Bloomberg: CFO Huawei bị bắt có thể sẽ khiến “chiến tranh lạnh công nghệ” xảy ra sớm hơn

P.W
13/12/2018 6:0Phản hồi: 154
Bloomberg: CFO Huawei bị bắt có thể sẽ khiến “chiến tranh lạnh công nghệ” xảy ra sớm hơn
Vụ bắt giữ đầy bất ngờ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei đã đẩy tập đoàn này vào một cơn bão hoàn toàn mới. Cơn bão này đến giữa lúc ngày càng nhiều quốc gia quay lưng lại với những sản phẩm do tập đoàn này sản xuất, từ router, switch đến những chiếc smartphone vì lý do bảo mật thông tin.

Tinhte_Huawei1.jpg
Bà Mạnh được tại ngoại nhưng không được rời Vancouver để chờ ngày di lý về Mỹ.

Thế nhưng bất chấp những khó khăn đó, bên trong đại bản doanh của Huawei ở Thâm Quyến, những kỹ sư vẫn đang miệt mài nghiên cứu và làm việc bất chấp những gì đang xảy ra được báo chí truyền thông quốc tế đưa tin. Ở đây, họ đang hoàn thiện những hệ thống AI, điện toán đám mây và cả những con chip xử lý để phục vụ cho thị trường trong nước, và cũng là thứ đóng vai trò quyết định tới vận mệnh của Huawei. Giữa lúc cuộc chiến thương mại vẫn đang rất nóng, bản thân chính quyền Trung Quốc cũng muốn không bị phụ thuộc vào những công nghệ và phần mềm của Mỹ, vốn đang nắm thế chủ động trong cuộc đua.

Chắc chắn một điều rằng, vụ bắt giữ bà Mạnh sẽ không giảm tốc độ phát triển của Huawei ở thị trường trong nước, mà trái ngược lại hoàn toàn, nó sẽ khiến cái ngày Trung Quốc và Mỹ độc lập về mặt công nghệ, không dùng chip xử lý và phần mềm của nhau đến gần hơn. Coi đây là một dạng chiến tranh lạnh công nghệ cũng không sai chút nào. Gus Richard, một nhà phân tích của Northland Capital Markets viết trong một bản báo cáo gần đây: “Huawei chính là đầu tàu trong cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra ở Trung Quốc.”


Tinhte_Huawei2.jpg

Chủ tịch Huawei, Nhậm Chính Phi.

Họ đang đổ hàng tấn tiền để phát triển những thế hệ công nghệ kế cận, với kỳ vọng lặp lại những thành công trong quá khứ. Chục năm vừa rồi, tập đoàn này đã lớn bổng, trở thành một gã khổng lồ trong ngành thiết bị viễn thông và mạng internet. Giờ Huawei chỉ đứng sau duy nhất một cái tên, Cisco Systems. Sau đó, năm 2004, họ bắt đầu bước chân vào thị trường điện thoại với chiếc C300, và vượt qua cả Apple về thị phần smartphone hồi cuối tháng 07 vừa rồi.

Thế mạnh của Huawei, theo các nhà phân tích, không chỉ ở khả năng nghiên cứu công nghệ, mà còn cả ở cách họ làm việc mật thiết với các tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc, và thậm chí là cả chính phủ Trung Quốc nữa. Đừng quên rằng Nhậm Chính Phi, chủ tịch Huawei đã từng là cựu kỹ sư không quân của quân đội Trung Quốc. Mục tiêu của Huawei, trùng hợp thay, lại đúng y xì mục tiêu mà chính quyền Trung Quốc đặt ra: Biến quốc gia tỷ dân trở thành một cường quốc dẫn đầu cả thế giới trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Tinhte_Huawei4.jpg

Trung Quốc muốn dẫn đầu, Huawei biết cách làm điều đó. Trung Quốc muốn sản phẩm của mình đi muôn nơi, Huawei đang đạt được điều đó. Trung Quốc muốn thoát xác, không làm “công xưởng của thế giới” nữa, để mọi thứ người Trung Quốc làm đều tạo ra lợi nhuận đổ về túi người Trung Quốc, Huawei cũng đang thực hiện chính xác những gì chính quyền muốn. Nếu đây không phải định nghĩa “con cưng”, mình không tìm ra được từ khác phù hợp hơn để mô tả Huawei.

