Bộ trưởng Giao thông Iraq nói sân bay đầu tiên trên thế giới được xây ở nước này từ 7000 năm trước

Nam Air
2/10/2016 13:29Phản hồi: 142
Bộ trưởng Giao thông Iraq nói sân bay đầu tiên trên thế giới được xây ở nước này từ 7000 năm trước
Bộ trưởng bộ Giao thông của Iraq là ông Kazem Finjan cho rằng người Sumer cổ xưa (từng sống ở vùng Lưỡng Hà, ngày nay là nước Iraq) đã từng đi du hành lên các hành tinh ngoài vũ trụ, cụ thể là sao Diêm Vương (Pluto) từ hàng ngàn năm trước. Do đó, công trình Ziggurat of Ur chính là một sân bay đầu tiên của loài người, do nền văn minh của người Sumer đã xây từ năm 5000 trước công nguyên.

Sumer là một trong những nền văn minh cổ xưa nhất của loài người, được cho là sinh sống ở khu vực Lưỡng Hà từ năm 5500 đến 4000 trước CN. Theo ông Kazem Finjan, người Sumer cổ từng có nền khoa học rất tiến bộ và họ đã có thể du hành vũ trụ, chinh phục được hành tinh Pluto, dân tộc này cũng đã xây dựng một sân bay từ cách đây 7000 năm để sử dụng cho các chuyến bay đó. Ở thời kì đó, người Sumer nổi tiếng khắp nơi với nền nông nghiệp cực kì phát triển, cũng như cách ngành nghề thủ công như làm gốm, luyện kim (đồ đồng), dệt may và giao thương buôn bán hàng hóa.

Tờ báo The New Arab cho biết bộ trưởng Kazem lập luận như trên là nhờ dựa vào các công trình nghiên cứu về nền văn minh Sumer của giáo sư Samuel Kramer. Khi nghe bộ trưởng Kazem phát biểu điều đó trên Twitter, nhà nghiên cứu Hayder al-Khoei ở Viện hàn lâm Shi thậm chí còn nói "Điều lạ lùng là tôi nghĩ rằng lúc đó (khi ông Kazem phát biểu), không ai đủ dũng cảm để đánh bật những lập luận đó."


Vẫn còn rất nhiều nghiên cứu cần được thực hiện để chứng thực lời nói của bộ trưởng Iraq Kazem Finjan, rằng liệu người Sumer cổ có thực sự du hành vũ trụ được hay không. Tuy vậy, thế giới chúng ta đang sống vẫn tồn tại rất rất nhiều điều bí ẩn mà khoa học vẫn chưa giải thích được, trong đó có cả việc liệu người ngoài hành tinh có thực sự tồn tại và đã từng đặt chân tới trái đất hay chưa? Nếu có, liệu rằng sân bay từ cách đây 7000 năm mà ông Kazem nói có phải là nơi người ngoài hành tinh dùng để đáp tàu vũ trụ, chúng ta hãy cùng chờ các nhà khoa học giải thích thêm.

