Các bạn còn nhớ cách đây vài ngày cảnh sát Hà Lan tuyên bố đã bẻ khóa thành công giao thức bảo mật PGP được trang bị thêm trên một số máy BlackBerry để điều tra email của tội phạm? Phản hồi lại trước thông tin này, phía BlackBerry tuyên bố những chiếc điện thoại của họ "vẫn bảo mật như nó luôn như vậy" và họ "vẫn chưa có thông tin về các thiết bị được cho là được bẻ khóa thành công, về cách tùy chỉnh và những yếu tố khác có liên quan tới tuyên bố của cảnh sát Hà Lan."
Chuyện bắt đầu từ hồi đầu tuần, khi mà trang tin Motherboard dẫn lời nguồn tin từ Crime News cho biết rằng Viện pháp chứng Hà Lan (NFI) một chiếc BlackBerry 9720, được cài thêm giao thức bảo mật PGP và mua từ một trong số những công ty chuyên bán BlackBerry có tăng cường bảo mật. Những chiếc điện thoại này thường được tùy chỉnh lại theo hướng tăng cường khả năng bảo mật, tập trung vào các phần mềm mã hóa email, bảo vệ dữ liệu,... nhằm phục vụ cho các nhu cầu nâng cao.
Phía hãng tuyên bố cách NFI bẻ khóa giao thức bảo mật trên những chiếc BlackBerry nói trên có thể thể không có tác dụng đối với những thiết bị do chính hãng thiết kế. Đồng thời, họ cho rằng những phần mềm bên thứ 3 không an toàn hoặc những hành vi thiếu an toàn của người dùng có thể dẫn tới điều này. Mặt khác, hãng nói thêm rằng những thiết bị của họ không có back door, và những chiếc điện thoại cũng không lưu trữ mật khẩu. Do đó, họ tuyệt nhiên không chia sẻ mật khẩu với cơ quan hành pháp cũng như bất cứ ai khác.
Trước thông tin PGP bị bẻ khóa, một số suy đoán cho rằng có thể cách NFI đã dùng một phẩn mềm nào đó để can thiệp giãi mã email hoặc sử dụng cách tháo chip ra khỏi thiết bị để dò mã khóa. Bên dưới đây là toàn văn phản hồi của BlackBerry.
Chuyện bắt đầu từ hồi đầu tuần, khi mà trang tin Motherboard dẫn lời nguồn tin từ Crime News cho biết rằng Viện pháp chứng Hà Lan (NFI) một chiếc BlackBerry 9720, được cài thêm giao thức bảo mật PGP và mua từ một trong số những công ty chuyên bán BlackBerry có tăng cường bảo mật. Những chiếc điện thoại này thường được tùy chỉnh lại theo hướng tăng cường khả năng bảo mật, tập trung vào các phần mềm mã hóa email, bảo vệ dữ liệu,... nhằm phục vụ cho các nhu cầu nâng cao.
Phía hãng tuyên bố cách NFI bẻ khóa giao thức bảo mật trên những chiếc BlackBerry nói trên có thể thể không có tác dụng đối với những thiết bị do chính hãng thiết kế. Đồng thời, họ cho rằng những phần mềm bên thứ 3 không an toàn hoặc những hành vi thiếu an toàn của người dùng có thể dẫn tới điều này. Mặt khác, hãng nói thêm rằng những thiết bị của họ không có back door, và những chiếc điện thoại cũng không lưu trữ mật khẩu. Do đó, họ tuyệt nhiên không chia sẻ mật khẩu với cơ quan hành pháp cũng như bất cứ ai khác.
Trước thông tin PGP bị bẻ khóa, một số suy đoán cho rằng có thể cách NFI đã dùng một phẩn mềm nào đó để can thiệp giãi mã email hoặc sử dụng cách tháo chip ra khỏi thiết bị để dò mã khóa. Bên dưới đây là toàn văn phản hồi của BlackBerry.
Tham khảo Blackberry, Crackberry