Bên trong phòng nghiên cứu tại đại bản doanh của Huawei, họ dựng lên những phiên bản ngân hàng điện tử, cửa hàng trực tuyến và đường phố Trung Quốc, với mục đích nghiên cứu xem nếu được áp dụng công nghệ của Huawei, mọi thứ sẽ hoạt động như thế nào. Điện toán đám mây và AI cùng hoạt động nhuần nhuyễn bên trong phòng nghiên cứu đó để giúp Huawei tìm ra cách tiếp cận tất cả mọi người sở hữu thiết bị công nghệ trong cả thành phố.

Tinhte_Huawei3.jpg

Xét về mảng chip xử lý, Huawei đang có lợi thế rất lớn. Đơn vị thiết kế chip của Huawei, HiSilicon, đã bắt đầu tạo ra những con chip có khả năng xử lý những tác vụ vô cùng phức tạp, trước cả những công ty hoạt động trong lĩnh vực điện toán đám mây. Trong khi đó ở mảng cloud computing, năm ngoái Huawei đổ 13 tỷ USD vào việc nghiên cứu phát triển.

Nếu có mảng Huawei đang chậm chân hơn các tập đoàn khác, đó có thể là AI. Nhưng họ cũng đang đuổi theo với tốc độ rất nhanh, với gói công cụ phần mềm AI và sau đó là con chip Ascend vào tháng 10 vừa rồi. Con chip này được phát triển để phục vụ khách hàng duy nhất: Chính phủ Trung Quốc. Nó xử lý được hình ảnh thu về từ 16 camera theo dõi, gấp 4 lần những con chip hiện tại. Nó phục vụ hoàn hảo mô hình quản lý và "chấm điểm" người dân mà Trung Quốc đang áp dụng.

Quảng cáo



Trừ phi Mỹ tiếp tục “gạ gẫm” được thêm nhiều đồng minh ở châu Á, Nam Mỹ từ bỏ sử dụng sản phẩm của Huawei, cụ thể hơn là thiết bị cơ sở hạ tầng cho việc triển khai mạng 5G vào năm 2019 và 2020 tới, thì việc bắt vị CFO của tập đoàn khổng lồ này không giải quyết được nhiều vấn đề theo hướng Mỹ muốn. Trái lại hoàn toàn, với hơn 170 quốc gia có vết chân của Huawei, không gì cản nổi tập đoàn này tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh công nghệ, khi Mỹ và Trung Quốc độc lập về mặt công nghệ.

