Bloomberg: Bản đồ virus Corona vẫn liên tục tăng, đã hơn 2000 trường hợp bị nhiễm

26/1/2020 1:55Phản hồi: 26
Bloomberg: Bản đồ virus Corona vẫn liên tục tăng, đã hơn 2000 trường hợp bị nhiễm
Bloomberg có một bài viết riêng để cập nhật liên tục số trường hợp nhiễm virus corona trên toàn thế giới. Hình bên dưới được cập nhật lúc 8:20 giờ sáng nay cho thấy 2017 trường hợp bị nhiễm và 56 ca đã tử vong. Tăng từ 1414 người nhiễm và 41 người tử vong sau 24 tiếng.

Bloomberg_Corona_Virus_update0926120.jpg

Hiện tại đã có 17 thành phố ở Hồ Bắc đã bị phong toả, ảnh hưởng đến khoảng 50 triệu dân. Vũ Hán đang thắt chặt sự kiểm soát với các lệnh cấm hoạt động các phương tiện di chuyển vào trung tâm thành phố. Các ca nhiễm bệnh được xác nhận là đã xuất hiện ở Úc, Malay, Nepal, Việt Nam, Singapore, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Koong, Thái Lan, Pháp, Mỹ, và mới đây nhất là Canada.
Theo Bloomberg
26 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giờ đi chúc tết có khi cũng phải đeo băng khẩu cho ăn chắc!
Đóng cửa. Miễn tiếp mấy fen TQ
Nhiễm thôi , chắc gì đã chết . Đưa con số gây hoang mang ko đáng có. WHO còn chưa công bố thì việc j phải lo. XH cần ổn định để phát triển 😁
zodzeus
TÍCH CỰC
4 năm
@3bkshared đã ngu còn phát biểu để ngu hẳn. chưa chết chưa sợ mà
@3bkshared Xàm
@3bkshared mày là gián điệp của chính phủ Trung+ cài vào Tinhte để mị dân đúng không
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
@3bkshared Ở đâu cũng có a hùng, Tinhte cũng có...khùng khùng điên điên ...
Nửa vòng Trái Đất là Mỹ và Canada
nnquangit
TÍCH CỰC
4 năm
Việt Nam khách TQ từ Vũ Hán vẫn đi long nhong ngoài Đà Nẵng, TPHCM
@nnquangit Công dân hạng nhất của mẫu quốc thích đi đâu thì đi ai dám cản.
@nnquangit Ngta đã vô Nha Trang lâu rồi, có còn ngoài ĐN đâu mà la hoài. 😁
@nnquangit nhờ ơn bác Trọng hói đấy
Toang thật rồi
Lại một tin SốC: Người viêm phổi Vũ Hán có thể không biểu hiện gì

Nghiên cứu mới cho thấy virus nCoV được tìm thấy trong phổi các bệnh nhân không biểu hiện triệu chứng rõ ràng.
Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu không có sự giám sát chặt chẽ, những bệnh nhân này có thể trở thành nguồn lây nhiễm cực kỳ nguy hiểm đối với cộng đồng. Kiểm dịch nghiêm ngặt là tuyệt đối quan trọng để ngăn chặn số ca bệnh đạt đến quy mô của đợt bùng phát dịch SARS vào năm 2003.
Phát hiện mới được báo cáo trong Tạp chí Lancet bởi nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Hong Kong. Giáo sư Yuen Kwok -yung, người đứng đầu công trình nghiên cứu cùng các cộng sự của mình đã phân tích các mẫu bệnh phẩm và tiến hành chụp CT đối với một gia đình 7 người. 6 thành viên đươc chẩn đoán nhiễm virus nCoV. Một cậu bé 10 tuổi ban đầu không biểu hiện triệu chứng nào. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp cho thấy sự bất thường ở phổi.

https://vnexpress.net/suc-khoe/nguoi-viem-phoi-vu-han-co-the-khong-bieu-hien-gi-4046849.html
Gì mà 2k xem video youtube người dân tq chia sẻ đã có hơn 90k nhiểm rồi.
Thực ra rất nhiều chuyên gia đã nghi ngờ con số báo cáo của Trung quốc. Hôm qua Trump còn tweet yêu cầu TQ minh bạch số liệu, ước tính của các chuyên gia là khoảng 4000-9000 người TQ nhiễm nCoV, về chuyên môn, cần số liệu dịch tễ chính xác thì phương hướng phòng dịch mới có hiệu quả. Yêu cầu Trung quốc minh bạch số liệu
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
Nha Trang, Đà Nẵng là đáng lo nhất.
China Tân kêu cứu
xuanlinh
TÍCH CỰC
4 năm
Thông tin sốc quá. Giờ toàn bệnh gì đâu ko
Đáng sợ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019