, xem ưu khuyết điểm của từng đối thủ để đưa ra chiến lược đúng, như hệ sinh thái thì có App World + And Market ( điều làm nên thành công cho Iphone là hệ sinh thái) phần cứng ( làm nên thương hiệu Samsung như bây giờ) và quả thật nếu RIM cho ra đời chiếc BB 9900, BB 9810, BB 9850 cùng thời gian những hãng khác cho ra những chiếc điện thoại có BXL đơn nhân 1Ghz thì sao, mọi chuyện đã khác, phải chăng thì là do RIM đi sau mà thôi! Vì vậy có lẽ RIM đang chuẩn bị cho 1 điều gì đó đột phá, nên mới phải âm thầm lâu nay chấp nhận sự bỏ xa của đối thủ, Mong những điều đoán già đoán non của mình là sự thật khi đó RIM sẽ lại là RIM. Love BB, Love RIM.
Chẳng có cái gì khi chưa ra mà đã dám nói là thất bại. Nên nhớ rằng các hệ điều hành cũng theo vòng tuần hoàn lên rồi cũng xuống thôi. Các bạn cũng biết những năm trước kia symbol của nokia nổi như thế nào. Các hệ điều hành khác như winmobile, blackberry os, pamle đều có chỗ đứng trên thị trường. Lúc đó ai biết đến IOS ai biết đến android. Cũng chỉ 2 năm về đây hai hệ điều hành này mới nổi lên thì những hệ điều hành kia đi xuống vì cũng chẳng thể phát triển thêm dc gì. Vậy các bạn nghĩ sao những năm tiếp theo hệ điều hành hiện tại đang nổi cũng không thể phát triển thêm dc gì thì đương nhiên sẽ phải có những hệ điều hành mới để cho chúng ta thấy dc cái mới và hay hơn hệ điều hành hiện tại. Android đã là một hệ điều hành có từ lâu rồi nhưng chỉ khi về tay google thì 2 năm sau nó mới nổi lên. Chẳng có gì là tồn tại dc mãi mãi cái gì cũng có thời kì của nó thôi. Công ty nào cũng thế có muốn phát triển lên thì cũng phải làm mới mình. Bạn có bao giờ tự hỏi hệ điều hành nào là hệ điều hành di động của năm 2015 và năm 2020 chưa. Chắc bạn cũng ko thể biết dc vậy thì đừng bao giờ nói trước là thành công hay không thành công khi mà họ chưa đưa ra thị trường. Đôi lời cảm nhận suy nghĩ và chia sẻ.
nguyenlq
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mỗi hệ điều hành đều có điểm đặc sắc riêng và có đối tượng người dùng nhất định. Phụ nữ đẹp ai cũng thích, nhưng kg phải người đẹp mới có người yêu. :-D
hoibicui
TÍCH CỰC
12 năm
haha.dưới sự chỉ huy của 2 ceo này thì mình nghĩ rim còn thất bại dài dài
bùn cho bb wa
RIM và WINDOWN PHONE CỐ LÊN, MÌNH LÀ FAN CỦA BB CÒN ĐANG TÍNH MUA CHO VỢ CÁI WINDOWN PHONE; CHƯA BAO GIỜ NGHĨ LÀ SẼ MUA ANDROI, CON IOS THÌ KHÔNG NGHĨ TỚI
1,2 tháng cuối năm nghe toàn tin không tốt từ Rim
c.bony
TÍCH CỰC
12 năm
Mong RIM tìm được những bước phát triển tốt hơn, cố lên RIM...
Chắc thế == nge tên đã chán roài

Sent from my iPad using Tinh tế
CodingYokai
ĐẠI BÀNG
12 năm
Thị trường điện thoại giờ khác xưa nhiều. RIM không còn đủ sức để sản xuất và duy trì một hệ điều hành cho riêng mình. Nền tảng phát triển phần mềm thì yếu. Tốt nhất là học theo Nokia, BB 10 thì vẫn phát triển, nhưng nên sử dụng thêm Windows Phone hoặc Android.
chưa ra đã bảo thất bại, không sao đâu, RIM luôn đứng vững, vẫn đứng thứ 2 về mức độ tin tưởng của người tiêu dùng
rồi 1 ngày RIM sẽ trở lại đúng với vị thế ban đầu ! thời kì suy thoái sẽ là bước đầu cho sự bùng nổ mạnh mẽ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019