154 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thấy Trung Quốc đang tránh xung đột thêm với Mỹ. Toàn rủa Canada dù Mỹ mới là kẻ gây ra.
Khiemauto
TÍCH CỰC
5 năm
@o0o_akechi_o0o No. Nhà máy sx iphone sẽ chuyển sang các nc đang phát triển khác với nhân công rẻ như Đông nam á hoặc Ấn độ
@o0o_akechi_o0o Không có TQ không có nghĩa là nó sẽ sx tại Mỹ. Nó có thể sx tại Ấn độ (đã có nhà máy ở đó) hoặc một nước đông nam á khác. Và giá còn rẻ hơn sx tại TQ !
NTT_93
ĐẠI BÀNG
5 năm
@micheal9000 sx Ấn Độ đem qua Mỹ sx Trung Quốc thu hẹp lại bán cho tụi Trung Quốc thôi là hợp lý 😁
@NTT_93 Đồng ý, cho tàu tự chơi với nó 😆
Đóng cửa trao đổi công nghệ thì chỉ có CN thiệt. Mẽo hay các nước tb nói chung có quá nhiều rào cản pháp lý để thực tiễn hóa các sáng chế, nhưng suy cho cùng gần như mọi sáng chế đều bắt đầu từ mẽo. Khâu sx tuy khó tìm nước thay thế TQ nhưng ko phải ko giải quyết được. Thiên tài mới khó kiếm.
@LoveNF Linux khoá gì mà khoá, nghĩ sao mà nói vậy?
Android mà mọi người vẫn nói bao gồm 2 phần, android opensource và google service. Phần 1 cũng miễn khoá, phần 2 nếu thực sự bằng cách nào đó Google nổi hứng lên không cho thì cũng sẽ bị thay thế nốt. Về ứng dụng thì chưa đến 1 tuần là các ứng dụng phổ biến (chat, ngân hàng, thanh toán, TMDT) sẽ lên kho ứng dụng mới, các ứng dụng còn lại sẽ lên nốt trong thời gian ngắn. Về mức độ khả thi thì bạn có thể tham khảo các điện thoại android nguồn mở, khác biệt duy nhất là không có ứng dụng của google.
@LoveNF Linux với android khoá mã nguồn nghe còn khó tin hơn việc ngay ngày mai Tim Cook bán quyền sử dụng iOS cho tàu =))
Còn google service có khoá lại thì cũng chả sao, máy android nội địa tàu cũng đâu có xài google service.
hayhayfe
ĐẠI BÀNG
5 năm
@LoveNF 😃 cuồng mẽo thì cuồng vừa thôi chứ nghĩ éo gì mà bảo linux, với android đóng mã nguồn vậy, nó mở nên mới được như hôm nay, đóng thì nó chết trước chứ sao.
bitme
TÍCH CỰC
5 năm
@vanlinh2905 Nếu Huawei bị Mỹ cấm toàn diện cả phần cứng và mềm thì Google không thể cấp phép Android cho Huawei nhé, cũng giống nnư Mỹ cấm các nhà sản xuất linh kiện Mỹ không được phép bán cho ZTE và Huawei. Và vì không được cấp phép Android cho riêng Huawei thì sản phẩm của Huawei có Android sẽ không được phép bán ở các nước đồng minh của Mỹ như châu Âu, Úc, Nhật, Canada, v.v. và hậu quả thì mọi người đoán đi. Huawei có thể bán ở TQ nhưng không thể bán sang các nước phát triển là đồng minh của Mỹ, tức là sẽ không có nhiều ngoại tệ thu về.
hppl
TÍCH CỰC
5 năm
Mỹ mà sợ é o gì Tàu khựa
@Nghiệp Mai đồng minh nào mà toàn diện z thím, về nhà thím xem có đồ nào ko phải của TQ ko rồi hãy nói, đa số toàn hàng TQ chứ có mấy ai dùng hàng Mỹ đâu, chưa kể đồng minh của Mỹ cũng phải lệ thuộc hàng hoá của TQ
@supervisor 03m Ê cưng. Nói cưng nghe vì sao cưng bik hàng TQ nhiều ko là vì các cty Tây, Mỹ, Nhật, Hàn... nó đều đặt nhà máy tại TQ chứ ko phải do các cty Tq làm ra hàng hoá cho thế giới . Nghe rõ chưa . Thế trước khi TQ tham gia WTO và mở cửa năm 86 mày nghĩ cả thế giới chết hết ah, hay ko có cuộn giấy để chùi đít . Não ngắn .
eddywong1802
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Khiemauto chừng nào tới v+??
@ongtho11911 z mày nghĩ tại sao nó đặt ở TQ, ko phải vì nhân công rẻ à, thử đem dây truyền lắp ráp về mẽo xem khi đó con ốc dt mày còn ko mua dc nữa là, não bò
Chắc là năm sau thôi. Theo mình nghĩ tình hình hiện nay, sắp tới sẽ có thêm vài vụ show hàng, hy vọng thế
vãi bài viết của Bloomberg, chả biết Hoa Vĩ trả bao nhiêu tiền cho bài viết này. Trước mắt là vi phạm lệnh cấm của Mỹ & LHQ, EU còn chuyện Hoa Vĩ vẫn nghiên cứ hoạt động là chuyện bt, chẳng lẽ bắt Chu thì ngưng tất cả.

đoạn này hài vãi "Mục tiêu của Huawei, trùng hợp thay, lại đúng y xì mục tiêu mà chính quyền Trung Quốc đặt ra: Biến quốc gia tỷ dân trở thành một cường quốc dẫn đầu cả thế giới trong ngành công nghiệp bán dẫn."

