Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa nộp đưa lên tòa nhằm tìm kiếm một lệnh buộc Apple phải tuân theo yêu cầu giúp đỡ FBI unlock chiếc điện thoại của thủ phạm trong vụ xả súng ở San Bernardino. Apple hiện không đồng ý unlock máy vì lý do hành động này sẽ tạo ra tiền lệ xấu xâm phạm đến quyền riêng tư của người dùng. Hạn chót để Apple phản hồi lại yêu cầu nói trên là 26/2 nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy hãng sẽ thay đổi quan điểm. Trong đơn của mình, DOJ nói "Apple không chịu tuân thủ lệnh của tòa mặc dù hãng có khả năng về mặt kĩ thuật để làm điều đó", đồng thời cáo buộc Apple chỉ đơn giản là đang lo lắng cho việc kinh doanh và sử dụng vụ việc này như một "chiến lược markting thương hiệu".
Sau khi đơn nói trên được công bố, Apple cho biết mật khẩu của Apple ID trên chiếc iPhone của tay súng đã được đổi "trong vòng ít hơn 24 giờ kể từ khi nó nằm trong tay chính phủ". Nếu như mật khẩu này không bị đổi thì Apple vẫn có thể lấy lại những thông tin mà FBI cần từ các bản backup. FBI thì nói họ có trong tay các bản backup trên iCloud trước ngày 19/10, còn sau đó thì không. Kể từ hồi tháng 1 năm nay, Apple đã thảo luận cùng FBI về 4 cách lấy lại những thông tin đó mà không cần tạo custom firmware (hay "backdoor" theo cách gọi của hãng).
Một trong những cách được đề xuất là kết nối điện thoại vào một mạng Wi-Fi đã được truy cập trước đây để máy tự sao lưu lên iCloud, giả sử như tính năng này đã được kích hoạt trên điện thoại. Apple cũng đã gửi kĩ sư đi thử nghiệm nhưng không thể lấy được thông tin cần thiết. Lúc này, hãng phát hiện rằng mật khẩu Apple ID đã thay đổi, và người đổi chính là những cơ quan chính phủ, thế nên giải pháp này không còn hữu hiệu. Vậy nên FBI mới yêu cầu lệnh từ tòa liên quan đến custom firmware.
Trong thời gian tới, CEO Tim Cook và Giám đốc FBI James Comey sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về ý kiến và quan điểm của mình về việc unlock chiếc iPhone đã được mã hóa. Chưa có ngày giờ cụ thể cho phiên tường trình đó nhưng theo một quan chức Apple giấu tên thì Quốc hội sẽ là nơi phù hợp để các bên thảo luận về vấn đề này hơn là nói với nhau trước tòa.
Cũng liên quan đến vụ việc này, ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ ông hãy tẩy chay Apple cho đến khi nào hãng chịu tuân theo lệnh giúp FBI. Trump từng nói "Apple nghĩ rằng họ là ai chứ" và muốn hãng phải giúp các nhà chức trách xem được nội dung bên trong chiếc smartphone này. Về phần mình, Apple không mấy lo lắng về lời kêu gọi nói trên. Một điều thú vị là Trump cũng đang xài điện thoại iPhone bên cạnh một chiếc Samsung và ông nói ông sẽ bỏ chiếc iPhone này nếu Apple không chịu tuân theo lệnh của tòa.
Sau khi đơn nói trên được công bố, Apple cho biết mật khẩu của Apple ID trên chiếc iPhone của tay súng đã được đổi "trong vòng ít hơn 24 giờ kể từ khi nó nằm trong tay chính phủ". Nếu như mật khẩu này không bị đổi thì Apple vẫn có thể lấy lại những thông tin mà FBI cần từ các bản backup. FBI thì nói họ có trong tay các bản backup trên iCloud trước ngày 19/10, còn sau đó thì không. Kể từ hồi tháng 1 năm nay, Apple đã thảo luận cùng FBI về 4 cách lấy lại những thông tin đó mà không cần tạo custom firmware (hay "backdoor" theo cách gọi của hãng).
Một trong những cách được đề xuất là kết nối điện thoại vào một mạng Wi-Fi đã được truy cập trước đây để máy tự sao lưu lên iCloud, giả sử như tính năng này đã được kích hoạt trên điện thoại. Apple cũng đã gửi kĩ sư đi thử nghiệm nhưng không thể lấy được thông tin cần thiết. Lúc này, hãng phát hiện rằng mật khẩu Apple ID đã thay đổi, và người đổi chính là những cơ quan chính phủ, thế nên giải pháp này không còn hữu hiệu. Vậy nên FBI mới yêu cầu lệnh từ tòa liên quan đến custom firmware.
Trong thời gian tới, CEO Tim Cook và Giám đốc FBI James Comey sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về ý kiến và quan điểm của mình về việc unlock chiếc iPhone đã được mã hóa. Chưa có ngày giờ cụ thể cho phiên tường trình đó nhưng theo một quan chức Apple giấu tên thì Quốc hội sẽ là nơi phù hợp để các bên thảo luận về vấn đề này hơn là nói với nhau trước tòa.
Cũng liên quan đến vụ việc này, ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ ông hãy tẩy chay Apple cho đến khi nào hãng chịu tuân theo lệnh giúp FBI. Trump từng nói "Apple nghĩ rằng họ là ai chứ" và muốn hãng phải giúp các nhà chức trách xem được nội dung bên trong chiếc smartphone này. Về phần mình, Apple không mấy lo lắng về lời kêu gọi nói trên. Một điều thú vị là Trump cũng đang xài điện thoại iPhone bên cạnh một chiếc Samsung và ông nói ông sẽ bỏ chiếc iPhone này nếu Apple không chịu tuân theo lệnh của tòa.