Bộ quốc phòng Nhật trình diễn thiết bị bay đầu tiên mang hình cầu

yugilord
29/10/2011 0:40Phản hồi: 154

Tại triển lãm công nghệ [TAG]Digital Content Expo 2011[/TAG] tổ chức cách đây 2 tuần, bộ quốc phòng Nhật Bản đã đem đến trình diễn một thiết bị bay điều khiển từ xa có thiết kế hình cầu vô cùng độc đáo. Thiết bị này ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý từ quan khách cho đến đội ngũ phóng viên bởi từ trước đến nay, chưa tồn tại cỗ máy bay được nào mang hình dáng tương tự như vậy. Với cân nặng vào khoảng 350g và đường kính 16 inch, quả cầu được biết có khả năng bay đạt tốc độ tối đa lên đến 60km/h. Ngoài ra, các nhà khoa học thuộc bộ quốc phòng Nhật còn lắp đặt [TAG]camera[/TAG] quan sát cho thiết bị, giúp quả cầu trở nên rất lý tưởng để sử dụng trong những nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn có địa hình không phù hợp với những loại [TAG]máy bay[/TAG] truyền thống.


"Vì bề ngoài hình tròn, nên thiết bị có thể đáp ở mọi tư thế và lăn trên đường đi. Nó còn có thể đụng vào tường nhưng vẫn tiếp tục bay được. Để điều khiển việc lăn của quả cầu sao cho đúng hướng mong muốn, chúng tôi đã đem những bộ kiểm soát bề mặt (control surfaces), thường gắn ở phần cuối những loại máy bay thông thường, ra phía trước. Về khả năng bay, một cánh quạt bên trong và những tấm cánh xung quanh sẽ đảm nhận việc nâng và đẩy thiết bị", vị phát ngôn viên của bộ quốc phòng Nhật giải thích.

Đặc biệt, quả cầu còn cho quan khách tại buổi trình diễn chứng kiến một độ ổn định đáng ngạc nhiên. Điều này chính là nhờ vào 3 bộ [TAG]cảm biến[/TAG] [TAG]con quay hồi chuyển[/TAG] trang bị trong lòng máy, khiến nó dễ dàng duy trì hướng và trạng thái cân bằng ngay cả lúc va chạm với vật cản hoặc đáp xuống đất. Hơn nữa, những bộ kiểm soát bề mặt nói trên cũng đóng vai trò quan trọng giúp tăng cường tính ổn định của thiết bị khi di chuyển. Toàn bộ chi phí chế tạo quả cầu - vốn là một mẫu thử nghiệm - khoảng 1.400 USD và hiện tại thì thiết bị chỉ có thể bay trong thời gian nhiều nhất là 8 phút, nhưng một khi hoàn thiện, khả năng ứng dụng của nó chắc chắn sẽ vô cùng rộng lớn.


Nguồn: Gizmag
154 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

HTP@87
TÍCH CỰC
12 năm
Nhật Bản đúng là lợi hại
th4nhvtvn
TÍCH CỰC
12 năm
cái này đem đi hù gái thi phải biết⭕️p
qweti_thanh
ĐẠI BÀNG
12 năm
hay quá, đúng là hàng nhật
ô trông ngộ thật đấy, giá có cái này chơi nhỉ 😁
clarkht
TÍCH CỰC
12 năm
chuyển bị bay như doremon rồi 😆 chong chóng thần kì 😃)
giỏi quá Nhật ơi
làm to hơn nữa là thành cái UFO hà hà
quốc gia đứng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật . đã tụt hậu nhưng chưa bị lãng quên
he. có tụt hậu và lãng quên đi chăng nữa thì khoảng 100 năm sau VN cũng chưa thể bằng JP bây giờ, nếu còn có những cm tinh tế,sắc xảo như thế này.
Crazy.party
ĐẠI BÀNG
12 năm
Tụt con khỉ á, tụt thế cái nào lên, china á, hay vn
crazyboy_nd
ĐẠI BÀNG
12 năm
1400$ cái này dùng để làm gì đây? chỉ được có 8 phút :showoff::twins::showoff::showoff:
8 phút thôi nhưng đó là đột phá đó bạn, máy bay với ô tô mới ra đời cũng bị chê là ko thành công mà 😃
kizzem
ĐẠI BÀNG
12 năm
+_+ đúng là tầm nhìn ko quá mũi
Alililia
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bạn yên tâm, cái này không dành cho bạn! 😆
thanphongvt
ĐẠI BÀNG
12 năm
8 phút đó là do vấn đề về năng lượng thôi. Nếu có một công nghệ pin nào đó lưu trữ được thật nhiều năng lượng chẳng hạn như pin siêu dẫn thì cứ còn năng lượng là còn bay. giống robot ấy, h làm cách nào cho cục pin nhẹ mà vẫn chứa nhiều năng lượng thì sẽ co robot như người thật ngay thôi
anzure
ĐẠI BÀNG
12 năm
\
Bạn chưa hiểu được ý nghĩa của việc này liên quan thế nào đến quốc phòng và chống tội phạm đâu. Với kích thước nhỏ như thế kia thì cái máy bay hình cầu này hoàn toàn có thể len lỏi vào các ngõ ngách, không những thế người ta còn có thể chế cho nó gắn thuốc nổ nữa. Nấp trong hầm hả, nó lăn vào tận nơi luôn. 💣
mrtitus
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bái phục các bạn Nhật bản.
akahimachi
ĐẠI BÀNG
12 năm
So với máy bay hình cái rẻ quạt thì có vẻ cái này pro hơn thì phải 😃
Japan là số 1 :showoff:
biết khi nào việt nam làm dc điều này nhỉ.
Đường kính 42mm? hajz
Nhìn nó ngồ ngộ 😆
Nicky Chang
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mình đã từng nghĩ, đâu là giới hạn sự sáng tạo của con người? Thật sự khâm phục sự sáng tạo của Nhật Bản. Không biết tiếp theo sẽ là gì đây?
Công nghệ này có lâu rồi mà, thế giới đã phát triển các mô hình bay helicopter bây giờ nó như đồ chơi mua đâu cũng có, việt nam thì hơi ít thôi, các bác cứ lên you tube mà xem. search rc helicopter nhé
Cái mô hình heli đó chỉ là mô hình máy bay lên thẳng thu nhỏ thôi, quả cầu này đúng là đột phá
vì nó không cần đuôi để cân bằng moment, có thể chuyển hướng đột ngột không cần bán kính quay thứ nữa là tích hợp con quay hồi chuyển nên dù cánh quạt quay nhưng quả cầu không quay theo. Thật đáng khâm phục người Nhật.
nguye hiểm quá!
lo sợ trước sau gì Trung của cũng ăn ắp ý tưởng của mình nên Nhật bổn đem ra công bố trước
Tâm An
ĐẠI BÀNG
12 năm
Coi chừng Khựa bắt chước!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019