Mí bác cho em chửi mấy ông quản lý RIM một câu khi em cầm con 9790 lên nhé: ngu đến thế là cùng.
(mặc dù em cầm 2 em 9700, nhưng lại quyết định chờ tiếp, ức cái là đây là dòng mà em chờ lâu lắm rồi, nhưng cầm cái điện thoại trên tay thì tức không chịu nổi, xấu đau xấu đớn, mịa, cứ như là hàng của Hồ tiên sinh không bằng)
Gửi check vào nhà bank đếch được nhé. Lướt web căng mắt ra nhé.....Quá chán. Mình thấy Blackberry gọn nhẹ, pin thì ok chút. Ngoài ra so với cái giá 10 triệu đổ lên mà mua blackberry thì hơi phí
CEO của BB đang bị ép phải rặn ra sản phẩm nên cho ra đời mấy con không thể xơi nổi. RIM nên đưa bọn BB này xuống khúc phân phổ thông thì hơn, đừng loi choi trên phân khúc cao cấp nữa.
9790 của Rogers Canada bán giá no terms (không ràng buộc hợp đồng) là 449 CAD (tương đương 9,5 triệu VND).
Tại Việt nam lại có giá 11,5 triệu, người Việt giàu hơn người Canada hay sao mà RIM bán thế nhỉ? Nói đi nói lại vẫn là tội nghiệp cho người tiêu dùng VN mà thôi!
Cái này, có thể không trách RIM được, mà khả năng là do chính sách thuế má của ta thôi - điều này, mình phải tự trách mình sao sinh ra ở VN thôi, chánh phủ đã phán thuế như thế rồi.
Mặc dù đang dùng BB83XX nhưng nhận thấy có lẽ BB đã qua thời rồi, còn đang tranh đấu trên chặng đường gian khổ không khéo thì cũng như WEB OS thôi:giggle:. Tiếc thay một anh hùng.
---------- Post added at 06:03 PM ---------- Previous post was at 06:01 PM ----------
Thuế má không liên quan gì ở đây hết, vì hàng nếu chính hãng sẽ có giá nhập khẩu như nhau thôi. Cơ bản giá sàn của RIM mắc vì phần cứng không làm ở "công xưởng gia công số 1 thế giới"
Không thể hiểu nổi chiến lược kinh doanh của RIM như thế nào kả....
Đang trong lúc lâm nguy mà những sản phẩm mới ra bán với giá rất cao!
Như vậy thì chỉ có những người tâm huyết và yêu RIM thực sự mới bỏ ra một khoản tiền lớn để mua kái mà những sản phẩm rẽ hơn rất nhiiều có thể làm được như vậy! Còn nếu người có rất nhiều tiền đơn giản họ chỉ mua máy về sử dụng bình thường thì chắc chắn họ sẽ không chọn RIM! Thank