đoạn cuối hài hơn "với hơn 170 quốc gia có vết chân của Huawei, không gì cản nổi tập đoàn này tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh công nghệ, khi Mỹ và Trung Quốc độc lập về mặt công nghệ.". Nhà báo mau quên quá ZTE xém nữa thì được giải phóng hoàn toàn, may mà Tập gọi Trump k thì giải tán nhá
hayhayfe
ĐẠI BÀNG
5 năm
@whatwhenwhere ZTE nó to bằng Huewei à ?? Bớt ảo tưởng!
@whatwhenwhere ZTE với Huawei là 2 đẳng cấp khác nhau hoàn toàn 😆
@hayhayfe to thì dẹp k đc sao, bọn TQ nó chỉ to mồm lúc đầu chỉ để giữ thể diện, cơm sườn mà, vi phạm lệnh cấm của Mỹ thì k ổn
@vanlinh2905 đẳng cấp cao thấp gì khi vi phạm lệnh cấm của Mỹ thì cũng k đùa đc đâu
@whatwhenwhere Thì cấm đi cho con dân nhờ 😃) doạ hoài 😃)
Philippines thân Mỹ bao nhiêu năm, bị TQ cướp đảo còn chả làm gì được 😃)
Bao giờ Trung Quốc có những công ty lớn mạnh từ garage thì may ra mới vượt được Mỹ.
Sản phẩm của huawei tốt về phần cứng nhưng chưa thể to còi được . Chỉ khi nào ko cần đến android , google..thì lúc đấy mới ngon được . Còn muốn qua mặt mẽo hả 😃 còn lâu.
bitme
TÍCH CỰC
5 năm
@okimdull Mã nguồn mở không có nghĩa được tự do dùng, nếu được tự do dùng thì tại sao các hàng TQ không tuyên bố Android là của họ cũng giống như biển Đông là của họ. Muốn dùng Android vẫn phải có Google cấp phép.
okimdull
TÍCH CỰC
5 năm
@bitme Mình đang nói ở thị trường TQ nhé, ko nói ở nước ngoài 😆 ở TQ Bọn nó còn chẳng thèm nhắc tới chữ Android ấy bạn ơi, mà xài kiểu từ ngữ như ColorOS ấy.

