Street Views là tính năng cho phép người dùng xem trước khung cảnh xung quanh nơi mình sẽ đến thông qua Google Maps hay Google Earth. Từ trước đến nay thì Google phải dùng các thiết bị chuyên dụng do họ tự chế tạo để chụp Street Views nhưng họ bắt đầu mở nó ra cho người dùng bình thường đóng góp hình ảnh vào hồi tháng 5. Tuy vậy, Google yêu cầu camera phải được họ chứng nhận, sẽ có 4 camera đầu tiên đạt tiêu chuẩn này trong năm nay. Thiết bị đầu tiên vừa được Insta360 giới thiệu: Insta360 Pro có giá 3500$.
Trên thực tế thì Insta360 Pro đã được giới thiệu được một thời gian ngắn, nhưng hôm nay thì nó mới được Google chứng nhận cho StreetView. Insta360 Pro sẽ sử dụng 6 camera của nó để quay phim 8K, sau đó ghép lại bằng máy tính hoặc camera sẽ tự động ghép lại cho chúng ta theo thời gian thực, hỗ trợ chống rung điện tử. Mỗi ống kính của Insta360 Pro sẽ có góc rộng 200 độ, khẩu độ f2.4, có 4 microphone và đặc biệt là hỗ trợ quay chậm 120fps. Thiết bị này chỉ nặng 1.2kg, dùng sạc xe hơi 12V 5A và có pin 5000mAh cho phép quay 75 phút không cần nguồn.
Camera hiện tại của Google sử dụng bao gồm cụm 7 máy (ngày trước là 15 máy) có độ phân giải 20MP. Thuật toán của Google Maps sẽ chọn hình ảnh tốt nhất chứ không ưu tiên hiển thị ảnh do các camera của Google chụp so với người thường.
Trên thực tế thì Insta360 Pro đã được giới thiệu được một thời gian ngắn, nhưng hôm nay thì nó mới được Google chứng nhận cho StreetView. Insta360 Pro sẽ sử dụng 6 camera của nó để quay phim 8K, sau đó ghép lại bằng máy tính hoặc camera sẽ tự động ghép lại cho chúng ta theo thời gian thực, hỗ trợ chống rung điện tử. Mỗi ống kính của Insta360 Pro sẽ có góc rộng 200 độ, khẩu độ f2.4, có 4 microphone và đặc biệt là hỗ trợ quay chậm 120fps. Thiết bị này chỉ nặng 1.2kg, dùng sạc xe hơi 12V 5A và có pin 5000mAh cho phép quay 75 phút không cần nguồn.
So với những camera dân dụng thì sản phẩm chuyên dụng của Insta360 có một ưu điểm rất lớn là hỗ trợ đầy đủ WiFi hay Ethernet để truyền tải. Nó cũng cho phép người dùng kiểm soát trực tiếp những gì mình đang quay bằng cách kết nối kính thực tại ảo, sau đó tăng giảm độ sáng, độ tương phản... hay các thông số khác trực tiếp lúc quay.Camera hiện tại của Google sử dụng bao gồm cụm 7 máy (ngày trước là 15 máy) có độ phân giải 20MP. Thuật toán của Google Maps sẽ chọn hình ảnh tốt nhất chứ không ưu tiên hiển thị ảnh do các camera của Google chụp so với người thường.
Tham khảo: TheVerge