Theo Independent
142 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Trung Đông luôn là khu vực có nhiều điều thần bí trên thế giới [​IMG]
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
@crazysexycool1981 Và mẽo nó tạo ra bọn IS và bản thân nó cũng đem máy bay tàu bò bắn phá gần hết cmnr.
buồn thế
m.khoi
ĐẠI BÀNG
8 năm
Quan trọng là hiện tại. Sắp đến giờ ăn trưa rồi 😁
Vùng Lưỡng Hà giống Đường tăng thỉnh kinh vậy? 😁
Ai tin thì tin, mình thì không tin, nói thẳng là chém
@cuongtao2016 Mình cũng ko tin. Gì mà với cơ sở vật chất như vậy đòi du hành tới Pluto???
phanthai1985
ĐẠI BÀNG
8 năm
@cuongtao2016 Chuẩn, vật liệu nông nghiệp mới chỉ là đồng thì sao chế tạo tàu vũ tru
windowsvn
ĐẠI BÀNG
8 năm
Bộ trưởng VN cũng đâu có thua ông này.
heorung52
TÍCH CỰC
8 năm
@windowsvn Ông này phải kêu mấy ông VN bằng cụ 😁:D
@windowsvn Bác Quảng có đối thủ đáng gờm từ Iraq rồi. Có đai bom trên người ông bộ trưởng này. Bác Quảng BKAV quăng bom, còn ông này đeo đai bom nên có khác.
@windowsvn Việt Nam: cá chết do thuỷ triều đỏ :v
@windowsvn cụ thể là bộ trường nào vậy bạn?
windowsvn
ĐẠI BÀNG
8 năm
@minhhai1768 Bạn hỏi kỹ quá, mình cũng giống bộ trưởng này mà 😃
lucker88
TÍCH CỰC
8 năm
ông này chắc ngườu Trung Quốc
s.club2
TÍCH CỰC
8 năm
Có những điều mà đến nay căc nhà khoa học vẫn còn chưa lý giải được. Nền văn minh ngày xưa biết đâu còn zị hơn bây giờ ấy chứ
có lẽ ông này gốc Việt mình chăng????? mùa thu rồi mà bão vẫn giật ghê vậy sao?????
cuong642
TÍCH CỰC
8 năm
@kiemphisongdao Có nhiều cái bạn ko thể tin nổi đâu. Ví như hiện tại vẫn chưa giải thích đc vì sao xây dựng đc kim tự tháp. Vì sao người ta lại tính đc năm nhuận, tháng nhuận.
đọc xong thấy bối rối.
Họ vẫn ở quanh đây thôi ! Chưa đi xa lắm đâu 😁
bocua
CAO CẤP
8 năm
Móa , chưa biết như nào nhưng nói thật có những cái ngày xưa chả hiểu vì sao người ta làm được .
cuong642
TÍCH CỰC
8 năm
@NhaLauXeHoi Chỉ cái việc xây dựng tháp chàm của chăm pa cũng phải nghiên cứu là hiểu rồi
Dân Sumer trâu bò, pháo bán thì nhanh như gió. Còn lại thì làng nhàng.
@cuongtao2016 vẫn còn anh em AOE :v
duyvankm
TÍCH CỰC
8 năm
@cuongtao2016 Đời 3 cũng đắng lắm
@spsp 19 19 19
@cuongtao2016 Lên được đến C rồi thì thà chơi xọc đôi đỡ tốn vàng hơn, Mấy con pháo đó 1 phát đi mấy con.
kazenjin
TÍCH CỰC
8 năm
Chém gió vl, Trừ khi nào ông này trưng ra 1 món gọi là vk, hay dụng cụ đến từ tương lai đi thì tôi tin.
1 món nào giống giống trong Man in black thì tôi sẽ in ông Bộ Trưởng ah.
cuong642
TÍCH CỰC
8 năm
@kazenjin Người ta lập luận và dựa trên 1 số bằng chứng vậy thôi. Giống như mấy cái kim tự tháp bạn nghĩ cọ họ xây như nào.
kfccohiba
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nói như ổng, vậy VN là nước đầu tiên thực hiện việc người đẻ ra trứng :v
@kfccohiba Và VN cũng có ca ly dị đầu tiên trên thế giới, chia con cho hai người nuôi luôn, rất bình đẳng nam nữ.
congthach
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình thì chỉ thích xem kết quả hiện tại, quá khứ ko màn 😆
Quá khứ ngày xưa còn rất nhiều điều bí ẩn. Biết đâu đã có thời gian con ng phát triển cực kì pt, hơn cả con ng bây giờ. Nhưng vì một điều gì đó mà tất cả đã biến mất, ko một dấu vết
@ncdangson cụ định đi ngược lại quy luận tiến hóa à 😔
@Zone Lạnh Lùng Con ng xuất hiện bao triệu năm rồi mà bác, có thể lúc đó con ng sống cùng với ng ngoài hành tinh một cách hòa bình và phát triển cực kì tiến bộ, nhưng vào 1 giai đoạn nào đó trái đất khó sống nên ng ngoài hành tinh đã mang theo con ng và làm biến mất nền văn minh đó hoàn toàn. Trái đất luôn có nhiều điều ko ai ngờ tới

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019