Một ví dụ khác là Amazon, cần quái gì Google cấp phép, nó cứ lấy về rồi nó nói đây là FireOS đấy thôi
bitme
TÍCH CỰC
5 năm
@okimdull A full-blown, commercial ban in the U.S. would apply not only to hardware components, but also cut off access to the software and patents of U.S. companies, Edison Lee and Timothy Chau, analysts with Jefferies Securities, wrote in a report. "If Huawei cannot license Android from Google, or Qualcomm’s patents in 4G and 5G radio access technology, it will not be able to build smartphones or 4G/5G base stations," they note.: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-09/huawei-s-ceo-survived-a-famine-can-he-weather-president-trump
bitme
TÍCH CỰC
5 năm
@okimdull Nếu Huawei không bán được hàng ở các nước giàu có mà chủ yếu là đồng minh của Mỹ thì lấy đâu ra ngoại tệ, mà không có ngoại tệ là suy yếu. Sau khi mất thị trường 5G Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Anh, Nhật và bây giờ là Pháp, khủng hoảng lan rất nhanh: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/huawei-woes-multiply-as-france-risks-becoming-its-next-challenge?srnd=premium-asia
Khoa81
CAO CẤP
5 năm
Việc bắt giữ vô tình quảng cáo thương hiệu Huawei ra toàn thế giới. Trước đây nhiều người ko biết thương hiệu này giờ thì ai cũng biết 😁
skyline2
TÍCH CỰC
5 năm
@Khoa81 Heh vâng nhờ vụ này to lên mình mới tìm hiểu kỹ về Heo Quay và từ nay tránh xa nó, đọc xong tiểu sử về nó thì chừa không dám sử dụng đồ của nó heh
@Khoa81 nổi tiếng vì bị bắt, có tham gia chính trị, có dấu hiệu mafia thì có gì ham
bitme
TÍCH CỰC
5 năm
@Khoa81 Và nó mất thị trường rất nhanh trong một thời gian ngắn: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/huawei-woes-multiply-as-france-risks-becoming-its-next-challenge?srnd=premium-asia
bitme
TÍCH CỰC
5 năm
@Khoa81 Và khi nó khủng hoảng thì lại là cơ hội cho đối thủ, mà đã là khủng hoảng liên quan đến niềm tin an ninh mạng thì rất khó lấy lại: https://vnreview.vn/tin-tuc-thi-truong/-/view_content/content/2693225/huawei-say-chan-samsung-co-co-hoi-thang-lon-cac-don-hang-mang-5g-tai-thi-truong-my
Applenick
TÍCH CỰC
5 năm
Ca cho nhiều vào, thế chúng phát triển công nghệ dựa trên những gì chúng tìm tòi nghiên cứu hay đi lấy cắp của thằng khác về rồi sao chép, rồi nghiên cứu ra...cái tội ăn cắp nó cũng nghiệt lắm...chứ đâu phải giỡn ! Nếu ngon, tự bỏ tất cả những thứ đã ăn cắp và làm lại như một Người khai phá thế giới công nghệ đi...thì biết liền !
okimdull
TÍCH CỰC
5 năm
@Applenick Có công ty nào mà không ăn cắp đâu bạn 😆 tuy nhiên nhiều như tàu khựa thì ...
Khoa81
CAO CẤP
5 năm
@Applenick Thằng Mỹ nó cũng ăn cắp công nghệ của Đức Quốc Xã trong WW2 rất là nhiều đó. Tiến vào Berlin gặp cái gì hay là chôm về nước, thằng Nga cũng vậy, nó còn thậm chí bắt các nhà khoa học Đức về nước nó để nghiên cứu. Đó là việc làm bình thường thôi, có nước nào mà ko ăn cắp lẫn nhau đâu
skyline2
TÍCH CỰC
5 năm
@Khoa81 Mà thằng Đức cũng chả vừa nó bắt các nhà khoa học israel, thằng nào ko phục tùng giết, lấy được công nghệ rồi giết heh
Với hơn 170 quốc gia có vết chân của Huawei, Câu này sai . Dấu … răng mới chuẩn . Hahaha
Gnoc 9
TÍCH CỰC
5 năm
Công nghệ thì toàn từ Mỹ mà ra, TQ chỉ là đứa sử dụng lại hoặc ăn cắp
TonyWu
CAO CẤP
5 năm
@ongtho11911 Xem đi thím. Thằng Mẽo là thằng mở rộng và chiém nhiều nhất tính trên thời gian và diện tích đất.
@TonyWu Thanh niên đần nhất hệ mặt trời mà cứ tưởng mình thông minh . Có biết là chiếm đất với sát nhập thành liên bang nó khác với nhau như thế nào ko ? . Nó khác hoàn toàn chuyện đem quân qua lấy đất mới gọi chiếm nhé .Ngay cả 2 bang mới nhất là Alaska Mỹ cũng mua từ Nga và Hawai là do dân tự quyết sát nhập vào Mỹ nhé . Philippin đòi sát nhập vào Mỹ bị quốc hội cấm ko thèm kìa .
