Broadcom, một trong những hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới, được cho là sẽ hoàn tất việc chuyển trụ sở chính về Mỹ vào giữa tháng 5 tới. Điều này sẽ giúp họ chính thức trở lại thành một công ty của Mỹ, và dễ dàng hơn trong việc mua lại Qualcomm mà không lo ngại chính phủ ngăn cản.
Broadcom từng là một công ty của Mỹ trước khi được công ty Avago của Singapore mua lại vào năm 2016. Cuối năm 2017, cái tên Broadcom bắt đầu được giới công nghệ chú ý khi họ đề nghị mua lại Qualcomm với giá lên đến 130 tỷ USD, tuy vậy Qualcomm đã từ chối với lý do mức giá chưa tương xứng cũng như những vấn đề rắc rối về pháp lý.
Vấn đề về pháp lý của thương vụ Broadcom - Qualcomm về cơ bản là việc chính phủ Mỹ lo ngại các công nghệ của Qualcomm khi thuộc về công ty nước ngoài (Broadcom hiện vẫn là công ty Singapore) sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Chính vì vậy mà việc chuyển trụ sở về Mỹ sẽ giúp Broadcom tránh được rào cản này, bởi lúc này họ sẽ chính thức trở thành công ty của Mỹ.
Mới đây thì Qualcomm cũng đưa ra tuyên bố nếu như Broadcom chấp nhận mức giá 160 tỷ USD thì hãng sẽ chấp nhận bán mình. Vẫn chưa rõ Broadcom có đồng ý với mức giá này hay không, nhưng trước đó công ty này rất tự tin khi khẳng định sẽ có được sự đồng ý của chính phủ trong vòng 12 tháng nếu đạt được thoả thuận với Qualcomm.
Broadcom từng là một công ty của Mỹ trước khi được công ty Avago của Singapore mua lại vào năm 2016. Cuối năm 2017, cái tên Broadcom bắt đầu được giới công nghệ chú ý khi họ đề nghị mua lại Qualcomm với giá lên đến 130 tỷ USD, tuy vậy Qualcomm đã từ chối với lý do mức giá chưa tương xứng cũng như những vấn đề rắc rối về pháp lý.
Vấn đề về pháp lý của thương vụ Broadcom - Qualcomm về cơ bản là việc chính phủ Mỹ lo ngại các công nghệ của Qualcomm khi thuộc về công ty nước ngoài (Broadcom hiện vẫn là công ty Singapore) sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Chính vì vậy mà việc chuyển trụ sở về Mỹ sẽ giúp Broadcom tránh được rào cản này, bởi lúc này họ sẽ chính thức trở thành công ty của Mỹ.
Mới đây thì Qualcomm cũng đưa ra tuyên bố nếu như Broadcom chấp nhận mức giá 160 tỷ USD thì hãng sẽ chấp nhận bán mình. Vẫn chưa rõ Broadcom có đồng ý với mức giá này hay không, nhưng trước đó công ty này rất tự tin khi khẳng định sẽ có được sự đồng ý của chính phủ trong vòng 12 tháng nếu đạt được thoả thuận với Qualcomm.
Theo Reuters