TonyWu
CAO CẤP
5 năm
@ongtho11911 Thím có nghe đọc tiếng Anh được ko, và khả năng xem hình ảnh nữa, hỏi thiệt.
@TonyWu Tốt nhất thím mày nên lật các trang lịch sử hình thành nước Mỹ mà đọc . Đừng thể hiện sự ngu dốt của mình lên đây nữa . Cái cơ bản thím mày ko hiểu được là sự hình thành nước Mỹ là sự thoát khỏi thuộc địa của Anh. , TBN , Pháp...để trở thành các tiểu bang đầu tiên và sau này . Đưa clip lên mà ko hiểu quá trình hành thành và phát triển nhìn dòng chữ mà phán...đúng là chỉ có bò đỏ .
dự là nổ ra thì khựa chịu thiệt lớn gấp nhiều lần mỹ
tamle_o
CAO CẤP
5 năm
@nguyenmanh287 Chiến tranh lạnh thúc đẩy công ngệ rất ghê. Có lợi
huawei được chính phủ tàu chống lưng nhưng chưa đủ tuổi gáy với mẽo, mẽo nó ho phát đồng mình nào dám làm ăn với thằng huawei
hơn một nửa doanh thu của Hw ở Tàu rồi thì Mỹ chỉ cần dụ đc nốt mấy anh lớn Anh Pháp Đức bỏ là coi như châu Âu Hw xong
@mimi_emyeu Thằng Anh Pháp Đức đang khinh ông Mẽo ra mặt vì ông Mẽo vừa đòi hỏi sòng phẳng nhưng vẫn đòi hỏi Anh Pháp Đức phải theo guồng quay của ổng. Thế nên ông Đức vẫn ngọt nhạt với Nga dù ông Mẽo ko muốn thế
@mimi_emyeu Anh thì 100% theo Mỹ . Đức Pháp thì không . Thím chắc chưa biết thị phần đt giờ HW nó chiếm số 2 EU sau SS rồi 😁
Chiến mạnh đi để làm ván mới.
mrHz
CAO CẤP
5 năm
Trung Quốc giờ đã phát triển đc công nghệ lõi, mình nghĩ họ tự đứng đc trên đôi chân của mình. VN bao giờ mới phát triển đc công nghệ lõi để làm chủ đc chính mình đây...
mrHz
CAO CẤP
5 năm
@dhaonline Dân VN ta luôn xem thường trí tuệ người TQ, nhưng từ thời xa xưa dân Tàu đã nghĩ ra những thứ như: Ngũ hành, Xem ngày, tướng số, Kinh dịch, La bàn, Thuốc súng, Tác phẩm văn học ... Nên mạnh dạn thừa nhận là họ giỏi hơn mình, phát triển hơn mình để chúng ta cố gắng vươn lên, suốt ngày chỉ biết nhìn lỗi người khác mà ko nhìn lại bản thân mình thì khó mà tiến bộ được
dhaonline
TÍCH CỰC
5 năm
@Khoa81 bạn đang nói lịch sử, mình biết họ phát minh ra thuốc súng... nhiều thứ nữa, nhưng giờ họ lạc hâuj. nó là sự thật chả cần phải anti, bạn nên hiểu rõ chứ đừng chụp mũ.
còn nếu bạn cần phản biện thì xin nói ra những phát mình quan trọng của trung quốc trong thời hiện đại này 😁
dhaonline
TÍCH CỰC
5 năm
@Mr HUzG bạn đang nói quá khứ cho ko phải hiện tại. hiện tại China lạc hâụ hơn phương Tây và china cũng chả có phát mình nào quan trọng trong khoa học hiện đại. Nếu mình sai xin mời phản biện.
Còn đừng so với Việt Nam. ở đây đang so với phương Tây chứ so với Việt Nam đâu mà bạn lại thích tự ti.
mrHz
CAO CẤP
5 năm
@dhaonline Huawei là tập đoàn tham gia vào phát triển 5G đó bạn. Bạn đọc link này để biết Huawei và TQ bây giờ họ thế nào: https://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/giai-ma-hien-tuong-huawei-dan-dau-ve-sang-che-124865.ict. Bạn nói TQ ăn cắp này nọ thì chỉ cần họ bán sp ra Mỹ hay châu Âu sẽ bị kiện sấp mặt từ lâu rồi. Theo mình thì bạn nên thay đổi thành kiến về TQ thì hơn, họ bây giờ thực sự đã đi quá xa so với VN lâu rồi, họ chỉ sau Mỹ mà thôi
Rất thích mate 20 pro, nhưng mà...
kimthoaduy
TÍCH CỰC
5 năm
Thế cơ à,ghê quá nhỡ? Nhưng mà nếu thực sự như thế,khựa sẽ là thằng chết trước. Ko phải ngẫu nhiên mà khựa phải nhượng bộ cttm vs ko làm to chuyện Meng đâu. Ho he xem ai chết trước!
vvt03hp
CAO CẤP
5 năm
Sao ko tống giam nhỉ
@vvt03hp vì tất cả chỉ là "cáo buộc" 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019